MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Điểm tin sáng 13/03: Allegri tiết lộ đối thủ đáng ngại, De Gea bất khả xâm phạm ở Man United

    11:43 Thứ ba 13/03/2018

    BongDa.com.vn Allegri ngại ai ở Tứ kết, De Gea là bất khả xâm phạm là những nội dung chính có trong phần điểm tin sáng 13/02.

    1. Allegri ngại ai ở Tứ kết? Cách đây không lâu, dù chịu nhiều sức ép sau trận hòa 2-2 ở lượt đi, nhưng Juventus đã biết cách vượt khó trên sân Wembley để đánh bại Tottenham với tổng tỉ số 4-3 chung cuộc. Như vậy, Bà đầm già và Real Madrid là những đội bóng góp mặt sớm nhất ở vòng Tứ kết.

    Điểm tin sáng 13/03: Allegri ngại ai ở Tứ kết, De Gea là bất khả xâm phạm - Bóng Đá

     De Gea không phải để bán. 

    Trước tình hình có thể tái ngộ "cố nhân", Allegri phát biểu: "Tôi hi vọng có thể tránh được Barcelona hay Real Madrid. Tôi nghĩ Madrid là một một đội bóng có tham vọng chiến thắng ở mọi đấu trường. Họ đang tập trung vào Champions League và có thói quen chiến thắng tại đó." 

    2. De Gea là bất khả xâm phạm. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Sevilla, Người đặc biệt đã có chút chia sẻ với tờ La Sexta về tương lai của thủ thành David De Gea. Ông nói: "Tôi nghĩ anh ấy sẽ ở lại. Tôi không biết Real Madrid có ý định gì nhưng nếu tôi là họ tôi sẽ nghĩ về một phương án khác." 

    Được biết, hợp đồng giữa De Gea và đội bóng chỉ còn thời hạn 18 tháng. Quỷ đỏ đang lên kế hoạch gia hạn với thủ môn người Tây Ban Nha. Có những thông tin cho rằng, mức lương mới của De Gea có thể lên tới con số 350 ngàn bảng/tuần, vượt mặt Paul Pogba (290 ngàn bảng/tuần) để trở thành cầu thủ có thu nhập cao thứ hai tại Man Utd, sau Alexis Sanchez - 500 ngàn bảng/tuần. Nếu thất bại trong thương vụ De Gea, Real sẽ còn hai phương án "dự phòng" là Thibaut Courtois và Kepa Arrizabalaga. 

    3. Fabregas hứa sẽ 'bắt chết' Messi. Chelsea đang hướng đến chuyến hành quân đến Nou Camp vào giữa tuần này với mục tiêu phải có được bàn thắng vào lưới Barcelona thì mới hy vọng được góp mặt tại tứ kết Champions League năm nay. Tuy nhiên với Fabregas, ghi bàn thôi là chưa đủ vì anh tin rằng Chelsea cần phải làm mọi cách để khắc chế Messi, người vẫn luôn được xem là linh hồn của Barcelona trong nhiều năm qua. Trước nhiệm vụ theo kèm người bạn thân của mình, Fabregas đã cho biết: "Ngăn cản cậu ấy là một nhiệm vụ rất khó khăn, tuy nhiên tôi sẽ cố hết sức để khiến cậu ấy khó chịu nhất để không thể có được màn trình diễn tốt nhất."

    4. Buffon chưa muốn về hưu. Mới đây, trả lời trước báo giới về tương lai, Gianluigi Buffon lại tiếp tục khiến các tifosi tò mò. "Tôi sẽ dừng lại cho đến khi không còn chiến đấu được nữa. Trong những năm đầu sự nghiệp tôi luôn đặt ra những mục tiêu và ngày càng to lớn hơn theo thời gian.Hiện giờ tôi rất thoải mái khi thi đấu và bình thản đón nhận tương lai. Tôi cảm thấy biết ơn đối với những CLB từ Parma đến Juventus và cả đội tuyển Italia đã gắn bó với sự nghiệp của tôi." 

    5. Neymar được hoan nghênh nếu về lại Barca. Cụ thể, Coutinho tỏ ra thích thú và sẵn sàng hoan nghênh siêu sao số 10 trở lại Camp Nou. Anh cho biết: “Tôi cũng có suy nghĩ như Rakitic. Tôi hi vọng cậu ấy có thể trở lại Barcelona. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau tại đội tuyển quốc gia. Đó chính là một đặc ân đối với tôi. Điều này thật sự tuyệt vời với cả hai”.

    Điểm tin sáng 13/03: Allegri ngại ai ở Tứ kết, De Gea là bất khả xâm phạm - Bóng Đá

     Neymar liệu có muốn quay lại Barca?

    Xem lại những pha cứu thua xuất sắc của De Gea: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 11:29 13/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...