MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Điểm tin sáng 06/01: Barkley đến Chelsea; Mourinho xin lỗi Mkhitaryan

    11:03 Thứ bảy 06/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Barca sắp đón tân binh từ Colombia; Conte lại công kích Mourinho; Everton nổ bom tấn Thổ Nhĩ Kỳ;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 06/01.

    Sao Colombia nổi loạn, Barca sắp có tân binh. "Tôi muốn đến Barca ngay bây giờ," đó là những gì báo chí Brazil nghe được, trong cuộc nói chuyện giữa trung vệ Yerry Mina và ông Alexandre Mattos - giám đốc thể thao của CLB chủ quản Palmeiras.

    Conte: 'Mourinho quên ông ấy cũng là một thằng hề'. "Tôi nghĩ Mourinho phải xem lại bản thân trong quá khứ, có lẽ ông ấy đang nói về chính mình," Conte trả lời khi được hỏi về chuyện bị Mourinho ám chỉ là thằng hề. "Đôi lúc con người thường quên những thứ họ từng làm và từng nói trước kia. Ở đây có một người vẫn thích nhìn về quá khứ. Bạn hiểu chứ? Ông ta đã tới đội bóng khác, nhưng ông ta vẫn nhìn về những chuyện đã xảy ra".

    Mourinho hết lời khen ngợi Lingard, ra sức bảo vệ Rashford. HLV Mourinho lên tiếng: "Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Mới đây, Lingard đã được bình chọn là Cầu thủ của tháng. Cậu ấy đã ghi được bàn thắng tuyệt vời tại Goodison Park và bây giờ cậu ấy lại ghi một bàn thắng quan trọng cho chúng tôi."

     - Bóng Đá

     Barkley kí hợp đồng với Chelsea.

    Ross Barkley rạng rỡ khoe áo đấu Chelsea. Tiền vệ 24 tuổi này vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với đội chủ sân Stamford Bridge. Anh sẽ mang áo số 8 tại The Blues. Với khả năng ghi bàn cùng kiến tạo không tồi của Ross Barkley, người hâm mộ Chelsea có lí do để kì vọng Barkley sẽ là một 'Lampard mới'.

    CHÍNH THỨC: Everton nổ bom tấn Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền đạo Cenk Tosun, một trong những ngôi sao hay nhất Champions League mùa này đã chính thức đến Ngoại hạng Anh trong màu áo Everton. Đêm qua, ngay trong trận derby Merseyside ở vòng 3 FA Cup giữa Liverpool và Everton, đội chủ sân Goodison Park đã công bố bản hợp đồng này.

    HLV Mourinho xin lỗi Mkhitaryan trước toàn đội Man Utd. HLV Mourinho lên tiếng về quyết định để Mkhitaryan ra nghỉ sớm: "Thật không công bằng khi để Mkhitaryan rời sân, và tôi cũng đã nói với cậu ấy điều này trong giờ nghỉ. Tôi không thích những gì tôi đã làm. Mkhitaryan không xứng đáng phải rời sân, cậu ấy đã chơi tốt, cậu ấy chơi không tệ. Mkhitaryan đã có một vài cú sút chệch hướng nhưng cậu ấy đã chơi tốt và tạo ra một động lực tốt cho toàn đội."

    Sắm vai người hùng, Van Dijk nói gì? Chia sẻ sau trận đấu, trung vệ người Hà Lan cho hay: "Ước mơ thi đấu cho Liverpool đã thành hiện thực. Thậm chí, việc ghi được bàn thắng còn là điều đặc biệt hơn. Thật là một đem tuyệt vời, chúng tôi xứng đáng với kết quả đó. Thật tốt khi được chơi bóng tại đây, với những chàng trai của Liverpool. Bàn thắng rất quan trọng với tôi và cả gia đình. Được chơi cho Liverpool là mơ ước của bất kì cầu thủ nào, tôi nghĩ vậy."

    HLV Wenger bị cấm chỉ đạo 3 trận, bị phạt 40.000 bảng. Một thông báo từ liên đoàn bóng đá Anh F.A cho hay: "Arsene Wenger sẽ chịu lệnh cấm chỉ đạo 3 trận đấu tiếp theo của Arsenal vì những hành vi sai trái. Trong buổi điều trần hôm nay, HLV của Arsenal cũng đã thừa nhận ngôn ngữ và hành vi của mình là không đúng mực khi nghi ngơ về sự công minh của trọng tài. Ngoài ra, Arsene Wenger còn chịu khoản tiền phạt 40.000 bảng."

    Video màn trình diễn của Van Dijk vs Everton:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 10:40 06/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...