MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Điểm tin sáng 04/06: Real bảo vệ ngai vàng Champions League; James rất gần M.U

    10:08 Chủ nhật 04/06/2017 | 3

    BongDa.com.vn Zidane không phải HLV xuất sắc nhất; Ronaldo đi vào lịch sử Champions League; Wenger không có nhiều tiền mua sao bự;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 04/06.

    Max Allegri: Mùa tới, Juventus sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. "Tôi không nghĩ Juventus đã kết thúc chu kỳ thành công của mình," Allegri cho biết trong buổi họp báo sau trận. "Buffon vẫn sẽ là thủ thành của chúng tôi trong năm tới. Barzagli cũng vậy, cậu ấy sẽ ở lại đây ít nhất 1 năm nữa. Các cầu thủ vẫn còn nhiều điều thứ để CLB biết rằng chúng tôi sẽ còn cải thiện, sẽ còn đi lên tầm cao mới."

    Zinedine Zidane: Đừng nói tôi là HLV xuất sắc nhất. "Tôi không phải là huấn luyện viên giỏi nhất thế giới", Zidane khiêm tốn nói với Antenna 3 sau chiến thắng 4-1 của Real trước Juventus. "Rõ ràng, tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng đội bóng. Chúng tôi sẽ hướng đến mùa giải tới, nhưng bây giờ là lúc chúng tôi tận hưởng niềm vui chiến thắng. Chúng tôi đã luôn nỗ lực hết sức mình. Đây là năm ngoạn mục của Real Madrid."

     - Bóng Đá

     Real chính thức phá bỏ lời nguyền nhà vô địch Champions League.

    Wenger: Chúng tôi không thể tiêu nhiều tiền hè này. Ông nói: “Chúng tôi không thể chi tiêu nhiều như những đội khác vì nguồn lực bên ngoài giúp họ không bị giới hạn về nhiều mặt. Arsenal tiêu tiền từ cách quản lý tốt CLB, đừng quên rằng số tiền bỏ vào thị trường chuyển nhượng không đồng nghĩa với việc mang về thành công."

    Ghi bàn như 'điện', Ronaldo vượt Messi giật giải 'Vua phá lưới' Champions League. Theo đó, Ronaldo đã biến Juventus thành nạn nhân tiếp theo khi ghi cú đúp hạ gục thủ thành Gianluigi Buffon. Với 2 bàn thắng ghi được trong trận chung kết UEFA Champions League, Ronaldo đã chính thức vượt mặt Lionel Messi để đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu năm nay với 12 bàn thắng.

    Xem lại màn trình diễn của Ronaldo trước Juve:

    Sút tung lưới Juventus, Ronaldo đi vào lịch sử Champions League. Theo đó, anh trở thành 1 trong 2 cầu thủ ghi bàn trong 3 trận chung kết cúp C1/Champions League khác nhau. Thành tích này ngay cả đại kình địch Lionel Messi cũng chưa thể làm được cho đến thời điểm này của sự nghiệp.

    Bị loại khỏi chung kết, James Rodriguez ở rất gần Man Utd. Cụ thể, James và tài năng trẻ Lucas Vazquez không được đăng ký thi đấu do chiến lược gia người Pháp quyết định đặt niềm tin vào Marcos Asensio, Gareth Bale hay Alvaro Morata. Và sau sự đối xử có phần bất công này, chắc chắn James Rodriguez không còn muốn gắn bó với sân Bernabeu. Tờ Sky Sports đưa tin, James sẽ càng quyết tâm hơn nữa trong việc gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Deco tiết lộ mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Juventus sau CK Champions League. Deco cho biết: “Tôi biết rằng Juventus đang rất muốn có được Fabinho, vì vậy chúng ta sẽ biết điều gì xảy ra sau trận chung kết Champions League. Rõ ràng là Fabinho thích Juventus, và Juve cũng là một đội bóng lớn.”

    Crystal Palace rút lui, Sakho hết đường rời Liverpool. Đích thân sếp lớn Parish của đội bóng đã có phát biểu về bản hợp đồng này. Ông cho biết: “Đây là việc khó khăn với chúng tôi, Liverpool muốn có một con số rất lớn mới bán Sakho. Gần như không thể thực hiện hợp đồng mua đứt, chúng tôi còn phải nhìn vào ngân sách của đội bóng.”

    Barca ra giá cho Rafinha. Barcelona đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của cầu thủ với việc đưa ra mức giá 30 triệu euro cho chữ ký của ngôi sao người Brazil. Hiện tại, Liverpool, Juventus và Roma là 3 ông lớn đang khao khát có được sự phục vụ của chân sút 24 tuổi.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:50 04/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...