MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Điểm tin chiều 30/03: De Gea sắp có hợp đồng khủng; Conte nổi điên với lãnh đạo

    15:28 Thứ năm 30/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn M.U gặp khó vụ Lukaku; Messi được chống lưng; Mbappe chớ noi gương Martial;... là những nội dung có trong điểm tin chiều 30/03.

    Mourinho sẵn sàng để Ibrahimovic rời M.U? HLV người Bồ Đào Nha cho biết: "Nếu Ibrahimovic muốn ở lại và cậu ấy hài lòng vì điều đó, chúng tôi rất hoan nghênh. Nếu cậu ấy muốn ra đi và tìm thử thách mới, tôi cũng sẽ chấp thuận và chúc mừng cậu ấy. Ibrahimovic là một phần trọng của đội, tuy nhiên nếu ra đi với cậu ấy và gia đình là hạnh phúc, vậy thì cứ để điều đó xảy ra."

    Messi được 'chống lưng' trước án phạt của FIFA. Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) khẳng định họ sẽ làm mọi cách trong quyền hạn để có thể giúp Lionel Messi giảm đi án phạt trong trận đấu với Chile.

    Conte nổi điên khi Chelsea đòi mua Lukaku. Antonio Conte và lãnh đạo của Chelsea đã xuất hiện không ít bất đồng trong việc chiêu mộ tiền đạo Romelu Lukaku vào cuối mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

    Conte nổi điên với lãnh đạo Chelsea. 

    De Gea sắp soán ngôi của Pogba tại Man Utd. Được biết để có thể thuyết phục De Gea ở lại Old Trafford, lãnh đạo của Man Utd cũng đã gửi đến thủ thành này một lời đề nghị với mức lương khó có thể từ chối. Con số cụ thể mà De Gea được đề nghị vẫn chưa được tiết lộ, nhung theo nhiều nguồn tin thì con số này đủ để biến thủ thành người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại đội bóng.

    Ký hợp đồng mới, lương Messi chỉ thua mỗi Tevez. Cụ thể nếu đồng ý gia hạn hợp đồng, Messi sẽ nhận được mức lương lên tới 30 triệu bảng/mùa, tức chỉ thua mỗi mức lương mà người đồng hương 32 triệu bảng/mùa mà Carlos Tevez đang nhận tại Shenhua FC.

    Vì Mourinho, Man Utd đừng hòng có Lukaku. Theo nhận định của giới chuyên môn, khả năng Man Utd có được sự phục vụ của Lukaku là rất thấp, và lý do chính là nằm ở Mourinho. Cần nhớ rằng trong quá khứ, Mourinho đã từng nhiều lần đày ải Lukaku tại Chelsea, và chính chiến lược gia người Bồ đã khiến ngôi sao người Bỉ phải 'chạy trốn' sang Everton để vực dậy sự nghiệp.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Lukaku:

    Messi: "Tôi chỉ chửi bâng quơ". Lionel Messi khẳng định anh hoàn toàn không có chủ ý chửi trọng tài biên, mà đơn giản chỉ là một hành động giải tỏa sự tức giận của bản thân một cách bâng quơ.

    Bài học Martial còn đó, Mbappe chớ dại. Cựu tiền đạo tuyển Pháp, Youri Djorkaeff khẳng định, Kylian Mbappe nên nhìn vào tấm gương Anthony Martial và chớ vội rời AS Monaco.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 15:05 30/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...