MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Điểm tin chiều 24/03: Justin Kluivert chỉ muốn đến Barcelona, Bale nên ở lại Real Madrid

    16:13 Thứ bảy 24/03/2018

    BongDa.com.vn Justin Kluivert chỉ muốn đến Barcelona, Bale nên ở lại Real Madrid là những nội dung chính có trong phần điểm tin chiều 24/03.

    1. Bale nên ở lại Real Madrid. Huyền thoại Man Utd, Ryan Giggs cho rằng Gareth Bale nên ở lại Real Madrid để gặt hái thật nhiều vinh quang. Gareth Bale năm nay 28 tuổi, là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất châu Âu. Tuy nhiên, tại Real, Bale lại có phong độ khá phập phù vì chấn thương. Đã xuất hiện những tin đồn cho rằng Kền kền trắng muốn bán Bale. Từ Anh, Man Utd thì ra sức gọi mời cựu cầu thủ Tottenham.

    Điểm tin chiều 24/03: Justin Kluivert chỉ muốn đến Barcelona, Bale nên ở lại Real Madrid - Bóng Đá

     Bale vẫn thi đấu tốt từ khi trở lại sau chấn thương. 

    Giggs - hiện đang là HLV của Bale ở xứ Wales - lên tiếng: "Gareth Bale đang ở Real Madrid - một trong số ít CLB có lịch sử hào hùng và vinh quang. Dĩ nhiên cậu ấy sẽ muốn ở lại đó. Gareth Bale từng giành 3 ngôi vô địch Champions League cùng Real. Đó là minh chứng cho thấy sức mạnh của họ. Khi khoác áo một đội bóng như vậy, bạn sẽ có cơ hội để giành những chiến tích kỳ vĩ."

    2. Justin Kluivert chỉ muốn đến Barcelona. Dù được Man Utd theo đuổi, Justin Kluivert vẫn chỉ có ước muốn được chơi cho Barcelona mà thôi. Justin Kluivert năm nay mới 18 tuổi, là một trong những cầu thủ tấn công hứa hẹn nhất trời Âu. Mùa này, anh đã ghi được 7 bàn thắng sau 24 trận đấu ở giải VĐQG Hà Lan cùng Ajax. Những gì rất ấn tượng mà Kluivert thể hiện khiến anh được nhiều CLB lớn theo đuổi, trong đó có Man Utd.

    Tuy nhiên, cả Justin Kluivert lẫn cha anh đều chỉ có mong muốn được khoác áo Barcelona. Patrick Kluivert nói trên Omnisport: "Tất nhiên, tôi thích cậu ấy đến Barcelona nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Justin đã trưởng thành, cậu ấy có thể tự ra quyết định. Dù rằng, Justin đã nói rằng giấc mơ của cậu ấy là được chơi cho Barcelona. Nhưng trong bóng đá, bạn không thể biết trước được điều gì."

    3. Bundesliga tăng trưởng vững chắc. Liên đoàn Bóng đá Đức (DFL) mới đây đã có một báo cáo về năm 2018, xác nhận rằng bóng đá Đức đang thăng tiến trên mọi phương diện. Đặc biệt, giải đấu Bundesliga đã thiết lập được nền tảng vững chắc nhờ vào sự lớn mạnh về tài chính và sự ủng hộ của CĐV. 

    Mùa giải vừa qua 2016/17, tổng doanh thu của các CLB chuyên nghiệp Đức đã cán mốc 4,01 tỷ Euro, tăng 4,2% so với 2015/16. Riêng Bundesliga chiếm 3,37 tỷ Euro. 

    Chủ tịch DFL Christian Seifert cho biết: "Con số 4,01 tỷ Euro là năm thứ 13 liên tiếp ghi nhận doanh thu, chứng tỏ sự phát triển tích cực của bóng đá được cấp phép ở Đức. Tuy nhiên, trong một kỷ nguyên mà dòng tiền trong bóng đá đang nhân lên nhanh chóng, đặc biệt là trên đấu trường quốc tế, cũng cần phải có một mô hình kinh doanh lành mạnh và hợp lý."

    4. Anh khó vô địch World Cup. Tam sư có một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng và đầy khát khao. Tuy nhiên, sự xốc nổi - một tập quán cố hữu - vẫn chưa được khắc phục, và họ sẽ lại thất bại như nhiều lần khác.

    Điểm tin chiều 24/03: Justin Kluivert chỉ muốn đến Barcelona, Bale nên ở lại Real Madrid - Bóng Đá

     Beckenbauer không đánh giá cao tuyển Anh. 

    Trước thềm World Cup 2010, đội tuyển Anh là một trong 3 ứng viên lớn nhất cho chức vô địch. Thế nhưng trái với đa số, huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer lạnh lùng tuyên bố, bất chấp "Tam sư" đã có sự tiến bộ, đồng thời sở hữu những cá nhân xuất sắc, họ vẫn không thể nào đăng quang.

    5. Salah rất tốt, nhưng Ronaldo là bá chủ châu Âu. Tiền đạo Mohamed Salah có trận đấu coi được trước nhà ĐKVĐ Euro 2016. Tiếc thay, đối thủ bên kia chiến tuyến là Cristiano Ronaldo không thể bị ngăn chặn.

    Sau mỗi trận đấu, Ronaldo lại tạo ra những kỷ lục mới. Với cú đúp giúp Bồ Đào Nha ngược dòng hạ Ai Cập 2-1 trên đất Thụy Sĩ sáng nay, số 7 vượt qua tiền đạo Kunishige Kamamoto để vươn lên đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ ĐTQG, với 81 bàn thắng.

    Màn trình diễn của Ronaldo trước Ai Cập: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 15:50 24/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...