MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Điểm tin chiều 15/11: Barca sắp chốt vụ Coutinho; De Gea hé lộ tương lai

    16:01 Thứ tư 15/11/2017 | 2

    BongDa.com.vn Man City phải hy sinh nếu muốn có Sanchez; Paulinho tiết lộ bất ngờ về Messi; Casemiro chào đón Neymar đến Real;... là những nội dung có trong điểm tin chiều 15/11.

    Chỉ 1 câu nói từ Messi, Paulinho đã chọn Barca. Chia sẻ với báo giới sau trận gặp tuyển Anh, Paulinho cho hay: "Đó là khoảnh khắc khi chúng tôi đá giao hữu với Argentina ở Australia. Khi tôi đang đứng trước một quả đá phạt, Messi đứng cách đó không xa và bảo tôi rằng hãy đến Barcelona. Tôi nghe vậy liền đáp lời, nếu anh ấy muốn, tôi sẽ gia nhập Barcelona. Tôi chỉ nghĩ thầm, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và lúc nghe được những lời như thế, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Điều đó giúp tôi có thêm tự tin."

     - Bóng Đá

     Coutinho sẽ về Barca?

    Đại diện của Barcelona sắp có mặt tại Liverpool. Barcelona đang rất muốn mọi vấn đề liên quan đến Coutinho có thể chốt xong trong tháng 11 năm nay, vì nếu như thất bại, đội chủ sân Nou Camp sẽ có thời gian để chuyển hướng sang những đối tượng mới. Theo một vài nguồn tin từ Anh, Liverpool sẽ chỉ chấp nhận để Coutinho ra đi nếu nhận được số tiền chuyển nhượng khoảng 110 triệu bảng.

    De Gea VÔ TÌNH tiết lộ bến đỗ tương lai? Chia sẻ trong buổi họp báo mới đây, De Gea bất ngờ cho biết: "Tôi nghĩ các cầu thủ đã rời khỏi TBN ít được chú ý hơn những ai đang chơi bóng tại đó. Các CĐV tại Anh luôn quan tâm và yêu mến cầu thủ nhiều hơn tại TBN."

    Muốn có Sanchez, Man City phải chấp nhận hy sinh Sterling. Phía Arsenal chỉ chấp nhận để Alexis Sanchez đến Manchester City, một khi họ có được sự phục vụ của Raheem Sterling theo hướng ngược lại.

    Lý do Chelsea dễ hụt hơi mùa này. Chia sẻ trên đài phát thanh RMC của Pháp, Didier Drogba cho hay: "Việc chỉ thi đấu 1 trận/tuần mùa trước chính là điều kiện hoàn hảo cho Chelsea trong hành trình vô địch, qua đó cho phép HLV Antonio Conte mang đến nhiều phương pháp huấn luyện quyết liệt và giúp họ trở thành nhà vô địch."

    Casemiro: "Neymar luôn luôn được chào đón ở Real Madrid". "Tôi hy vọng anh ấy sẽ đến, nhưng anh ấy hạnh phúc ở câu lạc bộ của mình," Casemiro phát biểu sau trận hòa 0-0 trước tuyển Anh vào rạng sáng nay.

    Ramos "bó tay" trước tương lai của Ronaldo ở Real Madrid. "Cristiano đang muốn ra đi vậy thì hãy hỏi anh ta, còn tôi không biết gì về những điều này," trung vệ của Real nói với các phóng viên.

    HLV Lopetegui chỉ ra điểm yếu lớn nhất của ĐT Tây Ban Nha. Phát biểu sau trận đấu, HLV Lopetegui cho rằng La Roja lúc này trở nên cực kỳ mong manh nếu họ không thể có được quyền kiểm soát bóng: “Khi chúng tôi mất bóng, chúng tôi trở nên cực kỳ mong manh và yếu đuối. Tôi phải gửi lời chúc mừng đến ĐT Nga với màn trình diễn tốt của họ. Tôi cũng cảm thấy khá vui lòng khi các cầu thủ cho thấy họ có thể đương đầu với những hoàn cảnh phức tạp.”

    Thêm thống kê 'lạ' về khả năng ghi bàn của Barcelona. Điều đáng nói là trong số 41 bàn thắng này, có đến 28 bàn (tương đương 68%) đến trong hiệp đấu thứ 2, khi nhà cựu vương Châu Âu cần phải tạo ra sự khác biệt nhất. Tờ MARCA cho rằng đây là một trong những ‘phẩm chất’ có thể đưa Barca đến với thành công ở cuối mùa giải năm nay.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Coutinho:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 15:40 15/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...