MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Điểm tin bóng đá VN sáng 21/1: Ông Dương Nghiệp Khôi xin rút lui VFF?; Hoàng Thịnh mang tin vui cho FLC Thanh Hóa

    09:26 Thứ bảy 21/01/2017

    BongDa.com.vn Xôn xao vụ ông Dương Nghiệp Khôi xin nghỉ khỏi VFF; Hoàng Thịnh mang tin vui cho FLC Thanh Hóa... là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý sáng 21/1.

    Hoàng Thịnh mang tin vui cho FLC Thanh Hóa

    Mới đây, tiền vệ Hoàng Thịnh vừa mang tin vui đến cho đội bóng và người hâm mộ xứ Thanh. Chấn thương của tiền vệ người xứ Nghệ hồi phục rất tốt và anh sẽ trở lại thi đấu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. “Mọi thứ đang tiến triển tốt. Qua Tết tôi sẽ trở lại. Nghỉ lâu tôi sốt ruột lắm rồi”, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của FLC Thanh Hóa chia sẻ. Kể từ đầu mùa giải anh chưa chơi trận nào cho đội bóng xứ Thanh do chấn thương.

    Xôn xao vụ ông Dương Nghiệp Khôi xin nghỉ khỏi VFF

     - Bóng Đá

     Ông Dương Nghiệp Khôi đang có ý định xin nghỉ ở VFF

    Giới bóng đá đang xôn xao với lá đơn xin nghỉ của ông Dương Nghiệp Khôi - người vẫn được các nhân viên gọi bằng “bố” bởi thâm niên của ông lẫn cách đối xử với nhân viên dưới quyền. Ông Dương Nghiệp Khôi là một trong những người hiếm hoi ở VFF có chuyên môn tốt và có chức sắc trong bộ máy LĐBĐ VN. Từng trải qua nhiều đời chủ tịch VFF và là cố vấn uyên bác về chuyên môn, thế nên lá đơn xin rút khỏi VFF của ông Khôi khiến làng bóng Việt Nam giật mình và đánh nhiều dấu hỏi.

    FLC Thanh Hóa giải thích lý do dọa bỏ V.League 2017

    Giải thích lý do dọa bỏ V.League 2017 nếu Omar không được Ban kỷ luật VFF giảm án, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho biết: “Tôi hiểu cái khó của BTC, Ban Kỷ luật bởi họ đang phải chịu sức ép rất lớn từ phía dư luận sau hàng loạt vấn đề ở mùa bóng 2017. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, còn sử dụng cầu thủ của FLC Thanh Hóa xử án điểm nhằm phân tán sự chú ý của dư luận lại là một vấn đề hoàn toàn khác”.

    Ông Quyết khẳng định Omar là một cầu thủ rất điềm đạm và hành động bột phát của cầu thủ này là do bị ức chế về tâm lý khi bị cầu thủ của S.Khánh Hòa liên tục phạm lỗi và chơi xấu trong khi trọng tài không ngăn chặn triệt để: “Những ai theo dõi bóng đá Việt Nam thường xuyên đều biết Omar là cầu thủ rất điềm đạm, vì thế chúng tôi mới chỉ định cậu ấy làm thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi và tinh thần cả đội. Vì thế, hành vi bột phát của Omar trên sân Nha Trang tuy không đúng nhưng phải nhìn nhận từ nhiều phía là trước đó Omar đã bị ức chế tâm lý vì bị cầu thủ S.Khánh Hòa phạm lỗi và chơi xấu mà trọng tài không ngăn chặn, răn đe triệt để”.

    V-League chỉ mất 15 phút sắp xếp nếu Thanh Hóa bỏ giải

    Trước việc FLC Thanh Hóa tuyên bố bỏ giải nếu không kháng nghị thành công, Chủ tịch VPF Cao Văn Chóng cho biết, VPF đã có trao đổi với đại diện của FLC Thanh Hóa. Theo đó, ông Chóng khẳng định, việc các cầu thủ của các CLB phải nhận án kỷ luật trong một mùa giải là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong quá trình thi đấu. Các CLB có quyền khiếu nại lên VFF nếu trong trường hợp CLB cảm thấy không thoả đáng với quyết định kỷ luật. Tuy nhiên, việc có được giảm án hay hoàn toàn phụ thuộc vào Ban giải quyết khiếu nại.

    Đồng thời ông Chóng cũng khẳng định: “Nếu FLC Thanh Hóa bỏ giải, VPF cũng chỉ mất 15 phút để sắp xếp lại giải đấu. Việc này hoàn toàn không khó khăn và không ai muốn để xảy ra điều đó. Nhưng đây là một là cuộc chơi, tất cả phải tuân thủ theo quy định”.

    Thủ môn Nguyễn Thế Anh: 'SLNA đang thiếu một thủ lĩnh trên sân'

    Đã giải nghệ và toàn tâm toàn ý cho công việc kinh doanh cũng như công  tác huấn luyện, tuy nhiên Nguyễn Thế Anh vẫn dành thời gian để theo dõi các trận đấu của đội bóng quê hương. Theo cựu thủ môn SLNA, ở thời điểm này SLNA đang thiếu một thủ lĩnh giống như Huy Hoàng trước đây: "Thủ môn Nguyên Mạnh đang là người đeo băng thủ quân, về chuyên môn và tài năng của cậu ấy thì không cần phải bàn cãi. Nhưng đúng là Mạnh quá lành tính nên có phần bất lợi khi cần truyền lửa cho các đồng đội. Người thủ lĩnh bao giờ cũng phải có cá tính mạnh. Vì vai trò thủ lĩnh trên sân là rất lớn. Tôi nghĩ ngoài chuyên môn tốt, tư cách tốt, Nguyên Mạnh cần thể hiện được cá tính nữa mới vực dậy tinh thần của cả một tập thể được.”

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 09:00 21/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...