MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Điểm tin bóng đá VN sáng 2/2: Cầu thủ HAGL đi xuyên đêm hội quân cùng U23 Việt Nam

    08:53 Thứ năm 02/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ HAGL đi xuyên đêm hội quân cùng U23 Việt Nam; Đoàn Văn Hậu lọt mắt xanh CLB nước Đức… là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý sáng ngày 2/2.

    Cầu thủ HAGL đi xuyên đêm hội quân cùng U23 Việt Nam

    Trong lần tập trung này, HAGL đóng góp đến 9 cầu thủ cho U23 Việt Nam gồm: thủ môn Lê Văn Trường, hậu vệ Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, A Hoàng; tiền vệ Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phong Hồng Duy và tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ HAGL lên đường hội quân cùng U23 Việt Nam

    Do không có được thành tích tốt trong giai đoạn khởi đầu mùa bóng nên HAGL hội quân từ mùng 3 Tết. Dù có tên trong thành phần U23 Việt Nam nhưng 9 tuyển thủ HAGL vẫn có mặt tập luyện cùng đồng đội. Tối mùng 5 Tết, họ đã bắt xe khách xuống TP.HCM để kịp hội quân cùng U23 Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 7/2, Công Phượng, Văn Toàn và các đồng đội thuộc U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Malaysia trên sân vận động Thống Nhất.

    Đoàn Văn Hậu lọt mắt xanh CLB nước Đức

    Mới đây, chia sẻ với báo chí, HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ, cậu học trò trong màu áo U19 Việt Nam Đoàn Văn Hậu đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của CLB nước Đức, Fortuna Dusseldorf: “Đoàn Văn Hậu có thể hình tốt (1m82), chuyên môn ấn tượng và quan trọng là cậu ta còn rất trẻ. Tôi cho rằng Hậu nếu được đầu tư tốt có thể đá ở châu Âu được. CLB Fortuna Dusseldorf (Đức) cảm thấy ấn tượng và muốn liên hệ với CLB Hà Nội để có thể đưa Văn Hậu sang Đức thi đấu cho đội U19 Fortuna Dusseldorf.

    Gần đây, tôi đã xem Đoàn Văn Hậu thi đấu 75 phút trong trận Hà Nội T&T thua 2-3 trên sân CLB Kitchee (Hong Kong) ở vòng sơ loại AFC Champions League 2017 hôm 25/1. Ở tuổi 17, phải nói là Hậu chơi rất chững chạc trước những cầu thủ đẳng cấp hơn mình”.

    Thành Lương chúc U22 Việt Nam giành vàng SEA Games 29

    Nhân dịp năm mới, tiền vệ Thành Lương chúc U22 Việt Nam sẽ hoàn thành sứ mệnh giành vàng cho bóng đá nước nhà: “Trong năm 2017 tôi mong CLB Hà Nội tiếp tục giữ được phong độ và giành kết quả cao tại V-League. Mong ước lớn nhất đương nhiên là muốn U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 29.

    Nhân dịp đầu xuân năm mới, Thành Lương chúc NHM dồi dào sức khỏe, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc bóng đá Việt Nam giành nhiều thành công trong tương lai”.

    Phan Văn Tài Em: Công Vinh sẽ thành công

    Thời gian qua, nhiều đồng đội trong đội hình làm nên chiến tích 2008 đó đã chuyển sang một con đường mới và bước đầu tìm được thành công. Nói về điều này, Phan Văn Tài Em cho biết: “Nhìn đồng đội, đồng nghiệp trước đây của mình đang thành công, tôi cũng thấy rất vui và chúc mừng cho họ, chẳng hạn Công Vinh giờ cũng làm lãnh đạo rồi”.

    Công Vinh đã đi nhiều, biết nhiều, và cách làm hiện tại của cậu ấy cho đội bóng TP.HCM đang gặt hái được nhiều tiếng vang tốt. Tôi nghĩ Công Vinh sẽ thành công. Còn tôi đã và đang xây dựng hướng đi riêng của mình”, cầu thủ của Long An chia sẻ.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 08:30 02/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...