MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam: U23 Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi tại Asiad Cup 2018

    23:16 Thứ bảy 07/07/2018

    BongDa.com.vn ĐT nữ Việt Nam có chiến thắng thứ 3 liên tiếp; U23 Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi; U19 Việt Nam thua đau Indonesia 0-1,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/07.

    U23 Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi tại Asiad Cup 2018. 

    Theo đó ĐT U23 Việt Nam nằm tại bảng D Asiad 2018 cùng các đội tuyển Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Chắc chắn, đối thủ mạnh nhất của U23 Việt Nam tại bảng đấu này sẽ là Nhật Bản, nhưng nếu đánh bại được Pakistan và Nepal thì cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo tại giải đấu trên đất Indonesia vẫn là rất lớn. Theo đó, ngày 15.8, U23+3 Việt Nam sẽ gặp Pakistan. Ngày 17.8 chúng ta sẽ gặp Nepal và vào ngày 21/8, Việt Nam mới gặp Nhật Bản. Có khả năng đến trận đấu này, Việt Nam và Nhật Bản đều đã chắc chắn đi tiếp.

    U19 Việt Nam thua đau Indonesia 0-1

    Trận thua sát nút 0-1 trước đội bóng xứ vạn đảo trong khuôn khổ giải vô địch U19 Đông Nam Á khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rời vào thế cực khó trong việc tìm kiếm chiếc vé đi tiếp. Kết quả này đem đến bất lợi cho U19 Việt Nam. Ở lượt đấu cuối, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải vượt qua Singapore với cách biệt 8 bàn và mong Indonesia đánh bại Thái Lan mới có thể giành vé vào bán kết.

    ĐT nữ Việt Nam có chiến thắng thứ 3 liên tiếp

    Sau trận thắng đậm 10-0 trước Singapore, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận thắng đậm 5-0 trước Philippines, qua đó dẫn đầu bảng A với 9 điểm, trước đó thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đa đánh bại Indonesia 6-0. Với 9 điểm sau 3 lượt trận ĐT Nữ Việt Nam đang tạm xếp vị trí nhất bảng. Ở lượt trận tiếp theo, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ mạnh nhất bảng là Myanmar (ngày 09/07).

    HLV SLNA nói gì về hành động Hooligan của khán giả Nam Định

    Sau trận đấu những hành động không đẹp trên sân của khán giả Nam Định khi kết thúc trận đấu cũng được HLV Đức Thắng lên tiếng: “Tôi nghĩ do CĐV Nam Định đã quá mong mỏi và kỳ vọng vào một trận thắng. Khi thua trận, người hâm mộ thường tìm nguyên nhân nên mới có những hành động quá khích. Tôi chỉ mong CĐV hãy cổ vũ theo tinh thần Fairplay, hãy cùng vì bóng đá Việt Nam phát triển. Và chính khán giả là người góp phần thúc đẩy bóng đá Việt Nam đi lên, không riêng gì cầu thủ trên sân.”

    Phương Nam | 21:50 07/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...