MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 9/11: Truyền thông châu Á khen ngợi ĐT Việt Nam

    21:58 Thứ sáu 09/11/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông châu Á tán dương ĐT Việt Nam; Không được ra sân trận gặp Việt Nam, “Messi Lào” tuyên bố chia tay đội tuyển; U21 Hà Nội vào bán kết U21 Quốc gia.

    Truyền thông châu Á tán dương ĐT Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 9/11: Truyền thông châu Á khen ngợi ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Truyền thông châu Á giành lời khen cho ĐT Việt Nam trận ra quân AFF Cup 2018.

    Trong chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã chứng minh được sức mạnh vượt trội của mình khi có thời gian kiểm soát bóng lên tới 80% và tỷ lệ chuyền chính xác tới 88%. Trên trang chủ của AFF Cup 2018 đã đưa ra bình luận như sau: “Việt Nam đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối của họ trước Lào. Một trận đấu với 3 bàn thắng vô cùng hoàn hảo. Họ giành chiến thắng vô cùng dễ dàng và bàn mở tỷ số đến ngay từ phút thứ 11 của trận đấu” Trong khi đó, tờ Pekanbaru Tribun News (Indonesia) có bài viết với nội dung: “Với lối chơi mạnh mẽ và cực nhanh, tuyểnViệt Nam gần như chỉ chơi bóng bên phần sân của Lào. Bàn thắng mở tỷ số đến sớm như một điều tất yếu.

    Còn tờ Euro Sport (phiên bản Hong Kong) nhận định: “Đội tuyểnViệt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Lào để đặt dấu ấn đầu tiên cho chặng đường chinh phục Cúp Vàng AFF Cup 2018.”

    Không được gặp ĐT Việt Nam, “Messi Lào” tuyên bố chia tay đội tuyển

    Cầu thủ Soukaphone Vongchiengkham, 26 tuổi, có biệt danh “Messi Lào”, vừa đăng một trạng thái đầy tâm sự trên trang cá nhân mạng xã hội facebook với tuyên bố chia tay ĐT Lào và không thi đấu ở AFF Cup 2018. Nguyên nhân chính Vongchiengkham cực kỳ thất vọng và đưa ra tuyên bố trên là vì không được HLV người Singapore, ông V. Sundramoorthy tung ra sân thi đấu 1 phút nào trong trận ra quân gặp tuyển Việt Nam, tối ngày 8/11. Trận này tuyển Lào dù đấu trên sân nhà nhưng thua 0-3.

    Sao đội tuyển Lào nói gì sau trận thua Việt Nam

    Sau trận thua 0-3 ở trận ra quân AFF Cup 2018, tiền đạo Bounphachan Bounkong bên phía tuyển Lào thừa nhận sức mạnh vượt trội của ĐT Việt Nam. Anh cho biết: "Thật khó khi đối đầu với một đội bóng mạnh như Việt Nam, họ dự giải đấu năm nay với mục tiêu cao nhất là chức vô địch. ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ vừa đạt ngôi Á quân U23 châu Á. Thất bại trận đấu này, đây sẽ là bài học với chúng tôi và toàn đội sẽ nỗ lực tập luyện để mạnh mẽ hơn." Cầu thủ Bounphachan Bounkong vẫn tỏ ra hài lòng dù đội nhà thua trận: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình trước Việt Nam, bây giờ chúng tôi cần phải tập trung và thi đấu hết mình cho trận tiếp theo. Tôi nghĩ ĐT Lào có thể mang về kết quả tốt hơn khi đối đầu với Malaysia."

    U21 Hà Nội vào bán kết U21 Quốc gia

    Chiến thắng đậm đà thứ hai liên tiếp với tỷ số 4-0 trước Đắk Lắk giúp cho U21 Hà Nội sớm giành vé vào bán kết U21 Quốc gia 2018 trước một vòng đấu. VCK U21 Quốc gia tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai của bảng B. Ở trận đầu ra quân, Hà Nội đã nghiền nát chủ nhà Thừa Thiên Huế với tỷ số 4-0. Sức mạnh của đoàn quân ông Phạm Minh Đức tiếp tục có chiến thắng 4 “sao” trước Đăk Lắk ở lượ trận thứ hai. Xuân Tú, Văn Toàn, Tuấn Hải và Văn Sỹ là những người lập công cho đội bóng trẻ thủ đô.

    Phương Nam | 21:25 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...