MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 9/11: Hai huyền thoại Manchester United sắp sang Việt Nam

    19:12 Thứ năm 09/11/2017

    BongDa.com.vn Scholes và Giggs đến Việt Nam để dự khánh thành trung tâm PVF; HLV Park Hang Seo lại giao vai trò đặc biệt cho Công Phượng; HLV Hoàng Anh Tuấn nhận chức to;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 9/11.

    Scholes và Giggs đến Việt Nam để dự khánh thành trung tâm PVF

    Ngày 20/11, Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) sẽ khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ có quy mô hàng đầu Đông Nam Á tại Hưng Yên. Hai cựu danh thủ MU Paul Scholes và Ryan Giggs sẽ có mặt.

    Dự kiến,  Scholes và Giggs sẽ đặt chân đến Nội Bài, Hà Nội vào ngày 19/11. Trong thời gian ở Hà Nội, Scholes và Giggs sẽ có cuộc giao lưu với người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên Giggs và Scholes đến Việt Nam.

    Schole, Giggs và những người đi cùng sẽ ở khách sạn Metropole, (Hà Nội). Trước đây, các cựu danh thủ khác như Pep Guardiola, Del Piero từng ở khách sạn này khi đến Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Scholes và Giggs sẽ có mặt ở Việt  Nam vào ngày 20/11.

    HLV Park Hang Seo lại giao vai trò đặc biệt cho Công Phượng

    HLV Park Hang Seo của ĐT Việt Nam tiếp tục giao nhiệm vụ đặc biệt cho Công Phượng ở phần tập đối kháng. Theo đó, Công Phượng không được chia về riêng phe nào, anh mặc áo tập hoàn toàn các và tham gia tấn công trong tất cả các tình huống tấn công của đôi bên. Anh đóng vai trò đầu mối, di chuyển tự do, nhận bóng và phối hợp với đồng đội xung quanh mình.

    Vị trí của Công Phượng nêu trên trong tập luyện người ta gọi là Joker. Người đảm nhận nhiệm vụ Joker phải đảm bảo các yếu tố như kỹ thuật, khả năng cầm bóng, nhãn quan chiến thuật, tốc độ để đảm bảo tổ chức phát động tấn công tốt.

     - Bóng Đá

     Công Phượng được HLV Park Hang-seo quan tâm đặc biệt.

    HLV Hoàng Anh Tuấn nhận chức to

    HLV trưởng tuyển U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn sẽ nhận chức Trưởng ban huấn luyện của Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF). PVF này sẽ chính thức khai trương Trung tâm mới đặt trụ sở tại tỉnh Hưng Yên hôm 20/11 tới.

    Hỗ trợ cho HLV Hoàng Anh Tuấn là dàn HLV trình độ cao từ châu Âu gồm chuyên gia đào tạo trẻ Terry Robinson, HLV Andy Preece từng dẫn dắt nhiều CLB tham dự Europa League, Steve Stennett - thành viên hội đồng HLV bóng đá Anh, Jason Brown - Trưởng ban huấn luyện thủ môn CLB Arsenal.

    Trung tâm mới của PVF có diện tích 22 ha với 4 sân cỏ tự nhiên, 3 sân nhân tạo, một sân thi đấu chính với khán đài có sức chứa 3600 chỗ ngồi, có mái che và mặt cỏ FIFA.

    U19 Việt Nam xếp trên Hàn Quốc, Thái Lan tại VCK U19 châu Á 2018

    U19 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại Giải U19 châu Á 2018 tổ chức vào năm sau. Nhóm hạt giống số 1 có chủ nhà Indonesia, Nhật Bản, Saudi Arabia và Việt Nam. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn được ở nhóm hạt giống này do thành tích giành vé tới U20 World Cup 2017 hồi năm ngoái.

    Trong khi ấy, một số đội tuyển mạnh như U19 Hàn Quốc, Iraq (nhóm 2) và U19 Australia, Thái Lan (nhóm 3) đều gặp bất lợi so với U19 Việt Nam.

    Gonzalo muốn tiếp tục ở lại Việt Nam vì bà xã

    "Tôi đã làm thủ tục để xin nhập tịch Việt Nam. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ. Vấn đề có lẽ chỉ nằm ở thời gian mà thôi. Tôi thích Việt Nam. Nơi đây đã cho tôi nhiều thứ, nhiều hơn cả Argentina. Tôi chỉ đá bóng tại quê nhà trong hai năm, còn Việt Nam là 9 năm. Tôi và vợ đều cảm thấy thoải mái ở đây. Hai tháng trước, tôi về Argentina để chữa trị chấn thương. Khi bình phục, tôi và vợ đã tự nói với nhau rằng:“ Giờ thì về nhà thôi.”

    Chúng tôi đều xem Việt Nam là nhà mình. Nếu có cơ hội, gia đình tôi sẽ ở lại. Việt Nam khiến vợ tôi cảm thấy hạnh phúc. Nếu cô ấy vui thì tôi cũng vậy," chân sút sinh năm 1984 chia sẻ.

    Viết Định - BongDa.com.vn- TTVN | 18:20 10/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...