MỚI NHẤT :
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Tiền đạo muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 8/2: Xuân Trường và đồng đội gặp khó tại Nhật Bản

    19:27 Thứ tư 08/02/2017

    BongDa.com.vn Xuân Trường và đồng đội gặp khó tại Nhật Bản; Ngoại binh Hải Phòng khuyên sao trẻ lựa chọn Thái Lan để khởi nghiệp,… là tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý tối 8/2.

    Xuân Trường và đồng đội gặp khó tại Nhật Bản

    Sau khi kết thúc chuyến tập huấn ở Ulsan (Hàn Quốc), Xuân Trường và các đồng đội đã bay sang Nhật Bản để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Gangwon FC đã chọn khu huấn luyện tại tỉnh Kagoshima để làm nơi đóng quân.

     - Bóng Đá

    Thời tiết ở Nhật Bản không ủng hộ chuyến tập huấn của Xuân Trường và đồng đội ở Gangwon FC.

    Thật không may cho đội bóng này khi những điều kiện tại đây là rất tồi tệ cho một chuyến tập huấn được kì vọng mang lại hiệu quả cao. Ngay trong buổi tập đầu tiên, điều kiện sân bãi quá xấu cùng với gió liên tục thổi rất mạnh khiến toàn đội gặp rất nhiều khó khăn. Gangwon đã ngay lập tức tìm phương án khác, tức là tìm một nơi tập luyện mới.

    Ngoại binh Hải Phòng khuyên sao trẻ lựa chọn Thái Lan để khởi nghiệp

    Là cầu thủ từng thi đấu tại Việt Nam, Jamaica và Thái Lan, trong một chia sẻ mới đây Errol Stevens lên tiếng khuyên các cầu thủ trẻ sang Thái Lan khởi nghiệp, bởi đây là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự nghiệp phát triển: “Nói chung, thi đấu tại Thái Lan không phải điều dễ dàng.

    Tuy nhiên, tôi phải nói rằng bóng đá chuyên nghiệp tại Thái Lan sẽ giúp cầu thủ cải thiện về chuyên môn. Tôi khuyên các cầu thủ trẻ nên khám phá môi trường bóng đá Thái Lan, đây là nơi có thể thúc đẩy sự nghiệp của bạn tiến bộ hơn. Thái Lan là nơi tuyệt vời để bạn khởi nghiệp," Errol Stevens chia sẻ.

    Trường đoàn HAGL: Công Phượng ghi bàn là điều tất yếu

    Đánh giá về pha làm bàn của Công Phượng vào lưới U23 Malaysia, Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết ông không ngạc nhiên khi Công Phượng ghi bàn, sau khi chứng kiến sự nỗ lực tuyệt vời của cầu thủ này trên sân tập.

    Khi Công Phượng được tin tưởng, được vào sân nhiều, cộng với nỗ lực, phấn đấu, cố gắng hàng ngày, hàng giờ trên sân tập thì bàn thắng sẽ đến. Nó là một điều tất yếu. Cũng giống như công việc hàng ngày thôi, có thể những gì chúng ta làm chưa mang lại kết quả ngay được nhưng những ai bền bỉ, ý chí, quyết tâm thì sẽ có kết quả tốt đẹp,” ông Tấn Anh chia sẻ.

    Than Quảng Ninh hưởng lợi ở AFC Cup vì đối thủ bỏ cuộc

    Theo kết quả bốc thăm, Than Quảng Ninh nằm ở bảng H cùng với Yadanarbon FC ( Myanamar), Home Utd (Singapore)  và Lanexang Utd (Lào). Nhưng phút chót, đội bóng của Lào xin rút lui không dự giải nên bảng đấu này chỉ còn 3 đội.

    Điều này cũng đồng nghĩa, đại diện của Việt Nam là Than Quảng Ninh chỉ phải chơi ít trận hơn khi đá 4 trận thay vì 6 trận như dự kiến. Do số lượng đội trong bảng ít hơn nên thầy trò ông Phan Thanh Hùng cũng ra quân ở AFC Cup muộn hơn, vào ngày 8/3 thay vì 22/2 như thời điểm khai màn của bảng đấu này.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 19:00 08/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...