MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 8/05: HLV Sanna Khánh Hòa nói điều bất ngờ về HAGL

    20:06 Thứ ba 08/05/2018

    BongDa.com.vn HLV Võ Đình Tân: “Đừng nghĩ cầu thủ HAGL hiền”; U23 Việt Nam có một giải giao hữu trước ASIAD 18; VPF lý về việc ‘treo còi’ trọng tài Văn Kiên;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 08/05.

    HLV Võ Đình Tân: “Đừng nghĩ cầu thủ HAGL hiền”

    Không bàn về yếu tố chuyên môn của trọng tài dẫn đến quả phạt 11m ở phút 87, qua đó giúp Sanna Khánh Hòa giật lại 1 điểm quý giá từ tay HAGL. Thuyền trưởng đội bóng phố Biển đã tỏ ra rất bức xúc với những ngôn ngữ của các học trò HLV Dương Minh Ninh nhắm vào Zarour.

    HLV Võ Đình Tân nói: “Đừng nghĩ cầu thủ HAGL là hiền. Ở trong sân, họ chửi Zarour là fu** you, cầu thủ của tôi về kể lại như thế. Tôi nghĩ bắt nguồn từ người lớn không đàng hoàng, từ chỗ bác sĩ Đồng Xuân Lâm. Ông ấy qua chửi thề, bảo cầu thủ của tôi đá xấu. Nếu đá xấu mà trọng tài không bắt thì hãy để Ban tổ chức xử lý, đơn giản vậy thôi. Cuộc chơi đã có luật sẵn.”

     - Bóng Đá

     HLV Võ Đình Tân  tố cầu thủ HAGL khiêu khích Zarour.

    U23 Việt Nam có một giải giao hữu trước ASIAD 18

    HLV Park Hang-seo và VFF đã thống nhất được kế hoạch cho tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trước 3 giải đấu lớn là ASIAD 18, AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019.

    Đối với ASIAD 2018, U23 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân bắt đầu từ ngày 23/7 và có 3 tuần để chuẩn bị trước khi bước vào trận ra quân hôm 14/8. Trong quá trình chuẩn bị, đội sẽ được tạo điều kiện thi đấu 3 trận lần lượt vào các ngày 3/8, 5/8 và 7/8 tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức. Danh tính 3 đội khách mời sẽ được công bố trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu trước ASIAD 2018.

    VPF lý về việc ‘treo còi’ trọng tài Văn Kiên

    Chủ tịch VPF Trần Anh Tú khẳng định, việc VPF không mời trọng tài Nguyễn Văn Kiên không phải xuất phát từ vụ việc lùm xùm liên quan tới quả phạt 11m trong trận Sanna Khánh Hòa và HAGL ở vòng 7 V-League 2018: “Tôi thấy rằng sau những sai sót thì cần có người chịu trách nhiệm và VPF phải có ý kiến. Chúng tôi đã đánh giá sau cả một quá trình các trọng tài, thành viên trong Ban trọng tài làm việc chứ không chỉ từ một sự việc.

    Việc chuyên môn phải để Ban trọng tài đánh giá. Ban điều hành các giải BĐCN Việt Nam của VPF cho rằng những sai sót của trọng tài ảnh hưởng đến trận đấu rất nhiều, ảnh hưởng cả hình ảnh của giải. Dĩ nhiên, chúng tôi không quy kết rằng trọng tài đó có tiêu cực hay không.”

    Đức Chinh giành danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 4 V-League 2018

    Trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC tại vòng 4 V-League, Hà Đức Chinh có bàn thắng mở tỷ số sau pha khống chế và dứt điểm gọn gàng làm bó tay thủ thành đối phương.

    Pha lập công này của Hà Đức Chinh nhận được 1.861 lượt bình chọn trên cổng thông tin của VPF, tương đương tỉ lệ 57,3%.

    Huỳnh Tấn Tài bàng hoàng vì án phạt của VFF

    Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài của Long An đã lên tiếng mong VFF nhẹ tay sau án phạt 5 trận vì phạm lỗi với Dương Văn Hào: “Giờ tôi vẫn là cầu thủ trẻ, đang phục vụ CLB đào tạo, chưa có hợp đồng chuyển nhượng, chưa có lót tay. Thu nhập của tôi ở Long An chỉ khoảng 12 triệu, vừa đủ sống. Tôi mới lập gia đình, là trụ cột, phải lo cho bố mẹ già và con nhỏ mới sinh. Phải chịu toàn bộ chi phí chấn thương của Hào, tôi không thể xoay sở số tiền lớn thế. Tôi mong Ban kỷ luật xem xét lại án phạt này”.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 18:50 08/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...