MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 5/4: Công Phượng lại bị chuyên gia “chê”

    20:53 Thứ tư 05/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Chuyên gia Trịnh Minh Huế chê Công Phượng; Đàn em Công Phượng bị chỉ ra điểm yếu,… là những tin chính đáng chú ý trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/04.

    Chuyên gia Trịnh Minh Huế “chê” Công Phượng

    Trao đổi mới đây với báo chí, chuyên gia Trịnh Minh Huế chia sẻ: "Phượng là cầu thủ khéo. Khi gặp một hàng phòng ngự có trình độ dưới mình, sự khéo léo của Phượng dễ phát huy tác dụng. Nhưng khi gặp một hàng phòng ngự ngang ngửa mình, hoặc cứng một chút thì cái khéo ấy lại bộc lộ mặt trái của nó.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Trịnh Minh Huế không hài lòng với cách đi bóng của Công Phượng.

    Trong giới bóng đá chúng tôi gọi kiểu đi bóng của Phượng là đi bóng tránh người, chứ không phải đi bóng sáng nước, để tạo ra đột biến thực sự.  Đây là một kiểu đi bóng thường thấy ở những cầu thủ chơi gôn tôm. Nhưng cách đi bóng này không thể áp dụng quá nhiều ở sân 7, sân 11. Ở sân 11 người, bên cạnh kiểu đi bóng tránh người, các cầu thủ cần phải học thêm những kiểu đi bóng khác để có thể phát huy hiệu quả. Phượng chưa làm được điều đó.”

    Đàn em Công Phượng bị chỉ ra điểm yếu

    Trong 2 trận giao hữu với U18 Mito Hollyhock để chuẩn bị cho giải U19 Quốc tế tại Nha Trang, lứa U17 HAGL Arsenal JMG đều đã để thua 2 trận giao hữu với đội bóng trẻ đến từ Nhật Bản.

     - Bóng Đá

     HLV U18 Mito Hollyhock chỉ ra điểm yếu của U17 HAGL Arsenal JMG trước thềm U19 Quốc tế tại Nha Trang.

    Đánh giá về lứa đàn em Công Phượng, HLV Kimori Daisuke của U18 Mito Hollyhock cho biết: “Về kỹ thuật cá nhân cơ bản, cầu thủ HAGL rất tốt, thậm chí có phần nhỉnh hơn chúng tôi. Nhưng bóng đá là môn chơi tập thể, cần nhiều yếu tố để thành công. Khả năng tổ chức lối chơi, tính hệ thống của các bạn chưa cao. Chẳng hạn khi tấn công, toàn đội phải tham gia, khi phòng ngự cũng phải như thế.”

    Văn Quyết vượt Anh Đức ở sân chơi châu Á

    Với bàn thắng ghi được vào lưới Tampines Rovers tối qua, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã vượt kỷ lục ghi bàn của Anh Đức với 11 bàn thắng, qua đó trở thành chân sút nội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở AFC Cup.

    Cho tới lúc này, Văn Quyết cũng chỉ còn kém Merlo của Đà Nẵng 3 bàn thắng nữa ghi được ở các giải châu Á. Lúc này Hà Nội đang dẫn đầu bảng G và vẫn còn rất nhiều cơ hội để Văn Quyết ghi thêm những bàn thắng cho riêng mình.

    Than Quảng Ninh để thua ngay trên sân nhà ở AFC Cup 2017

    Trong trận đấu lượt về giữa Than Quảng Ninh và Home United tại AFC Cup 2017, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng chưa thể đòi lại món nợ trước đội bóng của Singapore ở lượt đi khi để thua 4-5 ngay trên sân Mỹ Đình.

    Đây đã là thất bại thứ hai của đội bóng đất Mỏ trước đại diện của Singapore. Trận thua này cũng khiến đại diện của Việt Nam đang tạm xếp vị trí cuối cùng trên BXH.

    Lượt đi vòng loại U15 Quốc gia chính thức khai mạc

    Ngày mai (6/4), lượt đi vòng loại U15 Quốc gia sẽ chính thức diễn ra ở cả 4 bảng A, B, C và D.

    Các Đội thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi - lượt về) tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chọn 4 Đội xếp thứ Nhất và 3 Đội xếp thứ Nhì có điểm và các chỉ số cao hơn (như cách tính điểm xếp hạng ở mục 10 và 10.2) ở bốn bảng vào VCK.

    Trong trường hợp số Đội tại các bảng không bằng nhau: khi so sánh các chỉ số để tìm ra 3 đội xếp thứ Nhì có điểm và các chỉ số cao hơn vào VCK, BTC giải sẽ không tính kết quả của các trận đấu giữa Đội xếp thứ Nhì gặp các Đội xếp cuối tại các bảng có số Đội nhiều hơn, sao cho số trận đấu của các Đội xếp thứ Nhì giữa các bảng khi so sánh là bằng nhau.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 20:40 05/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...