MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 4/11: Đinh Thanh Trung rơi lệ khi giã từ ĐT Việt Nam

    18:33 Chủ nhật 04/11/2018

    BongDa.com.vn Thanh Trung giã từ đội tuyển quốc gia; Văn Quyết làm đội trưởng ĐT Việt Nam; Cựu danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao tuyển Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 4/11.

    Thanh Trung giã từ đội tuyển quốc gia

    Thanh Trung đã nói lời từ giã đội tuyển Việt Nam sau khi bị gạch tên khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2018. Được biết, trong buổi họp đội sáng nay 4/11, tiền vệ Đinh Thanh Trung đã nói lời chia tuyển Việt Nam đồng thời giã từ màu áo đội tuyển quốc gia. Trước đó, vào tối qua 3/11, Thanh Trung và Thanh Hào là 2 cầu thủ không có tên trong danh sách chính thức 23 tuyển thủ tham dự AFF Cup 2018.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 4/11: Đinh Thanh Trung bật khóc khi giã từ ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Thanh Trung chính thức giã từ ĐT Việt Nam.

    Văn Quyết làm đội trưởng ĐT Việt Nam

    Trước khi lên đường sang Lào thi đấu trận mở màn AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã tiến hành bầu ban cán sự. Đã không có bất ngờ nào diễn ra ở vị trí đội trưởng, Văn Quyết nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các đồng đội.

    Dù tiền vệ sinh năm 1991 này không phải là cầu thủ có số trận khoác áo ĐTQG nhiều nhất (47 lần khoác áo ĐTQG, kém 3 trận so với Trọng Hoàng) nhưng ở trong đội, uy tín của Quyết "rừng" khá cao. Trong khi đó, ở vị trí đội phó, Ngọc Hải đã được lựa chọn chứ không phải trung vệ Bùi Tiến Dũng như tại ASIAD 18 vừa qua. Còn Xuân Trường tiếp tục được giao trọng trách đội phó, người luôn đảm nhận vai trò "đối thoại" với trọng tài mỗi khi đồng đội bị "thổi oan" (Xuân Trường rất giỏi tiếng Anh).

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 4/11: Đinh Thanh Trung bật khóc khi giã từ ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Văn Quyết được chọn là đội trưởng ĐT Việt Nam.

    Cựu danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao tuyển Việt Nam

    Trong chia sẻ mới đây với truyền thông trong nước, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã đánh giá rất cao lứa cầu thủ hiện tại ở đội tuyển Việt Nam, anh cho rằng đây sẽ là thế hệ vàng thứ hai mà bóng đá Việt Nam có được.

    Cựu tuyển thủ Hồng Sơn nói: "Tôi thấy rất mừng cho bóng đá Việt Nam khi chúng ta đang sở hữu một thế hệ cầu thủ rất tài năng. So sánh với thế hệ chúng tôi, phải nói bây giờ các cầu thủ vượt trội về nhiều thứ.

    Trước hết, họ được chăm sóc tốt hơn về y tế, dinh dưỡng và được tiếp cận với nhiều kiến thức của khoa học kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện nên có thể thấy các cầu thủ giờ đây kỹ thuật tốt hơn, thể lực, thể hình tốt hơn và cách chơi bóng cũng hiện đại hơn. Ngoài ra, điều kiện kinh tế đảm bảo cũng là điều giúp cho các cầu thủ chơi bóng tốt hơn.

    Có rất nhiều cầu thủ ở đội tuyền quốc gia bây giờ mà tôi ngưỡng mộ. Họ trẻ tuổi nhưng không thiếu kinh nghiệm chơi bóng, khi được thi đấu thường xuyên ở V-League, thậm chí kể cả là ở những đấu trường lớn nhất của khu vực và châu lục. Theo cảm nhận, đây chính là một thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá Việt Nam kể từ sau thời của tôi và các đồng đội khác vào 20 năm trước đây."

    Tuyển Lào bí mật thông tin trước trận gặp Việt Nam

    Tuyển Lào đang chuẩn bị cho AFF Cup một cách kỹ lưỡng và bí ẩn nhất từ trước tới nay. Cụ thể, đội tuyển Lào đang liên tục tổ chức những buổi tập kín và yêu cầu giới truyền thông không được tác nghiệp để tránh việc lộ chiến thuật.

    Trước đó, đội tuyển Lào còn tổ chức một chuyến tập huấn tại Barcelona. Dù đây là lần đầu tiên các cầu thủ Lào đặt chân đến châu Âu để tập luyện, các kênh truyền thông ở Lào cũng không hề đưa ra bất cứ tin tức gì về chuyến đi này. 

    Bên cạnh đó, HLV Sundramoorthy của quyết định sẽ chỉ công bố danh sách tham dự AFF Cup vào ngày 7 tháng 11, thời điểm cuối cùng để gửi danh sách chinh thức cho ban tổ chức.

    SHB Đà Nẵng hội quân trở lại

    Ngày mai 5/11, SHB Đà Nẵng sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. HLV Minh Phương vẫn sẽ là người tạm quyền tại đây khi BLĐ đội bóng sông Hàn chưa chính thức bổ nhiệm thuyền trưởng.

    Tính đến thời điểm hiện tại, SHB Đà Nẵng vẫn chưa có sự bổ sung đáng kể nào về nhân sự trước thềm mùa giải mới.

    Tịnh Đế | 18:10 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...