MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/8: HLV UAE lên kế hoạch đánh bại U23 Việt Nam

    18:43 Thứ sáu 31/08/2018

    BongDa.com.vn Văn Hậu trở lại, Đình Trọng chấn thương; HLV UAE lên kế hoạch đánh bại U23 Việt Nam; Đức Huy cùng đồng đội quyết tâm giành HCĐ tặng NHM,.. là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/8.

    HLV UAE lên kế hoạch đánh bại U23 Việt Nam

     Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/8: HLV UAE lên kế hoạch đánh bại U23 Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Maciej Skorza của U23 UAE khẳng định đã lên kế hoạch sẵn sàng tranh HCĐ với U23 Việt Nam. Ảnh: Huyền Đông. 

    Mới đây, HLV Maciej Skorza của UAE tỏ ra quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Việt Nam, ông cũng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án thi đấu trên sân. HLV Maciej Skorza cho biết: "HCĐ không phải là phần thưởng giá trị nhất, thế nhưng nó vẫn là phần thưởng nhiều cầu thủ mong muốn. Chính bởi vậy chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình chứ không từ bỏ. Lúc này chúng tôi đã lên kế hoạch để cạnh tranh HCĐ với Việt Nam. U23 Việt Nam là đội bóng mạnh ở lứa tuổi này. Bởi vậy trận đấu tới sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi để hướng đến Olympic 2020."

    Đức Huy cùng đồng đội quyết tâm giành HCĐ tặng NHM

    Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 31/8, tiền vệ Đức Huy cho thấy tinh thần đội U23 Việt Nam rất tốt và toàn đội quyết tâm giành chiến thắng để có tấm huy chương đồng đầu tiên ở ASIAD với bóng đá Việt Nam: “Lúc này, trận thua Hàn Quốc đã qua. Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trước UAE. Qua truyền thông chúng em biết, ở quê nhà người hâm mộ vẫn đi bão, giữa trời mưa lớn dù thua 1-3 với Hàn Quốc. Chính vì những động lực to lớn ấy từ người hâm mộ nên anh em trong đội đã và đang rất quyết tâm đoạt chiếc huy chương đồng nhằm đền đáp những tình cảm mọi người giành cho U23 Việt Nam.”

    Văn Hậu trở lại, Đình Trọng chấn thương

    Một chút lo lắng xuất hiện ở HLV Park Hang-seo khi trung vệ Đình Trọng cần hỗ trợ y tế trên sân tập. Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẵn sàng trở lại ở trận tranh hạng ba. Như vậy, trung vệ Trần Đình Trọng đã khiến ban huấn luyện có một phen thót tim khi anh bị đau nhẹ ở đầu gối. Sau khi được bác sỹ kiểm tra thì cầu thủ của CLB Hà Nội có thể tập luyện trở lại. Theo ông Dương Vũ Lâm, trưởng đoàn Olympic Việt Nam, cho biết: “Các cầu thủ đã hoàn toàn ổn định về mặt tâm lý sau trận thua Hàn Quốc ở bán kết. Họ đều đảm bảo sức khỏe để có thể ra sân nhưng quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào ông Park Hang-seo."

    Bầu Đức không dự lễ mừng công U23 Việt Nam

    Theo thông tin chiều nay (31/8), bầu Đức cho biết: “VFF có gửi thư mời cho anh Đức đi dự lễ mừng công U23 Việt Nam ở Hà Nội. Tuy nhiên, anh ấy đang bận công việc ở nước ngoài nên không thể tham dự lễ mừng công. Qua đây, anh Đức cũng gửi lời chức mừng đến U23 Việt Nam…”. Như vậy, VFF đã gửi thư mời cho bầu Đức và Tổng thư ký Lê Hoài Anh có điện thoại trực tiếp để nói chuyện với ông bầu phố Núi. Tiếc rằng, bầu Đức bận việc nên không thể sang Indonesia cổ vũ cho U23 Việt Nam và dự lễ mừng công vào ngày 2/9 tới.

    Phương Nam | 18:55 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...