MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/8: Xuân Trường nên học Pirlo, Thầy Park muốn giải quyết UAE trong 90 phút

    18:29 Thứ năm 30/08/2018

    BongDa.com.vn Xuân Trường nên học Andrea Pirlo; HLV Park Hang-seo muốn giải quyết trận tranh HCĐ trong 90 phút; Điều lệ lạ ở trận tranh HCĐ U23 Việt Nam vs UAE;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/8.

    Xuân Trường nên học Andrea Pirlo

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/8: Xuân Trường nên học Pirlo - Bóng Đá

    BLV Quang Tùng khuyên Xuân Trường nên học phẩm chất, lối chơi của Pirlo. Ảnh: Huy Hùng. 

    Nhận xét về Xuân Trường, BLV Quang Tùng cho rằng việc tiền vệ của HAGL không thể đạt được phong độ cao là do nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan. Anh nên học theo phẩm chất của tiền vệ người Ý Pirlo: "Ở tuổi 23, tôi tin rằng Xuân Trường vẫn còn rất nhiều khát khao phấn đấu để hoàn thiện mình hơn, và đóng góp nhiều hơn cho các tập thể. Xuân Trường chắc chắn sẽ phải lao động nhiều hơn nữa, tích lũy thể lực, khả năng tranh chấp cũng như tính cơ động của mình thì mới có thể trở thành một tiền vệ toàn diện hơn, đa năng hơn và hiệu quả hơn trong các sơ đồ chiến thuật. Nhìn ra bóng đá thế giới, có một trường hợp mà Xuân Trường có thể học hỏi đó chính là Pirlo. Tiền vệ người Ý không mạnh trong khả năng tranh chấp, nên anh chấp nhận đá lùi sâu hẳn xuống, thoát ra khỏi khu vực tranh chấp của đối phương, và từ đó có khoảng trống để phát triển các đường bóng."

    Mọi hình ảnh của thầy Park trên facebook là giả mạo

    Trao đổi với phóng viên tại Indonesia trưa nay, vị chiến lược gia 52 tuổi này khẳng định mọi hình ảnh của ông trên facebook đều là giả mạo. HLV Park Hang-seo nói: “Hôm qua sau trận thua, tôi nhận được thông báo trên xã hội bình luận lên xuống về cá nhân tôi. Thật sự tôi không quan tâm nhiều đến điều đó. Hôm nay đứng đây tôi mong muốn các anh chị phóng viên và hãy truyền đạt nội dung của tôi với người hâm mộ rằng. Tôi xin khẳng định không chơi phương tiện mạng xã hội nào cả. Thật chí một địa chỉ gmail rất thông dụng để dùng trong công việc tôi cũng không dùng. Vậy nên tôi khẳng định rằng, mọi thứ của tôi trên mạng xã hội đều là giả mạo.”

    Điều lệ lạ ở trận tranh HCĐ U23 Việt Nam vs UAE

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/8: Xuân Trường nên học Pirlo - Bóng Đá

    Trận đấu giữa U23 Việt Nam và UAE có điều lệ lạ so với trận chung kết. Ảnh: Huy Hùng. 

    Trận đấu tranh huy chương đồng (HCĐ) của U23 Việt Nam và UAE có điều lệ rất lạ. Cụ thể, Không giống các trận đấu ở vòng knock-out trước đó, trận tranh hạng ba là trận duy nhất không có hiệp phụ. Nếu hai đội không thể giải quyết trong 90 phút, tấm HCĐ sẽ được phân định trên chấm luân lưu. Trong khi đó, trận tranh HCV giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn đá hiệp phụ bình thường. Giải thích cho điều luật khá kỳ lạ này là để BTC có thể sắp xếp và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất mặt sân Pakansari cho trận chung kết.

    HLV Park Hang-seo muốn giải quyết trận tranh HCĐ trong 90 phút

    Trả lời báo giới trưa ngày 30/8, HLV Park Hang-seo muốn U23 Việt Nam giải quyết UAE trong 90 phút: “Tôi đã xem UAE thi đấu. Các trợ lý cũng có đầy đủ hình ảnh, thông tin về đối thủ này và chiều nay chúng tôi sẽ có buổi họp để phân tích. Trận tranh hạng ba sắp tới sẽ không có hiệp phụ. Hai đội sẽ đá luân lưu luôn nếu 90 phút thi đấu kết thúc với tỉ số hòa. Tôi không muốn phải trải qua loạt đá 11m, căng thẳng lắm. Tôi muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút luôn.”

    Phương Nam | 18:30 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...