MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 3/9: CĐV Hàn Quốc kiến nghị Chính phủ treo còi trọng tài bắt ép U23 Việt Nam

    18:27 Thứ hai 03/09/2018

    BongDa.com.vn Hơn 11.000 người Hàn Quốc muốn lấy lại công bằng cho U23 Việt Nam; Quang Hải tiết lộ khả năng ra nước ngoài thi đấu; HLV Park Hang-seo day dứt vì tạo áp lực lên U23 Việt Nam;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 3/9.

    Hơn 11.000 người Hàn Quốc muốn lấy lại công bằng cho U23 Việt Nam

    Sau những bình luận phản đối vị trọng tài này trên các trang báo Hàn, CĐV xứ Kim chi còn lên tiếng mạnh mẽ hơn khi viết đơn kiến nghị lên chính phủ Hàn Quốc (trang chính thức của Chính Phủ Hàn Quốc ) để yêu cầu treo còi trọng tài này ở các giải bóng đá quốc tế. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ 11.741 CĐV.

    Thậm chí trong đơn kiến nghị còn viết: "Ông là nỗi ô nhục của bóng đá, ko đủ tư cách làm trọng tài, để cả lỗi cơ bản ai cũng biết mà không bắt, nếu có vấn đề về mắt thì nên đi phẫu thuật, thậm chí ông còn không được xuất hiện ở K-League. Sự sỉ nhục của bóng đá quốc tế và không hiểu vì sao lại xuất hiện ở giải đấu này."

     - Bóng Đá

     Trọng tài Kim Dae Yong bị phản ứng gay gắt ở quê nhà.

    Quang Hải tiết lộ khả năng ra nước ngoài thi đấu

    Trao đổi với báo giới về khả năng ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải cho biết: "Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung tốt nhất cho CLB chủ quản (Hà Nội FC) để đạt được những thành tích trước mắt tại V-League 2018. Còn trong tương lai, nếu như nhận được sự quan tâm của các CLB nước ngoài, tôi cũng muốn được một lần thử sức. Điều này chắc chắn sẽ cần được cân nhắc kỹ lưỡng để có quyết định ở một thời gian hợp lý nhất."

     - Bóng Đá

     Quang Hải cân nhắc khả năng ra nước ngoài thi đấu.

    HLV Park Hang-seo day dứt vì tạo áp lực lên U23 Việt Nam

    Trong cuộc trao đổi với truyền thông, HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận các học trò đã không thi đấu như kỳ vọng ở trận đấu với U23 UAE vừa qua: “Tham vọng của chúng tôi không có giới hạn. Sau khi qua vòng bảng, chúng tôi tiếp tục hướng đến trận tứ kết, bán kết.

    Mục tiêu của chúng tôi luôn là lọt vào chung kết. Sau khi thua ở bán kết, chúng tôi vẫn muốn đoạt HCĐ. Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải tôi đã quá nóng lòng thôi thúc học trò đoạt HCĐ về cho người hâm mộ quê nhà.

    Không biết điều đó có khiến các cầu thủ gặp vấn đề về tâm lý không. Vì màn trình diễn của họ ở trận đấu đó không được như kỳ vọng của tôi”.

    Văn Đức, Văn Mạnh cùng SLNA chuẩn bị cho vòng bán kết Cúp quốc gia

    Thay vì ăn mừng cùng các thành viên của U23 Việt Nam, hai cầu thủ Xuân Mạnh và Văn Đức phải nhanh chóng di chuyển về Nghệ An. Bộ đôi cầu thủ xứ Nghệ và các đồng đội trong màu áo SLNA có trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 gặp CLB FLC Thanh Hóa, diễn ra chiều 5/9 trên sân Vinh. Xuân Mạnh và Văn Đức chỉ có 3 ngày nghỉ để phục hồi thể trạng trước khi bước vào trận đấu gặp đội bóng xứ Thanh.

    Bất đồng với VFF, B. Bình Dương sẵn sàng bỏ Cúp Quốc gia

    Không đồng ý với cách xếp lịch của VFF, B. Bình Dương sẵn sàng bỏ trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia để tập trung cho cuộc đua trụ hạng ở V-League.

    B. Bình Dương cho rằng điều đó ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị của họ, bởi ở thời điểm hiện tại, thầy trò Trần Minh Chiến vẫn chưa đủ điểm trụ hạng V-League 2018.

    Tịnh Đế | 17:50 03/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...