MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 3/11: Trọng Hoàng chưa tự tin thay thế Văn Thanh

    20:00 Thứ bảy 03/11/2018

    BongDa.com.vn Tiến Dũng, Đức Chinh khát khao vô địch AFF Cup; HLV Park Hang-seo tái hợp GĐKT Juergen Gede; Tấn Tài gia hạn hợp đồng với Bình Dương;.. là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 03/11.

    Hoàng “bò” chưa tự tin đá thay vị trí Văn Thanh

        Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 3/11: Trọng Hoàng chưa tự tin thay thế Văn Thanh - Bóng Đá

    Trọng Hoàng cho biết rất khó có thể lấp được khoảng trống của Văn Thanh để lại ở hành lang cánh phải. Ảnh: Bạch Dương. 

    Theo tiền vệ Trọng Hoàng, việc khỏa lấp vị trí trống Văn Thanh để lại ở đội tuyển Việt Nam là một vấn đề lớn, không dễ giải quyết. Dù vậy, anh sẽ làm hết sức mình nếu được HLV Park Hang-seo tin dùng ở AFF Cup sắp tới. “Tôi chưa nói được điều gì ở thời điểm hiện tại vì việc thay thế Văn Thanh là một chuyện rất khó. Bản thân tôi khi được HLV Park Hang-seo chuyển sang đá hậu vệ biên bên phải là một sự khó khăn nhất định,” Trọng Hoàng thừa nhận với báo chí trong buổi tập chiều 3/11.

    Tiến Dũng, Đức Chinh khát khao vô địch AFF Cup

    Trong buổi phỏng vấn mới đây với người hâm mộ và báo chí, thủ môn Bùi Tiến Dũng khát khao trở thành nhà vô địch: “Là tuyển thủ quốc gia, chúng tôi khát khao được thi đấu tại AFF Cup và dĩ nhiên muốn giữ chiếc cúp AFF Cup cho chính bản thân mình và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và muốn như thế, tất cả cầu thủ đều phải nỗ lực tột độ và cống hiến tối đa sức lực của mình. Không có gì hạnh phúc và sung sướng hơn việc được chạm tay vào cúp và nâng cúp lên với tư cách người chiến thắng.” Trong khi đó Đức Chinh cũng thể hiện quan điểm của mình về chiến dịch săn vàng AFF Cup 2018: “Chúng tôi đều mong muốn giành chiến thắng và có được chiếc cúp AFF Suzuki Cup 2018. Đó là niềm mong mỏi của cả đội và cả người dân Việt Nam”.

    HLV Park Hang-seo tái hợp GĐKT Juergen Gede

    Trước thềm AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam đón nhận tin rất vui: GĐKT Juergen Gede sẽ hỗ trợ BHL trong suốt giải đấu. Nói thế là vì, sự kết hợp của bộ đôi Park Hang-seo - Juergen Gede từng giúp U23 Việt Nam có chiến tích lẫy lừng tại VCK U23 châu Á 2018. Tại VCK U23 châu Á 2018 diễn ra ở Thường Châu cách đây 10 tháng, những đóng góp thầm lặng của vị GĐKT người Đức vào chiến tích của thầy trò HLV Park Hang-seo đã được giới chuyên môn ghi nhận và NHM đánh giá cao. Lần ấy, chính ông Juergen Gede là người phát hiện ra hai gương mặt Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh để bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam giờ chót.

    Giỏi chuyên môn và được đánh giá là làm tâm lý cho các cầu thủ rất tốt, sự tái xuất của GĐKT Juergen Gede sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các học trò của HLV Park Hang-seo ở AFF Cup 2018. Chắc chắn những góc nhìn và phân tích về các đối thủ trong khu vực tại AFF Suzuki Cup sắp tới của chuyên gia người Đức sẽ hỗ trợ cho HLV Park Hang-seo trong việc đưa ra những đối sách hợp lý với từng đối thủ ở giải đấu sắp tới. 

    Tấn Tài gia hạn hợp đồng với Bình Dương

    Dẫu đã hơn 34 tuổi, nhưng nhà vô địch AFF Cup 2008 – Lê Tấn Tài vẫn là một trụ cột không thể thay thế của đội bóng đất Thủ trong thời gian qua. Vì vậy, lãnh đạo B.Bình Dương đã lập tức gia hạn hợp đồng với anh, nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2019. Lê Tấn Tài cho biết: “Bản thân tôi cũng đã lớn tuổi, nên chỉ muốn gia hạn thêm 1 năm với B.Bình Dương. Mùa giải năm sau nếu sức khoẻ còn cho phép thì sẽ tính tiếp. Thật sự tôi rất trân trọng lời mời của CLB Hà Nội, vì đấy là một đội bóng mạnh và lực lượng thuộc dạng tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, tôi ở lại B.Bình Dương vì đã thi đấu cho CLB này từ năm 2014 đến nay, tình nghĩa nhiều lắm nên muốn tiếp tục gắn bó.”

    Nguyễn Hồng Sơn tin ĐT Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018

    Mới đây, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hồng Sơn cho thấy sự lạc quan rất lớn trước khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch giải đấu này nhờ một thế hệ trẻ trung hơn, tài năng hơn và được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân lão luyện. “Nếu có những tính toán hợp lý trên cơ sở những gì hiện có, đội tuyển Việt Nam ít nhất phải vào đến trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, tôi có sự tin tưởng rất lớn, Việt Nam sẽ đăng quang ngôi vô địch tại kỳ AFF Cup lần này,” Cựu cầu thủ ĐTQG Việt Nam – Nguyễn Hồng Sơn tin tưởng thầy trò Park hang-seo làm nên lịch sử.

    Phương Nam | 19:50 03/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...