MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/6: ĐT Việt Nam trở lại vị trí lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA

    20:59 Thứ bảy 29/06/2019 | 4

    BongDa.com.vn HLV Park Hang Seo không vội vàng gia hạn hợp đồng với VFF; ĐT Việt Nam có thứ hạng lịch sử trên BXH FIFA; U18 Việt Nam hội quân;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/6.

    HLV Park Hang Seo không vội vàng gia hạn hợp đồng với VFF

    Chia sẻ với hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), HLV Park Hang-seo cho hay ông không cần phải vội vàng khi việc gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian: "Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về thời hạn của bản hợp đồng. Tôi không muốn vội vàng với việc gia hạn hợp đồng với bóng đá Việt Nam, nhưng tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Điều quan trọng hơn lúc này là phải thống nhất được những định hướng trong tương lai. Và tôi nghĩ cũng không cần thiết phải phản ứng với những thông tin mà truyền thông suy đoán. Tất cả những quyết định chính thức sẽ được thông báo qua người đại diện của tôi.”

    ĐT Việt Nam có thứ hạng lịch sử trên BXH FIFA

    ĐT Việt Nam về nhì tại King’s Cup: Giải mã thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam trở lại vị trí 96 trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Đình Viên. 

    Nhờ thành tích thi đấu yếu kém của Trinidad & Tobago tại CONCACAF Gold Cup 2019, ĐT Việt Nam đã trở lại hạng 96 trên BXH FIFA sau 2 ngày rớt hạng. đội tuyển Việt Nam bất ngờ tụt xuống hạng 97 trên BXH FIFA trong 2 ngày 26-27/9. Điều này xuất phát từ thành tích lịch sử của ĐT Haiti, khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng CONCACAF Gold Cup 2019, qua đó thăng tiến từ hạng 101 lên hạng 90 thế giới. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam đã không phải chờ đợi quá lâu để được thấy 'Rồng vàng' trở lại top 96 thế giới. Bởi một đội tuyển khác tại CONCACAF là Trinidad & Tobago (TRI) đã thi đấu với kết quả rất tệ ở giải đấu khu vực, qua đó bị rớt 8 bậc trên BXH FIFA. Kết quả này khiến đội tuyển Trinidad & Tobago đang xếp hạng 92 trên BXH FIFA tháng 6 với 1260 điểm, bị trừ tổng cộng 33,9 điểm xuống còn 1226,1 điểm, qua đó rớt xuống hạng 100 thế giới. Điều này giúp ĐT Việt Nam trở lại hạng 96 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA trong 20 năm qua, trước đó chúng ta đã từng đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.

    U18 Việt Nam hội quân

    Hôm nay 29/06, U18 Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho những mục tiêu mới. Đây là đợt hội quân lần thứ hai trong năm nay của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, U18 Việt Nam chưa có lực lượng mạnh nhất bởi vẫn còn khá nhiều các cầu thủ được BHL lựa chọn nhưng do bận thi đấu tại VCK U17 Quốc gia sẽ diễn ra từ 1/7 đến 11/7 tới nên chưa thể góp mặt. Trong số các cầu thủ này có thể kể đến những cái tên như Võ Nguyên Hoàng, Trịnh Quang Trường, Nguyễn Phương Nam (PVF), Nguyễn Ngọc Tú, Phan Tuấn Tài, Đặng Ngọc Đức (Viettel).... và một số cầu thủ khác thi đấu giải hạng Nhì Quốc gia. Theo kế hoạch, ĐT U18 Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 29/6 đến 14/7/2019.

    Xuân Trường lên tiếng vụ chia tay Buriram

    Tiền vệ Lương Xuân Trường có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông về những ngày trên đất Thái và một phần nguyên nhân mình chia tay Buriram United để trở lại HAGL. Cầu thủ quê Tuyên Quang chia sẻ: "Thực sự là rất quý giá với tôi khi trong đội hình Buriram United có nhiều cầu thủ xuất sắc. Tôi muốn ra sân nhiều hơn nữa và điều đó có nghĩa tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau 4 tháng tôi nghĩ phong độ hiện tại cũng đã tốt dần lên, cả về mặt thể lực lẫn cảm giác bóng.Tôi đã không có sự khởi đầu tốt nên càng phải cố gắng rất nhiều vì những người thi đấu cùng vị trí của tôi đều có phong độ cao. Đi Thái hay đi Hàn đều có những khó khăn nhất định. Cần phải tự lập, tự lo cho mình. Các cầu thủ ở Thái rất thân thiện, giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng thành thực mà nói thì ở cùng đội với các cầu thủ Việt Nam vẫn tốt hơn.”

    Phương Nam | 20:25 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...