MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/1: Thầy Park Hang-seo không muốn so sánh với Guus Hiddink

    18:44 Thứ hai 29/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đừng so sánh tôi với Hiddink; HLV Lê Thụy Hải cảnh báo U23 Việt Nam; Công Phượng phải uống thuốc giảm đau để ra sân;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/1.

    Đừng so sánh tôi với Hiddink

    U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á và HLV Park Hang Seo đã chia sẻ cởi mở với giới truyền thông rất nhiều điều trong cuộc họp báo chiều 29/1 dù đã trả lời phỏng vấn nhiều lần trong suốt 2 ngày qua.

    HLV Park Hang-seo nói: "Tôi nghĩ từ nay đừng so sánh tôi với HLV Guus Hiddink nữa vì tôi không thể bằng ông ấy được. Ở Hàn Quốc tôi được chơi, được dạy từ rất nhiều con người tài năng, bên cạnh sự tôn kính với Hiddink. Năm 2002 tôi chỉ là trợ lý cho ông ấy nhưng tôi đã được dạy kỹ năng thiết kế đội bóng, xử lý tình huống,... để nâng cấp trình độ HLV của tôi. Tôi giữ hình ảnh HLV Hiddink trong tim nhưng kinh nghiệm 40 năm làm bóng đá của tôi cùng sự hỗ trợ của ban huấn luyện, các cầu thủ đã giúp chúng ta có kết quả hôm nay".

     - Bóng Đá

     Thầy Park không muốn so sánh với "phù thủy" Hiddink.

    HLV Lê Thụy Hải cảnh báo U23 Việt Nam

    HLV Lê Thụy Hải đã lên tiếng cảnh báo U23 Việt Nam sau chiến công tại Giải U23 châu Á 2018: “Có người cho rằng khi ta lên đỉnh cao châu lục thì dễ dàng vô địch sân chơi khu vực, nhưng không phải vậy. Ngôi vô địch Đông Nam Á xưa nay không dễ dàng gì và cũng không nói trước được.

    Chúng ta cũng đừng nghĩ về chuyện một số cầu thủ sẽ được các đội bóng lớn nước ngoài mời sau giải này, vì nói ra hơi buồn cười nhưng giải trẻ họ ít để ý lắm. Trừ ai xuất sắc, đa dạng thì mới có khả năng. Kể cả Quang Hải của chúng ta, khó mà đá được với các đội khác ở các nước có nền bóng đá mạnh”.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ không dễ để vô địch sân chơi khu vực.

    Công Phượng phải uống thuốc giảm đau để ra sân

    Theo đó, Công Phượng đã trả lời thẳng thắn tất cả câu hỏi từ người hâm mộ đặt ra trong trước, trong và sau giải VCK U23 châu Á, đồng thời tiền đạo thuộc biên chế HAGL vô tình tiết lộ thông tin rằng mình đã phải tiêm thuốc giảm đau vì chấn thương lật cổ chân để có thể ra sân: “Trước trận, Phượng bị lật cổ chân và chỉ được nghỉ 1 ngày. Lúc đó, Phượng không nghĩ lại nặng như vậy, chấn thương đó dai dẳng từ trước đến trong mùa giải. Trong suốt mùa giải, Phượng có uống thuốc chống viêm, giảm đau. Bác sĩ có khuyên không nên sử dụng nhiều, thuốc đó chỉ được sử dụng một ngày trước thi đấu. Trước khi vào trận, Phượng có uống thuốc giảm đau để đá. Đây cũng là sơ suất của Phượng. Hiện tại, Phượng phải nghỉ khoảng 1 tuần nữa, chấn thương mới hồi phục được.”

    VFF bị động trước việc làm trên chuyên cơ chở U23 Việt Nam

    Hôm nay, trong buổi gặp gỡ báo chí, Tổng thư kí VFF ông Lê Hoài Anh cho biết: "Thực sự thì LĐBĐ Việt Nam hoàn toàn bị động và rất lấy làm tiếc về sự việc này. Chúng tôi đã liên hệ với hãng hàng không để yêu cầu có lời giải thích về vụ việc trên máy bay và họ có cũng đã gửi văn bản xin lỗi các thành viên U23 Việt Nam cùng toàn thể LĐBĐ Việt Nam."

    Nam Định có ngoại binh đầu tiên

    Đội bóng thành Nam cũng vừa mới công bố bản hợp đồng ngoại binh đầu tiên cho mùa giải mới, đó là tiền đạo 23 tuổi người Trinidad & Tobago, Neil Benjamin Jr.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 18:10 29/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...