MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/08: Các HLV V-League đồng loạt bảo vệ ông Mai Đức Chung

    18:35 Thứ ba 29/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV Mai Đức Chung được đồng nghiệp bảo vệ; Mạc Hồng Quân nói gì về việc bị phản đối lên tuyển; Hoàng Thịnh được gọi bổ sung cho ĐT Việt Nam;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/08.

    HLV Mai Đức Chung được đồng nghiệp bảo vệ

    Trước những chỉ trích nhằm vào tân HLV trưởng tuyển Việt Nam xoay quanh việc triệu tập Mạc Hồng Quân, Phí Minh Long, 2 HLV kỳ cựu Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) và Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) đã đồng loạt lên tiếng.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung được các HLV bảo vệ về quan điểm dùng người.

    Ông Hùng khẳng định: “Khi quyết định triệu tập Mạc Hồng Quân hay Phí Minh Long lên đội tuyển, HLV Mai Đức Chung chắc chắn đã có kế hoạch riêng của mình, phù hợp với chiến thuật của đội bóng. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của ông ấy.”

    Ông Nghiêm cũng cho rằng: “Theo tôi, trong bóng đá sai sót về chuyên môn là điều khó tránh khỏi. HLV có quyền triệu tập người nào mà ông ấy muốn.”

    Ông Hùng và ông Nghiêm là HLV trưởng hai CLB chủ quản của Mạc Hồng Quân và Phí Minh Long - 2 cầu thủ đang khiến HLV Mai Đức Chung nhận nhiều chỉ trích.

    Mạc Hồng Quân nói gì về việc bị phản đối lên tuyển

    Danh sách tuyển Việt Nam cho trận đấu sắp tới tại Asian Cup 2019 của huấn luyện Mai Đức Chung vấp phải khá nhiều ý kiến chỉ trích trái chiều. Các ý kiến xoay quanh hai trường hợp của Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân. Người đầu tiên là “tội đồ” của U22 Việt Nam ở SEA Games, người thứ hai đang có phong độ rất tệ tại V-League.

     - Bóng Đá

     Mạc Hồng Quân cho rằng mình xứng đáng lên tuyển.

    Đáp lại những chỉ trích ấy, tiền đạo Mạc Hồng Quân chia sẻ: “Em nghĩ mỗi huấn luyện viên có cách xây dựng lối chơi và con người khác nhau. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã trao cơ hội cho em. Bản thân em sẽ cố gắng tập luyện tốt nhất có thể không phụ lòng khi bác Chung đã trao cơ hội. Còn xứng đáng hay không thì em nghĩ cầu thủ nào lên tuyển cũng đã thể hiện hết mình trong màu áo câu lạc bộ. Không chỉ riêng em, em nghĩ ai cũng xứng đáng.”

    Hoàng Thịnh được gọi bổ sung cho ĐT Việt Nam

    Ban đầu, ĐT Việt Nam dự định sẽ không triệu tập bổ sung cầu thủ thay thế vị trí Huy Toàn để lại và sẽ lên đường đi Campuchia chỉ với 22 cầu thủ. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, HLV Mai Đức Chung đã quyết định triệu tập tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh thay thế vị trí do Huy Toàn để lại.

    Với sự có mặt của Hoàng Thịnh, hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam đã được tăng cường thêm chất thép khi có sự góp mặt của tiền vệ FLC Thanh Hóa cùng Huy Hùng từ CLB Quảng Nam FC.

    Trọng tài Võ Minh Trí bắt chính chung kết bóng đá nam SEA Games 29

    Dù đội tuyển U22 Việt Nam đã thất bại tại vòng bảng SEA Games 29, tuy nhiên Việt Nam vẫn có một đại diện góp mặt ở trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 29 tối nay khi trọng tài Võ Minh Trí được phân công bắt chính ở trận đấu này.

    Ông Võ Minh Trí là một trong những trọng tài uy tín nhất khu vực, từng bắt vòng loại World Cup 2014 và được nhiều Liên đoàn bóng đá ngoài nước mời cầm còi. Ông là trọng tài hay nhất V-League 2010 nhưng cũng từng dính tới một số tai tiếng khi làm nhiệm vụ ở giải vô địch quốc gia.

    Hai đội tuyển Futsal nam, nữ Việt Nam về nước

    Tối 28/8, hai đội tuyển Futsal nam và nữ Việt Nam đã về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thi đấu SEA Games 29 tại Malaysia với thành tích giành HCĐ (nam) và HCB (nữ).

    Đội tuyển Futsal nam, nữ Việt Nam chia làm 2 nhóm xuất phát cách nhau gần 1 giờ từ sân bay quốc tế Kuala Lumpua để về Việt Nam. Chuyến bay chở trưởng đoàn Trần Anh Tú và các thành viên 2 đội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (tp Hồ Chí Minh) lúc 20h10. Trong khi đó, nhóm 10 người còn lại bao gồm Lãnh đội Bùi Hiền Lương cùng 2 thành viên ban huấn luyện, 2 vận động viên nam và 8 vận động viên nữ về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 22h15 cùng ngày.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:00 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...