MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/03: ĐT Việt Nam nhận 2 tin vui, người Thái chưa hết cay cú

    22:56 Thứ sáu 29/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam nhận 2 tin vui, người Thái vẫn chưa hết cay cú sau thất bại trước U23 Việt Nam, ... chính là những nội dung chính của điểm tin tối ngày 29/03.

     ĐT Việt Nam xếp loại hạt giống ở vòng loại World Cup 2022

    Tiếp theo niềm vui từ lứa U23, ĐTQG Việt Nam cũng nhận được tin vui từ quy chế phân chia hạt giống tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, với vị trí thứ 16 tại BXH các đội tuyển châu Á (hạng 99 Thế giới), Những ngôi sao vàng nhiều khả năng sẽ được chia vào nhóm hạt giống số 2 hoặc số 3 trong tổng số 5 nhóm hạt giống (mỗi nhóm 8 đội) của vòng loại thứ 2.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/03: ĐT Việt Nam nhận 2 tin vui, người Thái chưa hết cay cú - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ có đôi chút thuận lợi trước ngày bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Như vậy, sau những thành công tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 đã qua, ĐT Việt Nam đã có những bước tiến rất nhanh trên BXH FIFA, ĐT Việt Nam sẽ không phải gặp những đội bóng quá mạnh ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Thần tài Dương Vũ Lâm trở lại

    Chỉ cách đây ít tháng, ông Dương Vũ Lâm, cựu trưởng đại diện phía nam của VFF đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhận lời mời của "bạn già", HLV Mai Đức Chung, ông lâm nhận lời làm trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 của Olympic 2020.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/03: ĐT Việt Nam nhận 2 tin vui, người Thái chưa hết cay cú - Bóng Đá

     Ông Dương Vũ Lâm sẽ trở lại vị trí trưởng đoàn ĐT nữ Việt Nam ở vòng đấu loại thứ 2 tranh vé dự Olympic 2020.

    Chia sẻ với truyền thông mới đây, ông Dương Vũ Lâm cho biết: "HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung, đã gọi điện thoại và nói rằng tôi có duyên với bóng đá cả nam lần nữ. Do vậy, đội tuyển bóng đá nữ muốn mời tôi tham gia với đội ở vòng đấu loại thứ 2 tranh vé dự Olympic 2020."

    Người Thái chưa hết cay cú sau thất bại trước U23 Việt Nam

    Phóng viên người Thái hiện đang cộng tác với Fox Sports Asia, Phairat MLee khẳng định, Thái Lan không bao giờ nuốt trôi thất bại trước Việt Nam. Ông cho hay: "Dù cho kết quả ở vòng loại U23 châu Á 2020 không mang nhiều ý nghĩa với Thái Lan, NHM vẫn đang rất thất vọng khi chứng kiến đội nhà thua đậm trước Việt Nam. Không ít CĐV đang chỉ trích ông Alexandre Gama bằng ngôn từ rất cay nghiệt.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/03: ĐT Việt Nam nhận 2 tin vui, người Thái chưa hết cay cú - Bóng Đá

     U23 Thái Lan thua đậm U23 Việt Nam 0-4.

    Chúng tôi có thể thua bất kỳ đội nào, trừ Việt Nam. Tâm trạng của NHM ở đây luôn như vậy. Ông Alexandre Gama những ngày qua đang phải hứng chịu những lời chỉ trích rất nặng nề. Dù vậy, tôi cho rằng LĐBĐ Thái Lan (FAT) vẫn sẽ đặt niềm tin vào vị HLV người Brazil này."

    HLV Trần Minh Chiến chia tay B.Bình Dương

    Theo thông tin từ phía Becamex Bình Dương, sau khi HLV Trần Minh Chiến đệ đơn lên ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Gò Đậu để xin thôi giữ chức HLV trưởng. Ngay lập tức đơn của cựu tuyển thủ ĐTQG Việt Nam đã được chấp nhận.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/03: ĐT Việt Nam nhận 2 tin vui, người Thái chưa hết cay cú - Bóng Đá

     HLV Trần Minh Chiến bất ngờ chia tay Bình Dương. Ảnh: Đình Viên.

    Dấu ấn của HLV Trần Minh Chiến để lại trong ca-bin đội bóng đất thủ là rất ấn tượng. Kế vị "tướng già" Trần Bình Sự mùa giải 2017, chỉ sau 1 năm cầm quân ở sân chơi chuyên nghiệp, HLV Trần Minh Chiến đã để lại dấu ấn đậm nét về chuyên môn khi đưa B.Bình Dương vô địch Cúp Quốc gia 2018.

    VFF điều chỉnh lịch V-League

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ có những thay đổi về lịch thi đấu V-League 2019, điều này giúp HLV Park Hang-seo có thêm thời gian chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 30.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/03: ĐT Việt Nam nhận 2 tin vui, người Thái chưa hết cay cú - Bóng Đá

     VFF đổi lịch V-League để HLV Park Hang-seo rộng cửa "gặt" vàng SEA Games 30. Ảnh: Đình Viên.

    Cụ thể, VFF sẽ điều chỉnh lịch thi đấu của V-League để đội U22 Việt Nam có đủ 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games 2019 theo đúng yêu cầu của thầy Park. Dự kiến, giải V-League 2019 sẽ kết thúc vào ngày 6/10, sớm hơn 20 ngày so với lịch thi đấu ban đầu. Bên cạnh đó, trận chung kết Cúp quốc gia cũng được đẩy sớm lên ngày 24/10 thay vì ngày 31/10.

    Thời gian nghỉ giữa mùa V-League cũng được xác định từ ngày 1 đến 13/06. Ngay sau đó, giải sẽ khởi tranh trở lại sớm 1 tuần để đội tuyển quốc gia Việt Nam dự King’s Cup diễn ra trên đất Thái Lan.

    Đăng Huy | 22:40 29/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...