MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/3: HLV Lê Thụy Hải hài lòng về lối chơi ĐT Việt Nam

    18:47 Thứ tư 28/03/2018

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải nhận xét ĐT Việt Nam sau khi hòa Jordan; Tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 3 Asian Cup 2019; Văn Lâm sẽ sớm trở lại;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/3.

    HLV Lê Thụy Hải nhận xét ĐT Việt Nam sau khi hòa Jordan

    Nhận định về trận hòa 1-1 của Việt Nam trước chủ nhà Jordan đêm 27/3, HLV Lê Thụy Hải nói: “Dưới thời HLV Park Hang-seo, rõ ràng cự ly đội hình, tính kỷ luật trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã tốt hơn nhiều. Chúng ta lựa chọn cách đá phòng ngự-phản công với tư thế “cửa dưới” là hợp lý. Điều đó giúp tuyển Việt Nam có thể chống đỡ được đối phương và có 1 điểm ra về.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có chiến thuật hợp lý trước ĐT Jordan.

    Tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 3 Asian Cup 2019

    Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 Asian Cup 2019. Sau trận hòa Jordan 1-1 tối qua, đội tuyển Việt Nam đã không thể lọt tốp 100 thế giới. Điểm số FIFA Ranking nhiều khả năng chỉ đủ để Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. BXH FIFA sẽ được cập nhật chính xác hôm 15/4 tới.

    Đến ngày 4/5, lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức tại Dubai (UAE). Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải đụng đầu những đại gia châu lục ở nhóm 1 và nhóm 2 như Nhật Bản, Hàn Quốc, Syria, Oman,...

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3.

    Văn Lâm sẽ sớm trở lại

    Chia sẻ với báo chí, Văn Lâm cho biết: "Tôi rất vui vì được thầy Park tin tưởng trao cơ hội cho ra sân thi đấu ở đội hình xuất phát của đội tuyển Viêt Nam, vui vì được trở lại trong trận đấu với một đối thủ mạnh như Jordan. Tôi đã rất cố gắng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Chấn thương là điều không ai mong muốn, tôi cảm thấy rất tiếc nhưng tôi vẫn ổn, tôi chỉ phải nghỉ ít ngày là có thể tập luyện trở lại cùng CLB Hải Phòng tại V-League. Xin cảm ơn sự quan tâm, hỏi han, động viên của tất cả mọi người. Tôi sẽ sớm trở lại tập luyện và thi đấu"

    HLV Jordan bất ngờ với lối chơi của ĐT Việt Nam

    Chia sẻ sau trận, HLV trưởng Jordan, ông Abu Abed cho biết: "Tôi đã khá bất ngờ với cách nhập cuộc của đội tuyển Việt Nam. Họ chơi như thể đang được đá ở sân nhà, họ rất tự tin. Tôi đã cảm thấy choáng váng khi ĐT Việt Nam ghi bàn từ sớm và phải thú thật, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để lấy lại sự cân bằng".

    ĐT Việt Nam có mặt ở Việt Nam ngày mai

    Sau trận đấu với Jordan, theo lịch dự kiến ĐT Việt Nam sẽ nghỉ ngơi và lên đường về nước vào khoảng 17h00 (giờ Việt Nam). Do đoạn đường di chuyển dài, bởi vậy khoảng 7 giờ sáng 29/3 ĐT Việt Nam sẽ đặt chân về nước.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 18:45 28/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...