MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/09: Trọng tài bẻ còi bị cấm vĩnh viễn, U19 Việt Nam thay đàn anh đá BTV

    22:39 Thứ bảy 28/09/2019

    BongDa.com.vn U19 Việt Nam thay đàn anh U22 đá BTV Cup 2019; Trọng tài bẻ còi sân Hàng Đẫy bị cấm vĩnh viễn; HLV Jordan đánh giá Việt Nam mạnh nhất bảng D,..sẽ là tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/09.

    Trọng tài bẻ còi sân Hàng Đẫy bị cấm vĩnh viễn

    Vòng 24 V-League trôi qua với không quá nhiều điểm nhấn về chuyên môn. Trong khi đó trọng tài lại là đề tài tâm điểm. Ở đó, trọng tài Trương Hồng Vũ đã tạo nên sự tranh cãi với tình huống bẻ còi khiến B.Bình Dương đánh mất 1 bàn thắng trong trận đấu với Viettel. Cụ thể, Tổng giám đốc công ty VPF Trần Anh Tú đã có phát biểu đanh thép trước truyền thông rằng: "Trọng tài Trương Hồng Vũ sẽ không bao giờ được mời làm nhiệm vụ tại các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam nữa. Sai sót quá nghiêm trọng, làm ảnh hưởng hình ảnh giải đấu." 

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/09: Trọng tài bẻ còi bị cấm vĩnh viễn, U19 Việt Nam thay đàn anh đá BTV - Bóng Đá

    Trọng tài Trương Hồng Vũ bị cấm vĩnh viễn ở các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

    HLV Jordan đánh giá Việt Nam mạnh nhất bảng D

    Mới đây, HLV trưởng Ahmad Abdel Kader của U23 Jordan cũng đã đánh giá rất cao khả năng của các cầu thủ Việt Nam. Thậm chí, ông còn nhận định Việt Nam chính là đối thủ lớn nhất của Jordan ở bảng D. "Đây có thể xem là bảng đấu cân bằng và khó khăn nhất ở VCK U23 châu Á 2020. U23 Jordan phải đối mặt với những đối thủ có kinh nghiệm và chất lượng tốt. Tất nhiên, bảng đấu này khó khăn với tất cả các đối thủ. U23 Việt Nam thực sự là đối thủ lớn nhất trong bảng, không chỉ với tư cách đương kim á quân. Họ có thể lực, kỷ luật, chiến thuật và hiệu suất phòng ngự rất tốt.”

    U19 Việt Nam thay đàn anh U22 đá BTV Cup 2019

    Theo lịch dự kiến ban đầu, U22 Việt Nam sẽ tham dự BTV Cup 2019 nhằm mục tiêu rà soát lực lượng cho mục tiêu SEA Games cuối năm nay tại Philippines. Tuy nhiên, với những diễn biến gần đây, VFF đã quyết định hủy kế hoạch này. Vị trí của đội bóng HLV Park sẽ được thay thế bởi U19 Việt Nam. Để chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu có thêm nhiều thời gian cho ĐTQG. Điều này khiến VFF phải thay đổi lịch kết thúc V-League 2019 muộn hơn dự kiến. Nó làm ảnh hưởng trực tiếp tới quãng thời gian chuẩn bị của U22 ngay sau đó. Vậy nên, để quá trình chuẩn bị cho SEA Games hợp lý hơn, U22 Việt Nam sẽ không tham dự BTV Cup năm nay. Các cầu thủ sẽ tập trung luyện tập để điểm rơi phong độ có thể rơi vào giải đấu cuối năm nay.

    Đặng Anh Tuấn tin ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia trên sân Mỹ Đình

    Dù gặp nhiều khó khăn khi lần đầu được triệu tập ĐTQG nhưng tân binh Đặng Anh Tuấn tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình để chiếm một suất trên tuyển. Đánh giá về đối thủ sắp tới, Đặng Anh Tuấn cho rằng Malaysia và Indonesia sở hữu lối chơi vô cùng khó chịu. Nhưng cuối cùng, kết quả chiến thắng sẽ giành cho đội tuyển Việt Nam. “ĐT Malaysia có sức mạnh về thể lực, cơ bắp trong khi ĐT Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nguy hiểm. Nhưng ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội chiến thắng cao bởi ở trận đấu vào ngày 10/10 chúng ta được đá trên sân nhà.”

    Phương Nam | 22:35 28/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...