MỚI NHẤT :
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/07: Hồng Duy chấn thương, Văn Thanh "vô đối" trong bài test thể lực

    20:59 Thứ bảy 28/07/2018

    BongDa.com.vn Văn Thanh vô đối bài test thể lực U23 Việt Nam; Hồng Duy gặp chấn thương; Đức Chinh nói gì khi đối đầu với Công Phượng,... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/07.

    Hồng Duy gặp chấn thương

    Chiều ngày 28/07, các cầu thủ ĐT U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 18 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Không may, trong bài kiểm tra bứt tốc ở khoảng cách gần, U23 Việt Nam tiếp tục gặp xui xẻo khi Nguyễn Phong Hồng Duy, cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã gặp phải chấn thương. Cụ thể, ngay sau phần bứt tốc ở khoảng cách gần của mình, Hồng Duy đã ngay lập tức ngã ra sân và phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ ban huấn luyện để đưa ra nghỉ ngơi.

    Văn Thanh "vô đối" ở bài test thể lực U23 Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/07: Hồng Duy chấn thương, Văn Thanh vô đối trong bài test thể lực - Bóng Đá

    Văn Thanh vượt trội trong bài kiểm tra thể lực.

    Sau những bài khởi động, các tuyển thủ U23 Việt Nam tập chạy tốc độ. Kết thúc bài tập luyện chạy bứt tốc, các cầu thủ được đeo thiết bị đo nhịp tim trên tay (giống chiếc đồng hồ) chuyển sang đo sức bền. Ở bài tập này, các cầu thủ chạy theo nhịp, tốc độ tăng dần đều và đồng hồ đo nhịp tim, cầu thủ nào đuối sức thiết bị sẽ thông báo và phải dừng bài test.

    Trong bài thử sức bền, Văn Thanh và Tấn Sinh là hai cầu thủ cho thấy thể lực sung mãn nhất khi là những cái tên cuối cùng đồng hồ báo thể lực không còn để tiếp tục chạy. Trong khi đó, Công Phượng và Anh Đức đã sớm phải ra nghỉ.

    Đức Chinh nói gì khi đối đầu với Công Phượng

    Mới đây, trả lời báo chí, tiền đạo Hà Đức Chinh đã khẳng định sự tiến bộ và hòa nhập rất tốt của U23 Việt Nam trên hành trình chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế và xa hơn là ASIAD 2018. “Mọi thứ đang rất thoải mải, vui vẻ cả trong và ngoài sân. Các anh lớn, các cầu thủ cũ và các tân binh của U23 đều hòa đồng, chia sẻ nhiều điều với nhau. Cá nhân tôi thường vui đùa với tất cả mọi người nhưng tôi thích chơi game nhất với Công Phượng. Ngoài PES, tôi thường hay chơi liên quân,” Chinh ‘đen’ chia sẻ về điều muốn “đối đầu” nhất với Công Phượng.

    ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách

    Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018 tại Indonesia vào trung tuần tháng 8 tới. HLV Mai Đức Chung cho biết ông sẽ chốt danh sách đi tập huấn tại Nhật Bản vào ngày 31/07 tới. Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được rút gọn từ 24 xuống còn 21 VĐV đi tập huấn nước ngoài. Tại đây, các cầu thủ nữ sẽ tiếp tục được rèn thể lực nâng cao và thi đấu giao hữu thêm 2-3 trận nữa với các câu lạc bộ nữ Nhật Bản để ổn định đội hình chính.

    Phương Nam | 20:00 28/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...