MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/6: Đình Luật đầu quân cho Hải Phòng, Người đại diện tiết lộ hợp đồng thầy Park

    19:43 Thứ năm 27/06/2019

    BongDa.com.vn Lộ diện đối thủ của Hà Nội và Bình Dương ở Cup châu Á; Đình Luật đầu quân cho Hải Phòng; Người đại diện thầy Park lên tiếng về việc gia hạn hợp đồng;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/6.

    Người đại diện ông Park lên tiếng về việc gia hạn hợp đồng

     - Bóng Đá

    Lee Dong-jun người đại diện của HLV Park Hang-seo thông báo về bản hợp đồng với VFF. 

    Bản hợp đồng đầu tiên của ông Park với VFF hết hạn vào tháng 1-2020 cùng điều kiện ràng buộc là trước khi kết thúc ba tháng, hai bên sẽ đánh giá lại hiệu quả công việc và thương thảo chi tiết các vấn đề khác.

    Hiện tại, ông Park đang có chuyến nghỉ phép tại Hàn Quốc nên không có mặt trong cuộc gặp với VFF. Còn người đại diện Lee Dong-jun khẳng định mức lương của HLV Park Hang-seo là hoàn toàn bí mật và không nhắc gì đến tiền bạc trong cuộc làm việc với VFF. Các bên đàm phán đã có cuộc gặp đầu tiên vào ngày 26-6 và đã thảo luận nghiêm túc về việc gia hạn hợp đồng của ông Park Hang-seo. DJM khẳng định ưu tiên trong đàm phán hợp đồng tập trung vào lộ trình phát triển liên tục của bóng đá Việt Nam và chưa đả động gì đến giá trị của hợp đồng.

    Lộ diện đối thủ của Hà Nội và Bình Dương ở Cup châu Á

    Theo điều lệ của AFC Cup 2019, đội giành chiến thắng trong cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Bình Dương sẽ cùng 3 đội bóng nhất bảng D, E, I bốc thăm để xác định 2 cặp đấu bán kết. Đây là 3 bảng đấu có sự góp mặt của các câu lạc bộ đến từ Trung Á, Nam Á và Đông Á. Đội giành chiến thắng trong trận chung kết liên khu vực sẽ gặp đội mạnh nhất khu vực Tây Á để tranh chức quán quân AFC Cup 2019.

    Tại bảng I, câu lạc bộ 25.4 của CH DCND Triều Tiên đã giành ngôi đầu với sức mạnh tuyệt đối. Đây là đội bóng của quân đội CHDCND Triều Tiên với 17 lần vô địch quốc gia. Hà Nội FC hoặc Bình Dương sẽ cùng với CLB 25.4, Abahani Dhaka và Altyn Asyr bốc thăm chia thành 2 cặp đấu lượt đi diễn ra vào ngày 20/8 và 21/8, lượt về diễn ra ngày 10/9 và 11/9.

    Chuyên gia Việt bày chiêu giúp VFF giữ chân thầy Park

    Cụ thể chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lên phương án giúp VFF giữ chân thầy Park, ông Vinh nói: "Đầu tiên, phải nhận thấy những lợi thế của bóng đá Việt Nam khi đàm phán với HLV Park Hang-seo. Giữa bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo thời điểm này là "ân tình", chứ không đơn thuần là một bản hợp đồng khô khan. Bóng đá Việt Nam thành công nhờ HLV Park Hang-seo, nhưng ngược lại, HLV Park Hang-seo có được những dấu ấn trong sự nghiệp cầm quân ở tuổi 59-60 cũng nhờ các học trò của mình, niềm tin, tình yêu của người hâm mộ Việt Nam. Thời gian qua, VFF cũng đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để HLV Park Hang-seo làm việc. Ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo đang có các học trò rất nể phục mình. Đó là điều mà không phải ông tới làm việc ở CLB, đội tuyển nào cũng có được. Đó là chưa kể đến những vấn đề nội bộ ở đội bóng mới nếu HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam."

    Bốc thăm VCK U17 Quốc gia 2019

    Theo đó, VCK U17 Quốc gia 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 1/7 đến 11/7 tại sân vận động Tây Ninh với sự tham dự của 8 đội bóng gồm: PVF, Viettel, Thanh Hóa, HAGL, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Đồng Tháp và đội chủ nhà Tây Ninh. 8 đội sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thi đấu Bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ vào thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch. Hai đội thua tại bán kết đồng xếp hạng Ba.

    Tại lễ bốc thăm chia bảng, những lá thăm may rủi đã đưa HAGL và Viettel nằm chung bảng với nhau cùng với chủ nhà Tây Ninh và Đồng Tháp. Đây được coi là bảng "tử thần" của giải đấu, khi HAGL và Viettel trực tiếp đối đầu với nhau. Trong khi đó bảng B gồm Khánh Hòa, PVF, Thanh Hóa và Bình Dương.

    Đình Luật đầu quân cho Hải Phòng?

    Sau trận thua tan tác trước Than Quảng Ninh tại vòng 13, đội bóng đất Cảng đã ngay lập tức thực hiện quá trình thanh lọc và bổ sung lực lượng cho giai đoạn lượt về. Song song với việc chấm dứt hợp đồng sớm với Nguyễn Đình Bảo và Vương Quốc Trung, Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng cũng tích cực liên hệ với những cầu thủ chất lượng từ các đội bóng khác. Điển hình như trung vệ Trương Đình Luật của đội hạng Nhất Tây Ninh. Đây là quyết định không quá bất ngờ của Ban lãnh đạo đội bóng thành phố Cảng. Hiện tại, vị trí trung vệ đang là một trong những “tử huyệt” của đội bóng này ở V-League 2019.

    Phương Nam | 19:10 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...