MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/03: U23 Thái Lan thua vì quá tự tin

    18:00 Thứ tư 27/03/2019

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải nói gì khi U23 Thái Lan thua đậm?; Tiền đạo Supachai lên tiếng sau khi nhận thẻ đỏ vì đấm Đình Trọng; U23 Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/03.

    HLV Lê Thụy Hải nói gì khi U23 Thái Lan thua đậm?

    Trao đổi với TT&VH, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ: “Thật ra mà nói Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 nhưng cách chơi của họ vẫn rất tự tin. Tuy nhiên, đó là sự tự tin thái quá mà ở lứa tuổi này, khi quá tự tin, nghĩ có thể dễ dàng thắng người ta thì hỏng. Tâm lý cay cú khi không đạt được mục tiêu mong muốn đã khiến U23 Thái Lan phải trả giá bằng thất bại. Nhưng nếu nói về khát vọng thì đội U23 Việt Nam chúng ta hơn rất nhiều. Tinh thần chiến đấu, khát vọng và sự quyết tâm của các cầu thủ U23 Việt Nam cao hơn Thái Lan rất nhiều.

    Chúng ta thấy rất rõ các cầu thủ U23 Việt Nam rất tự tin và tỉnh táo, chính sự tự tin ấy đã làm nên chiến thắng. Tất nhiên, nếu nhìn thật kỹ và toàn cục thì chúng ta đá vẫn hơi vội vàng hơn Thái Lan. U23 Việt Nam cầm bóng thực sự không tốt bằng U23 Thái Lan nhưng họ quá tự tin nên đá chậm và bị chúng ta phong tỏa hết. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam có Đình Trọng khác ngay, Bùi Tiến Dũng thủ môn có phải làm việc gì nhiều đâu. Cách chơi của U23 Việt Nam là do HLV và vai trò của ông Park Hang-seo rất quan trọng”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/03: U23 Thái Lan thua vì quá tự tin - Bóng Đá

     U23 Thái Lan thua vì quá tự tin.

    Tiền đạo Supachai lên tiếng sau khi nhận thẻ đỏ vì đấm Đình Trọng

    Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, tiền đạo Supachai cho biết: "Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì sự cố trên mà trận đấu trở nên tồi tệ hơn. Tôi chấp nhận điều đó và sẽ cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của mình.

    Đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của tôi khi chơi cho các cấp độ ĐTQG Thái Lan. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, tôi nghĩ tình huống đó không nên xảy ra. Đó là lỗi của tôi.

    Sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Việt Nam, tôi sẽ nhìn nhận lại những sai lầm để phát triển bản thân, đó là một sai lầm không tốt và là một bài học quý giá trong cuộc sống của tôi."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/03: U23 Thái Lan thua vì quá tự tin - Bóng Đá

     Supachai xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì tấm thẻ đỏ.

    U23 Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ

    Ngay sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan để qua đó giành quyền vào VCK U23 châu Á 2020 trên cương vị nhất bảng K, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đã “thưởng nóng” cho thầy trò HLV Park Hang-seo 500 triệu đồng.

    Về phía LĐBĐ Việt Nam, Chủ tịch Lê Khánh Hải đã thông báo mức thưởng cho đội là 1 tỷ đồng. Hôm nay(27/3), các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để tiếp tục cho cuộc đua tại giải quốc nội. HLV trưởng Park Hang-seo cũng đã nhắc nhở các học trò tiếp tục nỗ lực phấn đấu để góp mặt trong lần tập trung kế tiếp trong thời gian tới của U23 và ĐTQG.

    Đình Trọng nhận giải VĐV tiêu biểu của năm

    Trần Đình Trọng là một trong 10 vận động viên tiêu biểu của năm 2018 được trao thưởng vào sáng 27/3. Với những đóng góp tích cực, trong số 10 vận động viên tiêu biểu của năm 2018, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đóng góp đến 3 gương mặt là Quang Hải, Anh Đức và Đình Trọng.

    Thầy trò HLV Park ‘xếp mâm trên’ Nhật Bản

    Sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan tối 26.3, U23 Việt Nam sẽ vào vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á 2020 với tư cách đội hạt giống. Nhóm 1: Thái Lan (chủ nhà), Uzbekistan, Việt Nam, Qatar. Nhóm 2: Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, CHDCND Triều Tiên. Nhóm 3: Trung Quốc, Australia, Jordan, Saudi Arabia. Nhóm 4: Syria, Iran, UAE, Bahrain.

    Sự sắp xếp và chia nhóm hạt giống như trên được quyết định dựa vào thành tích ở giải gần nhất của mỗi đội. Trong đó, Thái Lan là nước chủ nhà nên luôn ở vị trí dẫn đầu nhóm hạt giống. Nếu bốc thăm chia bảng, U23 Thái Lan luôn ở vị trí 1A (đội số 1 bảng A, đá trận khai mạc).

    U23 Việt Nam có thể được xếp vào vị trí dẫn đầu tại những bảng còn lại do chúng ta đang là những nhà đương kim Á quân sau khi thua U23 Uzbekistan ở trận chung kết năm ngoái.

    Tịnh Đế | 17:40 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...