MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/10: Thầy Park đón viện binh, ĐT Việt Nam có quân xanh chất lượng

    17:20 Thứ sáu 26/10/2018

    BongDa.com.vn Thầy Park đón viện binh từ Việt Nam; ĐT Việt Nam đứng vị trí số 1 Đông Nam Á 2018; Văn Thành tươi như hoa sau khi phẫu thuật thành công,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/10.

    Thầy Park đón viện binh từ Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/10: Tiền vệ tuyển Việt Nam được đặc cách về nước cưới vợ - Bóng Đá

    Trọng Hoàng chính thức trở lại làn nhiệm vụ ở ĐT Việt Nam

    Cầu thủ Trọng Hoàng vừa có một lễ cưới vô cùng lãng mạn với người vợ Quỳnh Anh của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc cá nhân sẽ buộc phải tạm gác sang một bên vì trách nhiệm với ĐTQG. Theo kế hoạch, tiền vệ của FLC Thanh Hóa sẽ trở lại Hàn Quốc sớm nhất có thể và hội quân cùng toàn đội trong ngày 26/10. Ban đầu, HLV Park Hang-seo đã cho phép Trọng Hoàng được nghỉ trọn 1 tuần để chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2018 không còn nhiều nên ông thầy người Hàn Quốc đã đổi ý. Ông yêu cầu sau khi tổ chức đám cưới, nội trong ngày 26/10, Trọng Hoàng phải trở lại Trung tâm huấn luyện Paju ở Hàn Quốc để tiếp tục chuyến tập huấn cùng ĐT Việt Nam.

    Văn Thành tươi như hoa sau khi phẫu thuật

    Hậu vệ Vũ Văn Thanh vừa cho biết, anh đã phẫu thuật thành công ca chấn thương đứt dây chằng đầu gối tại bệnh Inega (Seoul) mới đây. Văn Thanh đã thông báo trên mạng xã hội về việc ca phẫu thuật dây chằng đầu gối đã thành công thành công. Sau 2 giờ tiến hành phẫu thuật thay dây chằng gối phải bị đứt, cầu thủ đang khoác áo đội bóng HAGL đã được chuyển ra phòng hồi sức của bệnh viện Inega (Seoul) để nghỉ ngơi, hồi phục. Thanh cho biết: “Trưa hôm nay nếu tính theo giờ Hàn Quốc,tôi đã được tiến hành phẫu thuật thay dây chằng gối. Ca phẫu thuật nội soi này được các bác sĩ ở đây cho biết đã thành công tốt đẹp, nhưng tôi vẫn phải ở bệnh viện khoảng 1 tuần nữa để theo dõi.”

    ĐT Việt Nam đứng vị trí số 1 Đông Nam Á 2018

    Trong tháng vừa qua, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo không tham gia thi đấu ở cấp độ quốc tế. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên 1220 điểm và xếp vị trí thứ 102 thế giới. Theo công bố của FIFA, đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên Bảng xếp hạng tháng 10/2018. ĐT Thái Lan, sau hai chiến thắng trước Hong Kong và Trinidad&Tobago, đã tăng 1 bậc lên xếp thứ 121 thế giới. Đứng thứ 4 Đông Nam Á là Myanmar với vị trí thứ 141 (giảm 3 bậc). Tiếp theo là Indonesia (thứ 160, tăng 4 bậc), Singapore (thứ 165, tăng 1 bậc), Malaysia (thứ 169, tăng 2 bậc), Campuchia (thứ 170, giảm 1 bậc), Lào (thứ 181, giảm 2 bậc), Timor Leste (thứ 191, giảm 1 bậc), Brunei (thứ 196, giảm 1 bậc).

    Bầu Đức khuyên HLV Hoàng Anh Tuấn nên từ chức

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/10: Thầy Park đón viện binh, ĐT Việt Nam có quân xanh chất lượng - Bóng Đá

     Bầu Đức khuyên HLV Hoàng Anh Tuấn nên từ chức sau thất bại của U19 Việt Nam. 

    Thất bại 1-3 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng C VCK U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam chính thức chia tay giải với 3 trận toàn thua. Nói về hành trình của ĐT U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2018, bầu Đức – Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL cho rằng, đội bóng thất bại trách nhiệm cao nhất thuộc về HLV trưởng. Vậy nên, HLV Hoàng Anh Tuấn nên từ chức: “Đầu tiên, tôi khuyên HLV Hoàng Anh Tuấn cần nói ít lại. Bằng cấp thì nhiều nhưng thành tích chưa có. Nói về thành tích, hãy nói đơn giản là sân chơi ở Đông Nam Á chứ chưa cần nhìn xa xôi. Nếu gọi đi U20 World Cup là thành tích thì cần xem xét là liệu có may mắn, rồi dự giải thì có được trận thắng nào không. HLV cầm quân thất bại thì cần chịu trách nhiệm, hãy giống như HLV Hữu Thắng hồi năm ngoái. Hãy lấy HLV Hữu Thắng làm gương để biết mình đang ở đâu.”

    ĐT Việt Nam có quân xanh chất lượng

    Được biết, sau AFF Cup 2018, năm 2019 ĐT Việt Nam có những mục tiêu rất quan trọng. Đầu tiên là VCK Asian Cup, sau đó là chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Mới đây VFF đã công bố kế hoạch dự kiến, qua đó giúp ĐT Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho những giải đấu. Đến tháng 6/2019, ĐT Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. VFF đã lên kế hoạch cho giải đấu này, theo đó, thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến có 2 trận đấu giao hữu quốc tế tại Hà Nội. 

    Phương Nam | 17:15 26/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...