MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/09: “Chê” ghế nóng của Hữu Thắng, ông Tuấn “con” sẽ về làm trẻ

    18:23 Thứ ba 26/09/2017

    BongDa.com.vn HLV Hoàng Anh Tuấn đã tìm được chỗ mới; U16 Việt Nam muốn tập huấn nước ngoài; B.Bình Dương dồn sức cho Cup Quốc gia 2017;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/09.

    HLV Hoàng Anh Tuấn đã tìm được chỗ mới

    Trước những thông tin xoay quanh “ghế nóng” tuyển Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn khá bình thản. Lý do là bởi ông đã sớm có một vị trí quan trọng ở một lò đào tạo trẻ danh tiếng tại Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Ông Tuấn con sẽ về làm trẻ.

    Chiến lược gia từng đưa U20 Việt Nam tới World Cup không muốn trao đổi nhiều về vấn đề này vì hợp đồng chính thức chưa được công bố. Nhưng nhiều khả năng, ông sẽ chính thức tiếp quản vị trí mới sau vòng loại Giải U19 châu Á 2018 diễn ra tháng 11 tới.

    HLV Vũ Hồng Việt muốn U16 Việt Nam tập huấn ở nước ngoài

     - Bóng Đá

     HLV Vũ Hồng Việt muốn các học trò tập huấn ở nước ngoài.

    Sau khi đã lách qua khe cửa hẹp để giành vé tham dự VCK U16 châu Á 2018, HLV Vũ Hồng Việt cho biết muốn các học trò được tập trung dài hạn trong năm tới và nếu được đi tập huấn tại nước ngoài thì càng tốt. Điều này sẽ giúp các học trò từng bước giải quyết những điểm yếu đang tồn tại và hướng tới một vị trí cao tại VCK U16 châu Á 2018: “U16 Việt Nam đã có vé đi vòng chung kết. Tôi sẽ bổ sung lực lượng từ giải vô địch U15 quốc gia năm sau. Lứa cầu thủ sinh năm 2003 có nhiều gương mặt nổi bật. Đó là câu chuyện về nhân sự còn về những cái quan trọng khác, tôi muốn đội được tập trung dài hạn năm 2018 và nếu được đi tập huấn nước ngoài thì tốt quá.”

    B.Bình Dương dồn sức cho Cup Quốc gia 2017

    Trước trận bán kết lượt đi chiều ngày 27/9, ban huấn luyện B.Bình Dương không giấu tham vọng giành quyền vào chơi trận chung kết và giành chức vô địch giải đấu năm nay. Dù phải đối mặt với SHB Đà Nẵng nhưng ông Sự gỗ vẫn tỏ ra rất tự tin: "Bóng chưa lăn nên không nói trước được điều gì. Tuy nhiên, Becamex Bình Dương sẽ có đấu pháp hợp lý trước Đà Nẵng để có được một kết quả thuận lợi. Nếu được may mắn đồng hành, cờ đến tay chúng tôi sẽ nắm lấy.”

    Xuân Trường tái xuất ở K-League

    Sau hơn 4 tháng liên tục, tiền vệ Lương Xuân Trường đã lần đầu tiên được điền tên vào danh sách đá chính của Gangwon FC.

    Theo đó, tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL đã được ban lãnh đạo Gangwon FC điền tên vào danh sách đá chính trong trận đấu với Incheon United tại vòng 16 R-League diễn ra chiều nay (26/09). Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 tháng liên tục Xuân Trường được đá chính trong màu áo Gangwon FC.

    Đây là trận đấu nhiều cảm xúc với Xuân Trường khi tiền vệ người Tuyên Quang cũng đã có 1 năm khoác áo CLB Incheon United trước khi chuyển sang thi đấu cho Gangwon FC ở mùa giải năm nay.

    SHB Đà Nẵng lại mất quân

    Với chấn thương căng bắp chân sau trận đấu với Than Quảng Ninh, tiền đạo Hà Đức Chinh chắc chắn sẽ vắng mặt trước B. Bình Dương trong khuôn khổ lượt đi bán kết Cup Quốc gia ngày mai.

    Đây chắc chắn là sự tổn thất không hề nhỏ đối với SHB Đà Nẵng và HLV Lê Huỳnh Đức.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:00 26/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...