MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/03: Báo Hàn lo lắng cho U23 Việt Nam

    18:00 Thứ ba 26/03/2019

    BongDa.com.vn Báo Hàn nhận định cơ hội của U23 Việt Nam trước Thái Lan; Báo Thái Lan chỉ 2 cái tên đáng sợ của U23 Việt Nam; HLV Miura trở lại Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/03.

    Báo Hàn nhận định cơ hội của U23 Việt Nam trước Thái Lan

    Trang Sports V Daum đã có những nhận định về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 tối nay: "HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể mỉm cười sau 2 chiến thắng ở bảng K, vòng loại U23 châu Á 2020. Nếu U23 Việt Nam thua ở trận cuối gặp Thái Lan, họ khả năng lớn sẽ bị loại.

    U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã thắng liền 2 trận, có 6 điểm. Ngôi đầu bảng vòng loại U23 châu Á là tấm vé dự VCK năm 2020, cũng là vòng loại cuối cùng cho Olympic Tokyo 2020. Có thể nói, vòng loại U23 châu Á là cửa ngõ đầu tiên để đến Olympic.

    Khởi đầu của U23 Việt Nam là tốt. Họ đã thắng Brunei 6-0. Nhưng ở trận đấu thứ 2 gặp Indonesia, HLV Park Hang-seo đã được kịp toát mồ hôi. Hai đội hòa 0-0 cho tới thời điểm bù giờ hiệp 2, chủ nhà mới ghi được bàn thắng để có 3 điểm. Ông Park đã nói: "Tôi không hài lòng với màn trình diễn của đội".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/03: Báo Hàn lo lắng cho U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Báo Hàn bi quan về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam.

    Báo Thái Lan chỉ 2 cái tên đáng sợ của U23 Việt Nam

    Nhận định những ngôi sao của U23 Việt Nam mà hàng thủ U23 Thái Lan cần kèm chặt, trang Goal này cho biết: “Quan sát trong hai trận đấu gần đây của Những ngôi sao vàng, có thể kể đến ngòi nổ Nguyễn Quang Hải và tiền vệ Triệu Việt Hưng là 2 cái tên nổi bật nhất.

    Cặp bài trùng này đã phối hợp cùng nhau để ghi được 2 bàn thắng (1 bàn trận gặp U23 Brunei, 1 bàn vào lưới U23 Indonesia). Vì thế U23 Thái Lan phải hết sức dè chừng".

    Bên cạnh đó,trang Goal phiên bản tiếng Thái đã lên tiếng mách nước cho đội tuyển con cưng trước giờ G: "U23 Việt Nam vừa trải qua trận thắng nhọc nhằn trước Indonesia.

    Ở đó ta thấy được sự kiên nhẫn và bản lĩnh của họ. Dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, đội bóng này luôn thi đấu hợp lý và là đối thủ khó vượt qua”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/03: Báo Hàn lo lắng cho U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Báo Thái Lan cảnh báo về sự nguy hiểm của Quang Hải.

    HLV Miura trở lại Việt Nam

    Cựu HLV tuyển Việt Nam, Toshiya Miura cùng Phòng xúc tiến Thế vận hội Olympic Tokyo sang thăm và trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa VFF với thành phố Fukushima. Cuộc gặp này nhằm trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa VFF và thành phố Fukushima trong việc tổ chức các đợt tập huấn cho đội tuyển Olympic Việt Nam cũng như các ĐTQG.

    Trước đó, VFF ký hợp đồng với HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura năm 2014-2016. Nhà cầm quân người Nhật Bản được đánh giá cao khi giúp cầu thủ Việt Nam nâng cao thể trạng và thể lực. Ông cùng U23 Việt Nam lọt vào vòng 1/8 môn bóng đá nam Asiad 2014, bán kết AFF Cup 2014 và chiếc huy chương đồng SEA Games 28.

    Huyền thoại bóng đá Thái Lan chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam

    "Dù rằng có một tinh thần chiến đấu, nhưng U23 Việt Nam không phải có điểm yếu. Họ chủ yếu dùng những cầu thủ cao chưa trên 1m8, và do đó U23 Thái Lan có thể dùng bóng bổng để tận dụng điều đó. Chiến thắng luôn là điều U23 Thái Lan hướng đến, và còn tuyệt vời hơn nếu như diễn ra trên đất Việt Nam." Datsakorn Thonglao cho biết.

    Quảng Nam lần đầu ghi danh trong làng futsal Việt Nam

    Sáng 26/6 tại TP.HCM, CLB futsal Quảng Nam đã tiến hành ra mắt, chuẩn bị bước vào mùa giải 2019 trước khi các giải đấu trong nước sắp khởi tranh. Việc ra mắt này đã đánh dấu, lần đầu tiên, xứ Quảng có một đội bóng futsal.

    Tiền thân của đội futsal Quảng Nam là đội Kim Toàn Đà Nẵng. Đây là đội bóng ít tên tuổi và chưa ghi dấu ấn nào đáng kể trong làng futsal Việt Nam trước đó. Có lẽ, với việc “thay tên đổi họ và thay đổi hộ khẩu” vào Quảng Nam, lãnh đạo của đội bóng này muốn “đổi vận” cho đội nhà.

    Tịnh Đế | 17:40 26/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...