MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/02: Liên đoàn bóng đá châu Á khen ngợi bóng đá Việt Nam

    20:03 Thứ hai 26/02/2018

    BongDa.com.vn Thầy Giôm tin Công Phượng và đồng đội vô địch V-League; Khánh “Công thần” của Sài Gòn FC gắn bó với Sana Khánh Hòa; Liên đoàn bóng đá châu Á khen ngợi bóng đá Việt Nam;.. là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/02.

    Thầy Giôm tin Công Phượng và đồng đội vô địch V-League

     - Bóng Đá

    Thầy Giôm tin lứa Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường sẽ lên ngôi vô địch ở V-League.

    HLV Guillaume Graechen tin vào sự thành công của các học trò trong tương lai, đặc biệt là duới sự dẫn dắt của GĐKT Chung Hae-soung. Mới đây ông thầy người Pháp cho biết: "Cá nhân tôi nghĩ các em có thể bước lên đỉnh cao V-League trong mùa tới, hoặc năm 2019. Ở Sau những lần va chạm với nhiều đối thủ mạnh, họ đã trưởng thành lên rất nhiều.

    Quan trọng là các em đã biết cách chế ngự được cảm xúc chơi bóng so với thời điểm tham gia các giải trẻ. Đây là điều rất cần thiết khi thi đấu tại giải VĐQG. Tất nhiên, việc họ có thể lên ngôi vô địch hay không còn phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố khác. Có lẽ bản thân các cầu thủ sẽ có câu trả lời chính xác nhất về điều này."

    Ông Hải “lơ” hoài nghi mục tiêu ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

    Mới đây HLV Lê Thụy Hải khẳng định: “Ra sân với tâm lý cửa dưới của một đội bóng bị đánh giá yếu hơn khác với cách chơi chủ động, áp đặt rất nhiều. Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam trận nào cũng bị đánh giá thấp hơn, nhưng tới đây, vào ASIAN Cup 2019 hay AFF Cup 2018 thì sẽ khác, đội tuyển Việt Nam không thể giữ cách đá bị động như vậy, người ta sẽ cười cho và không chấp nhận. Không phải cứ nhì châu Á là chúng ta có thể vô địch Đông Nam Á, ASIAN Cup 2019, dễ dàng như thế thì còn nói làm gì nữa.”

    “Công thần” của Sài Gòn FC gắn bó với Sanna Khánh Hòa

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/02: Liên đoàn bóng đá châu Á khen ngợi bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

     Công Thảo sẽ khoác áo Sana Khánh Hòa mùa giải 2018.

    Mới đây, HLV Võ Đình Tân cho biết là đội bóng phố Biển chỉ có một bổ sung, đó là Trương Công Thảo cầu thủ ở mùa giải 2017 từng là công thần của Sài Gòn FC. Được biết, lực lượng của Sanna Khánh Hòa ở V-League 2018 không có biến động nào đáng kể so với mùa giải 2017. Theo thông tin từ đội bóng phố biển ngày 28/02 tới, Sanna Khánh Hòa sẽ có trận giao hữu với Becamex Bình Dương tại Nha Trang khi đội bóng miền Đông Nam Bộ có chuyến tập huấn tại đây.

    Liên đoàn bóng đá châu Á khen ngợi bóng đá Việt Nam

    Trước loạt trận thứ hai AFC Cup 2018, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có những lời tán thưởng về các CLB của bóng đá Việt Nam: "U23 Việt Nam được giới truyền thông chú ý nhờ lọt vào trận chung kết tại U23 châu Á tại Trung Quốc hồi tháng Một, với hàng loạt màn trình diễn ấn tượng để vượt qua một số đội bóng mạnh nhất châu Á. Hàng nghìn cổ động viên đổ xuống đường để ăn mừng một trong những câu chuyện đẹp của năm.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 26/02: Liên đoàn bóng đá châu Á khen ngợi bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa được AFC khen ngợi sau vòng đấu đầu tiên tại AFC Cup 2018.

    FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An - các đội bóng Việt Nam - sau đó đều giành chiến thắng trong trận mở màn AFC Cup trước Tampines Rovers và Global FC. FLC Thanh Hóa sẽ làm khách của Yangon United vào thứ Ba, sau đó SLNA sẽ chạm trán Johor Darul Ta’zim tại Vinh một ngày sau. Cả hai đều hướng tới việc tiếp nối phong độ xuất sắc cho quốc gia Đông Nam Á trong năm 2018.”

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 26/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...