MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/6: HLV Hữu Thắng nói gì về "luật rừng" chủ nhà SEA Games 29?

    19:57 Chủ nhật 25/06/2017

    BongDa.com.vn Ngọc Đức lên tiếng sau pha vào bóng thô bạo; CLB Hà Nội bị vạ lây vì hội CĐV Hải Phòng;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/6.

    Sầm Ngọc Đức lên tiếng sau pha vào bóng thô bạo

    Trận đấu thuộc vòng 14 V-League 2017 diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC gặp Hải Phòng, phút 28 tuyển thủ QG Sầm Ngọc Đức đã có pha vào bóng trên mức cần thiết với đồng nghiệp Anh Hùng bên phía Hải Phòng. Chia sẻ về pha bóng trên Ngọc Đức cho biết: “Sau trận đấu, tôi có gọi điện hỏi thăm Hùng luôn. Cậu ấy không sao, chỉ bị xước nhẹ ngoài da, không có chấn thương nào lớn hết. Về tình huống ấy, nó diễn ra quá nhanh trong trận nên tôi không thể kiểm soát được hết. Tôi định xoạc trước để chắn quả bóng nhưng Hùng lại đẩy bóng đi nhanh hơn khiến hai bên va chạm.”

    CLB Hà Nội bị vạ lây vì hội CĐV Hải Phòng

     - Bóng Đá

    CLB Hà Nội đứng trước án phạt bị vạ lây từ hội CĐV Hải Phòng.

    Sau vòng 14 V-League điểm nóng nhất chính là những gì khán giả Hải Phòng thể hiện trên sân Hàng Đẫy, ngoài việc gửi những lời “vàng ngọc” đến ban tổ chức giải và đội chủ nhà Hà Nội FC. Khán giả đất Cảng còn liên tục đốt pháo sáng trên sân khán đài, thậm chí ném cả xuống sân nơi các cầu thủ thi đấu, HLV Trương Việt Hoàng phải đến nơi khán giả Hải Phòng có mặt để can ngăn sự tình. Dù pháo sáng được phát đi từ phía khán giải Hải Phòng nhưng việc CLB Hà Nội không kiểm soát và để CĐV mang pháo sáng vào sân họ cũng sẽ bị phạt.

    Vòng 14 V-League - nhóm cuối “tự sát”

    Cả Long An, XSKT Cần Thơ và cả Becamex Bình Dương những đội bóng đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng vẫn không có được 1 điểm ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về V-League 2017. Dù đã rất cố gắng nhưng trên sân nhà Long An vẫn chấp nhận thất bại 1-3 trước TP.HCM. Làm khách trên sân Pleiku, các cầu thủ Becamex Bình Dương cũng chấp nhận thất bại 2-1 trước HAGL. Còn thầy trò HLV Vũ Quang Bảo cũng trắng tay khi Thống Nhất với thất bại 1-2 trước Sài Gòn.

    HLV Hữu Thắng nói gì về "luật rừng" của nước chủ nhà SEA Games 29?

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng lên tiếng về trò hề của nước chủ nhà SEA Games 29. Ảnh: Đình Viên.

    Trước thông tin nước chủ nhà SEA Games 29, U22 Malaysia được quyền chọn bảng bốc thăm ở hai môn bóng đá Nam và Nữ ở đại hội sắp tới vào tháng 8. Mới đây, HLV Hữu Thắng đã chính thức lên tiếng về thông tin này như sau: “Đó là một quyết định đi ngược lại với truyền thống. Có lẽ không chỉ Việt Nam mà các nước tham dự môn bóng đá ở SEA Games sắp tới cùng lên tiếng phản ứng về quyết định kỳ quặc ấy. Dù vậy, tôi không quan tâm chuyện bốc thăm mà chỉ tập trung hết sức mình vào công tác chuẩn bị cho tuyển U22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng muốn chinh phục được chiếc HCV ở SEA Games, U22 Việt Nam phải vượt qua mọi đối thủ ở vòng đấu bảng, bán kết rồi chung kết. Đó mới chính là câu trả lời thỏa đáng nhất.”

    Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 18:45 25/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...