MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/10: HAGL sẽ mạnh nhất Đông Nam Á

    18:50 Thứ tư 25/10/2017

    BongDa.com.vn Chung Hae Soung nói gì ngày ra mắt HAGL?; Báo Hàn đánh giá cao U23 Việt Nam; HLV Petrovic nhận án phạt từ VFF…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 25/10.

    Chung Hae Soung nói gì ngày ra mắt HAGL?

    Chia sẻ trong ngày ra mắt, GĐKT Chung tự tin tuyên bố 2 mục tiêu: “Thực tế, tôi đã có trao đổi với Ban huấn luyện HAGL về mục tiêu thời gian tới. Theo đó, năm 2018 chúng tôi sẽ củng cố lực lượng để HAGL leo lên top 5-7 trên bảng xếp hạng. Đến năm 2019, mục tiêu của HAGL là vô địch V-League.

    Tôi hứa sẽ biến HAGL thành đội bóng nổi trội nhất. Bằng sự nhiệt huyết của mình, tôi sẽ cùng các cầu thủ tạo nên một khối thống nhất. HAGL là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện của tôi, tôi sẽ quyết tâm biến đội bóng thành CLB mạnh nhất Đông Nam Á. Tôi sẽ tìm ra điểm yếu của đội để biến nó thành điểm mạnh.

     - Bóng Đá

     GĐKT Chung Hae Soung quyết biến HAGL thành CLB mạnh nhất Đông Nam Á

    Báo Hàn đánh giá cao U23 Việt Nam

    Báo chí Hàn Quốc tin rằng U23 Việt Nam không phải một thử thách dễ dàng kể cả với đội đương kim Á quân U23 châu Á Hàn Quốc. Trong bài viết về kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2017, tờ báo này có đoạn: “Việt Nam dù bị chính U23 Hàn Quốc đánh bại tại vòng loại với tỷ số 2-1. Nhưng đội bóng này đang sở hữu lứa trẻ tài năng.

    Lớp cầu thủ này cũng đã từng đánh bại tuyển các ngôi sao K-League. Trận khai màn gặp U23 Việt Nam chắc chắn sẽ không dễ dàng”.

     - Bóng Đá

     Báo Hàn dè chừng U23 Việt Nam.

    Thủ quân U23 Việt Nam tin có thể tạo nên bất ngờ

    Trung vệ Bùi Tiến Dũng đặt nhiều niềm tin vào sự bất ngờ nơi U23 Việt Nam. Đánh giá về kết quả bốc thăm, anh cho rằng: “Bảng đấu toàn các đội mạnh nhưng không vì thế mà mình sợ họ. U23 Hàn Quốc, U23 Australia cũng gặp rồi. Trong khi U23 Syria đến từ Tây Á có thể hình tốt song họ lại không có kỹ thuật như mình.

    Các đối thủ đều mạnh hơn chúng ta nhưng họ không vượt trội hẳn. Mình ở cửa dưới nên vào sân thì chiến đấu hết mình. Tuy nhiên không vì thế mà nghĩ không có cơ hội”.

    HLV Petrovic nhận án phạt từ VFF

    Theo đó, Ban kỷ luật VFF đã quyết định cảnh cáo và phạt 10.000.000đ đối với ông Ljubo Petrovic - huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hoá do có lời nói, phát ngôn không chuẩn mực trong buổi họp báo sau trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hoá tại lượt trận thứ 22 ngày 22/10/2017 trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

    Huỳnh Đức than phiền công tác đào tạo trẻ của SHB Đà Nẵng

    HLV Lê Huỳnh Đức đã tỏ ra khá buồn khi chia sẻ về hiệu quả đào tạo trẻ của SHB Đà Nẵng trong vài năm qua. Cựu danh thủ của tuyển Việt Nam nhận xét: “Thực tế, nguồn cầu thủ đang dần cạn kiệt khi mà dường như chúng ta chỉ trông vào lò đạo tạo PVF. Còn SHB Đà Nẵng bây giờ, lứa trẻ không lấp được rồi.

    Ở Các CLB khác cũng thiếu trầm trọng chứ không phải dư người. Chẳng hạn như đội Becamex Bình Dương. Thành tích của đội bóng này năm nay còn bết bát hơn cả chúng tôi. Nếu khâu đào tạo mà không có thì sẽ hụt hẫng thôi. Rất nhiều CLB rơi vào tình trạng này, XSKT Cần Thơ, Hải Phòng, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh,...

    Viết Định - BongDa.com.vn- TTVN | 17:40 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...