MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/09: Kiatisak nói không với tuyển Việt Nam

    18:31 Thứ hai 25/09/2017

    BongDa.com.vn Kiatisak báo tin buồn cho VFF; Tổng cục TDTT sẽ làm việc với LĐBĐ Việt Nam; ĐT futsal Việt Nam dự giải giao hữu ở Trung Quốc;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/09.

    Kiatisak báo tin buồn cho VFF

    HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang khẳng định ông sẽ không nhận lời dẫn dắt bất kỳ đội tuyển nào trong khu vực chống lại Thái Lan. Chiến lược gia này cam kết: “Tôi không thể cầm quân đội tuyển quốc gia khác ngoài Thái Lan rồi dẫn quân chống lại đội tuyển Thái Lan.”

     - Bóng Đá

     Kiatisak gián tiếp từ chối ghế nóng ở VFF.

    Hai điểm đến tiềm năng của Kiatiak trong thời gian tới là CLB hùng mạnh Muangthong United hoặc đội bóng Indonesia Persib Bandung. Đây đều là những CLB mạnh của 2 quốc gia này, sẽ đảm bảo cho Kiatisuk tương lai được cạnh tranh ở AFC Champions League và làm việc trong những điều kiện hàng đầu.

    Công Vinh lên tiếng khi được mời làm Tổng thư ký VFF

    Trước thông tin Công Vinh được mời làm Tổng thư ký VFF, trao đổi với báo chí vào sáng 25/09, một lãnh đạo Tổng cục TDTT và một lãnh đạo VFF đều phủ nhận thông tin trên.

     - Bóng Đá

     Công Vinh đập tan tin đồn được mời làm Tổng thư ký VFF.

    Phía đại diện Tổng cục TDTT cho biết về nguyên tắc, Tổng cục TDTT không bao giờ giới thiệu chức danh Tổng thư ký VFF. Trong khi đó, đại diện VFF cho rằng đó chỉ là tin đồn thiếu căn cứ.

    Về phía Lê Công Vinh, cựu tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam cũng phủ nhận: "Tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là phát triển CLB TP.HCM ngày một chuyên nghiệp, tốt hơn nữa cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Công việc ở VFF phù hợp hơn với những đàn anh giàu kinh nghiệm, còn tôi chỉ muốn giúp bóng đá TP HCM phát triển."

    Tổng cục TDTT sẽ làm việc với LĐBĐ Việt Nam

    Một quan chức cấp cao của Tổng cục TDTT tiết lộ: “Chúng tôi không phủ nhận những việc làm được của VFF, nhưng cần có cách đánh giá khách quan và công bằng. Gần đây đã có khá nhiều luồng dư luận và ý kiến về sự mất đoàn kết trong nội bộ VFF khiến cấp trên không thể yên tâm.

    Tới đây, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT sẽ phải làm việc với VFF để có các giải pháp và bước đi cần thiết, thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ.”

    HLV Mai Đức Chung chưa chốt danh sách ĐT Việt Nam đấu với Campuchia

    Vào ngày 10/10 tới đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tái đấu với Campuchia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt về bảng C vòng loại thứ 3 tại Asian Cup 2019. Đây là một trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi nếu tiếp tục giành chiến thắng trước đội bóng đến từ xứ sở Chùa tháp, ĐT Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa giành vé tham dự VCK giải đấu năm 2019.

    Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung thừa nhận vẫn chưa thể chốt được danh sách đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới đây: “Tôi chưa thể nói gì về danh sách tuyển Việt Nam lúc này. Thật khó nghĩ. Tôi phải ngược xuôi chạy xem, kiểm tra phong độ các cầu thủ. Có lẽ phải cận ngày tập trung, tôi mới chốt được danh sách tuyển Việt Nam. Có nhiều điều phải cân nhắc, kiểm tra cho chắc chắn.”

    ĐT futsal Việt Nam dự giải giao hữu ở Trung Quốc

    Trong quá trình chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2017, ĐT Việt Nam sẽ tham dự giải mời tại Trung Quốc, diễn ra từ ngày 18-23/10 với sự tham dự của 4 đội Hà Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Nga. Sau đó, đoàn quân của ông Miguel Rodrigo sẽ trở lại TP.HCM để tham dự giải futsal Đông Nam Á 2017, diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ từ ngày 26/10 đến 3/11.

    Theo kết quả bốc thăm vừa mới tổ chức lại sau khi Australia rút lui, ĐT futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Indonesia, Brunei và Philippines trong khi bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Đông Timor và Lào.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:00 25/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...