MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/07: Quân HAGL được thầy Park uốn nắn

    18:44 Thứ tư 25/07/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo dạy tiền vệ HAGL tạt bóng bằng chân không thuận; Văn Đức muốn ghi điểm với thầy Park; Cựu thủ môn tuyển Việt Nam gặp tai nạn;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/07.

    HLV Park Hang-seo dạy tiền vệ HAGL tạt bóng bằng chân không thuận

    Cuối buổi tập của U23 Việt Nam ngày 25/7, HLV Park Hang-seo đã trực tiếp hướng dẫn Nguyễn Phong Hồng Duy thực hiện những cú tạt bóng bằng chân phải, vốn là chân không thuận của tiền vệ HAGL.

    HLV người Hàn Quốc yêu cầu Hồng Duy đi bóng bằng chân trái rồi xử lý tạt bóng bằng chân phải. Theo HLV Park Hang-seo, việc Hồng Duy tạt bóng bằng chân không thuận sẽ gây ra những bất ngờ cho đối thủ.

    Dù phải tạt bóng bằng chân không thuận nhưng Hồng Duy không hề cho thấy sự gượng gạo. Trái lại, hậu vệ HAGL thực hiện khá thuần thục những đường tạt bóng từ biên bằng chân phải với lực và quỹ đạo bay ổn định.

     - Bóng Đá

     Hồng Duy được thầy Park hướng dẫn.

    Văn Đức muốn ghi điểm với thầy Park

    Trước trận bán kết lượt đi Cúp QG 2018, tiền vệ U23 Việt Nam và CLB SLNA Phan Văn Đức khẳng định, anh sẽ cố gắng thi đấu hết mình để ghi điểm với HLV Park trước ngày lên tập trung cùng U23 Việt Nam: “Gặp CLB Thanh Hóa ở bán kết Cúp QG, tôi sẽ cố gắng làm sao thể hiện tốt nhất để hy vọng trước khi lên tuyển U23 Việt Nam, thầy Park nhìn nhận tốt hơn về mình”.

     - Bóng Đá

     Văn Đức (20) muốn thể hiện hết khả năng của mình trong trận bán kết lượt đi cúp quốc gia.

    Cựu thủ môn tuyển Việt Nam gặp tai nạn

    Theo thông tin từ chủ tịch Hội CĐV Long An Trần Anh Tuấn thì thủ thành Phan Văn Santos vừa gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong quá khứ, cầu thủ gốc Brazil từng thi đấu rất thành công trong màu áo ĐTLA trước khi cập bến N.Sài Gòn, B.Bình Dương rồi H.An Giang. Sau khi được nhập tịch, thủ môn này được gọi lên tuyển Việt Nam vào năm 2008.

    U23 Palestine mang đội hình mạnh sang Việt Nam

    U23 Palestine đã chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ sẽ sang Việt Nam tham dự Giải bóng đá quốc tế U23. Những gương mặt xuất sắc trong đội hình tham dự VCK U23 châu Á tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua đều góp mặt.

    Trong số 20 cầu thủ được HLV Sandouqa lựa chọn, có thể dễ dàng nhận thấy sự hiện diện của rất nhiều các cầu thủ đã cùng với U23 Palestine lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2018, trong đó tiêu biểu là thủ thành Abuaker, Fahkouri, hậu vệ Alashhab, Farawi, tiền vệ Abuwada, Fannoun, Dabbagh, tiền đạo Yousef, Qymbor,…

    Đặc biệt, trong chuyến sang Việt Nam du đấu lần này, đội hình của U23 Palestine có sự góp mặt của bộ đôi cầu thủ đang thi đấu tại Thụy Điển là hậu vệ Termanini (AFC Eskilstuna) và tiền vệ El-Kayed (CLB Prespa Birlik).

    SHB Đà Nẵng hội quân vào đầu tháng 8

    Sau trận thua trước B.Bình Dương, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã bước vào kỳ nghỉ kéo dài hơn 1 tuần của mình trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

    Dự kiến, SHB Đà Nẵng sẽ chính thức hội quân trở lại vào đầu tháng 8 tới.

    Tịnh Đế | 17:55 25/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...