MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/03: Thầy Park khen học trò, bầu Đức bị cô lập ở VFF?

    20:02 Chủ nhật 25/03/2018

    BongDa.com.vn Tuyển Việt Nam thích nghi khí hậu Jordan; Chủ nhà Jordan mất trụ cột trước trận gặp ĐT Việt Nam; U15 PVF thắng nhẹ Thái Lan; Đất Cảng có sân vận động mới;.. là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/03.

    Tuyển Việt Nam thích nghi khí hậu Jordan

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/03: Thầy Park khen học trò, bầu Đức bị cô lập ở VFF? - Bóng Đá

    Thầy trò HLV Park Hang-seo thích nghi khí hậu ở Jordan. 

    Sau chuyến bay dài để tới Jordan, hôm nay 25/03 đội tuyển Việt Nam chỉ tập nhẹ nhằm thư giãn gân cốt và tiếp tục nghỉ hồi phục ngay tại khách sạn. 16h00 chiều cùng ngày (21h00 giờ Việt Nam), thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào buổi tập đầu tiên tại Jordan. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào 17h00 giờ địa phương (22h00 giờ Việt Nam) ngày 27/03 tới. Tuyển Việt Nam đã trải qua cuộc hành trình tiêu tốn khá nhiều thời gian với một chặng dừng nối chuyến. Phải tới thời điểm 19h30 giờ địa phương ngày 24/03 (tức 0h30 giờ Việt Nam sáng 25/03), đội tuyển Việt Nam mới đặt chân tới sân bay Amman (Jordan).

    Chủ nhà Jordan mất trụ cột trước trận gặp ĐT Việt Nam

    Để có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu cuối cùng của bảng C vòng loại Asian Cup 2019 gặp ĐT Việt Nam, chủ nhà Jordan đã hội quân từ sớm, họ có một trận đấu cọ xát với Kuwait. Ở trận đấu này đoàn quân của HLV Abu Abed đã giành chiến với tỉ số sát nút 1-0, tuy nhiên đội bóng đang xếp đầu bảng C đã nhận tin không vui khi tiền đạo số 1 của họ là Hamzah Al-Dardour gặp chấn thương.

    U15 PVF thắng nhẹ Thái Lan

    U15 PVF đã có chuỗi trận đấu thăng hoa trước U15 Police Tero của Thái Lan (thắng với tỷ số 5-1), U15 Kamatamare Sanuki của Nhật Bản (thắng 3-0) và U15 Nakhon Ratchasima của Thái Lan (thắng 3-0), qua đó đi tiếp với ngôi nhất bảng. Với thành tích 4 thắng 1 thua, nhiều khả năng PVF sẽ giành ngôi Á quân của giải. Nhà vô địch sẽ thuộc về đội đã đánh bại PVF, Assumption United, một đội bóng trẻ được đầu tư rất nhiều tại Thái Lan. U15 Asean Dream Football Tournament 2018 là giải đấu thường niên được tổ chức tại Thái Lan. Đây là giải đấu hợp tác giữa một số nước Đông Nam Á với Nhật Bản nhằm cọ sát, giao hữu giữa các cầu thủ trong khu vực với nhau.

    Đất Cảng có sân vận động mới

    Được biết, thành phố Hải Phòng đang khởi công xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị Bắc sông Cấm từ giữa năm 2017 với tổng kinh phí 10,000 tỷ đồng. Theo dự kiến, SVĐ mới có sức chứa 30.000 chỗ ngồi cũng sẽ được xây dựng vào đầu năm 2019 để thay thế SVĐ Lạch Tray. Hiện tại, sân Lạch Tray vẫn được coi là sân nhà của CLB Hải Phòng với sức chứa cũng tương đương 30,000 chỗ ngồi. Sân bóng này được coi là "linh hồn" của bóng đá đất cảng trong nhiều năm qua.

    Phó Chủ tịch VFF, tôi và bầu Đức bị cô lập ở VFF

    Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ chia sẻ: "Tôi phụ trách về truyền thông cũng đâu biết gì. Về những gì bầu Đức nói không sai. Tuy nhiên, cách diễn đạt của bầu Đức khiến người ta khó nghe, dễ dẫn đến sự mặc cảm, thiếu ấn tượng. Tôi thực sự không thể có sự cống hiến lớn lao như bầu Đức cho bóng đá Việt Nam.

    Bóng đá Việt Nam đâu chỉ nợ bầu Đức một lời cảm ơn! - Bóng Đá

    Bầu Đức đang cảm thấy cô độc ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 

    Tuy nhiên, bầu Đức gần như bị cô lập. Tất cả trong thường trực thì tôi và bầu Đức có nhiều cái không biết. Dù quy định 1 tháng họp thường trực 1 lần để triển khai công tác nhưng có họp hành gì đâu. Ban chấp hành 1 năm họp 2 lần, nhưng không có gì bàn bạc cả. Thế nên, những thông tin bầu Đức nói là chính xác, không có cái gì sai cả. Tôi khẳng định không có gì sai.”

    Thầy Park khen bản lĩnh của Xuân Trường – Văn Thanh

    Mới đây, chia sẻ về các học trò về ký ức VCK U23 châu Á, HLV Park Hang-seo cho biết: “Chắc tất cả mọi người sẽ không thể nào quên được cú sút quyết định của Văn Thanh đưa đội U23 Việt Nam vào chung kết. Trên thực tế, Văn Thanh không được phân công đá lượt cuối cùng đâu. Thế nên khi chứng kiến Thanh bước lên chấm luân lưu ở lượt thứ 5, trong đầu tôi phân vân không biết có phải vì Văn Thanh không tự tin nên xin đá cuối cùng hay Thanh hiểu rằng vì tính chất quan trọng của lượt cuối mà cậu ấy xung phong đá. Và Thanh đã đá rất chuẩn. Để lại dáng đứng ăn mừng bàn thắng đẹp chưa từng có.”

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 19:55 25/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...