MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/12: Lộ diện 5 đội bóng Hàn Quốc sẵn sàng "cướp" HLV Park Hang-seo từ tay VFF

    18:23 Chủ nhật 23/12/2018

    BongDa.com.vn Đã rõ 5 CLB khao khát thầy Park, trả lương gấp 5 lần ĐT Việt Nam; CHDCND Triều Tiên đem "sao" trẻ được Serie A săn đón đấu sang Việt Nam; Thành Chung tự tin có thể thay thế được Đình Trọng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/12.

    Đã rõ 5 CLB khao khát thầy Park, trả lương gấp 5 lần ĐT Việt Nam

    Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Korea Times, hiện tại có 5 CLB Hàn Quốc đang chèo kéo HLV Park Hang-seo, đó là: Busan Ipark, Daejeon Citizen, Gwangju FC, Jeju United và Incheon United (CLB Xuân Trường từng thi đấu). Chưa dừng lại ở đó, những thông tin hành lang cho biết các đội bóng này sẵn sàng duyệt chi mức lương 100.000 USD/tháng (gần gấp 5 lần số tiền ông được trả ở ĐT Việt Nam).

    Tờ báo này nhận định VFF cần sớm có động thái giữ chân thầy Park trước khi quá muộn: “Vấn đề với VFF lúc này là phải giữ chân HLV Park trong bối cảnh ông ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB ở Hàn Quốc và của châu Á nữa."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/12: Lộ diện 5 đội bóng Hàn Quốc sẵn sàng

     5 đội bóng K-League muốn đưa HLV Park Hang-seo trở lại K-League.

    CHDCND Triều Tiên đem "sao" trẻ được Serie A săn đón đấu ĐT Việt Nam

    Để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam, CHDCND Triều Tiên sẽ mang sang Việt Nam lực lượng rất mạnh. Trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Han Kwang-song mới 20 tuổi nhưng đã khoác áo CLB Cagliari tại Serie A.

    Mùa bóng trước, anh được cho mượn tại Perugia và ghi đến 7 bàn sau 17 lần ra sân. Anh cũng là cầu thủ Triều Tiên đầu tiên ghi bàn tại Serie A. Lập tức Han Kwang-song thu hút sự chú ý của một loạt ông lớn Serie A như AC Milan, Inter Milan.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/12: Lộ diện 5 đội bóng Hàn Quốc sẵn sàng

     Han Kwang-song sẽ có mặt ở Việt Nam.

    Thành Chung tự tin có thể thay thế được Đình Trọng

    "Thành Chung tỏ ra rất tự tin có thể thay thế được người đồng đội của mình trong màu áo Hà Nội FC: "Khi tôi được tập trung thay Trọng chấn thương thì sẽ cố gắng hết mình để khỏa lấp được vị trí của Trọng một cách tốt nhất. Tôi rất tự tin để có thể thay thế Đình Trọng. Cạnh tranh trong đội là 50 - 50 và tôi phải cố gắng trong từng buổi tập cũng như từng phút một."

    Phan Văn Tài Em khuyên lứa đàn em

    "Tôi nghĩ các cầu thủ ĐT Việt Nam hiện tại cần ý thức và trân trọng những gì đã đạt được chứ không nên "ngủ quên trên chiến thắng" đâm ra tự mãn. Tất cả những gì các em nên tập trung chính là trau dồi để phát triển hơn nữa trong tương lai.

    Từ kinh nghiệm của cá nhân tôi, từ sau ánh hào quang AFF Cup 2008, thế hệ ĐT Việt Nam năm ấy cũng có một số trường hợp lâm vào bi kịch. Thế hệ của tôi cũng có những tấm gương như: Việt Cường (Đoàn Việt Cường), Như Thành (Vũ Như Thành), bây giờ phải làm lại từ đầu… Tôi rất mong các em hiện tại sẽ biết cách giữ đôi chân mình trên mặt đất." Tài Em nói.

    Văn Thanh tiếc khi Đình Trọng không đoạt Quả bóng bạc

    "Năm 2018 là một năm rất ấn tượng của Quang Hải, nên tôi không ngạc nhiên nếu cậu ấy đoạt QBV. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối khi Đình Trọng không có tên trong Top 3 của giải thưởng. Và nếu như được quyền lựa chọn, tôi sẽ chấm cho Quang Hải cho QBV, Đình Trọng đoạt QBB và Văn Đức là QBĐ." Văn Thanh nói.

    Tịnh Đế | 17:55 23/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...