MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/11: Lộ diện thủ quân U23 Việt Nam

    19:36 Thứ sáu 24/11/2017

    BongDa.com.vn Lộ diện đội trưởng U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo; Công Vinh ủng hộ V-League tăng suất ngoại binh; U21 Việt Nam chạm trán U21 Thái Lan giải U21 Quốc tế;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 24/11.

    Lộ diện đội trưởng U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo

    HLV Park Hang-seo muốn Công Phượng, Xuân Trường chơi tiki-taka ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Xuân Trường nhiều khả năng sẽ được chọn làm thủ quân U23 Việt Nam.

    Dù mới công bố 35 cầu thủ được triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại đã có những thông tin rò rỉ liên quan đến tấm băng thủ quân U23 Việt Nam. Theo đó, với việc không trở lại Hàn Quốc sau lượt trận với Afghanistan, gần như chắc chắn Lương Xuân Trường sẽ là một trong nhưng gương mặt sẽ được triệu tập. Thậm chí tiền vệ của Gangwon FC sẽ được thầy Park giao nhiệm vụ quan trọng với tâm băng đội trưởng của đoàn quân áo đỏ.

    Trước đó, tiền gốc Tuyên Quang đã được bầu làm đội phó ở ĐT Việt Nam với nhiệm vụ làm cầu nối giữa các đàn anh và lứa U23. Xuân Trường vốn có tố chất thủ lĩnh của đội tuyển từ khi còn khoác áo U19 Việt Nam. Ngoài ra, Trường cũng là người duy nhất trong số cầu thủ U23 Việt Nam có thể giao tiếp cơ bản với HLV Park Hang-seo.

    Công Vinh ủng hộ V-League tăng suất ngoại binh

    Mới đây quyền chủ tịch Lê Công Vinh mới đây đã lên tiếng ủng hộ việc tăng suất ngoại binh để các đội bóng có được những sự lựa chọn chất lượng hơn tại V-League 2018. Theo đó cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam cho rằng: “Cầu thủ ngoại bị hạn chế suất chơi, đồng thời cơ chế tài chính không cho phép, khiến nhiều đội bóng chỉ có được chữ ký của ‘hàng dạt’, khiến chất lượng đội hình đi xuống. Nó kéo theo chất lượng chuyên môn của các trận đấu và giải đấu cũng xuống theo.

    Tôi cho rằng, chỉ cần được tập luyện hàng ngày và sắm phương án 2 cho những tiền đạo đẳng cấp, tự thân họ cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Tương tự thế là các hậu vệ sẽ nâng đẳng cấp chơi bóng, khi ngày ngày được đối đầu với các ngoại binh giỏi.”

    Lãnh đạo CLB TP.HCM tiết lộ mức lương HLV Miura trở lại V-League 2018

     - Bóng Đá

    Lãnh đạo CLB TP.HCM tiết lộ mức lương của HLV Miura nếu làm thầy ở V-League 2018.

    Nhiều khả năng chiến lược gia người Nhật Bản – HLV Miura sẽ dẫn dắt đội bóng thành phố mang tên Bác kể từ mùa giải 2018. Mới đây lãnh đạo CLB TP.HCM đã tiết lộ mức lương của cựu HLV ĐTQG Việt Nam: “Mức lương của HLV Miura ở CLB TP.HCM chắc chắn sẽ cao hơn mức 15 nghìn USD/tháng mà HLV Toshiya Miua từng nhận được khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trước đây. So với mức lương 20 nghìn USD/tháng mà tân HLV trưởng đội tuyển VN Park Hang-seo đang nhận thì cũng không hề kém. Nếu thương thảo thành công, chúng tôi dự kiến sẽ ký hợp đồng với HLV Miura và ra mắt chính thức vào tháng 12 tới tại TP.HCM.”

    U21 Việt Nam chạm trán U21 Thái Lan giải U21 Quốc tế

    Theo lịch bốc thăm chia bảng giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2017 diễn ra tại Cần Thơ, U21 Việt Nam sẽ chạm trán U21 Thái Lan ngay ở trận ra quân. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra từ 12 đến 22/12 tại TP Cần Thơ. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, sau đó chọn ra 4 đội bóng có điểm số cao nhất đá các trận chung kết và xếp hạng. Giải năm nay quy tụ các đội bóng ĐT U19 Việt Nam, U21 tuyển chọn Việt Nam (tập hợp các cầu thủ xuất sắc từ VCK U21 Quốc gia), U21 Thái Lan, U21 Myanmar và U21 Yokohama (Nhật Bản).

    HLV FLC Thanh Hóa trải lòng về ngôi vô địch

    Ở trận đấu cuối V-League 2017 gặp SLNA trên sân Vinh, HLV  Ljubo Petrovic có những trải lòng về khả năng vô địch của đội nhà FLC Thanh Hóa: “Ngày mai trận đấu rất quan trọng với chúng tôi, trước mắt toàn đội vẫn chưa nghĩ đến chức vô địch. Chúng tôi không nghĩ đến Hà Nội hay Quảng Nam giành chiến thắng ở các trận đấu ngày mai. Với FLC Thanh Hóa lúc này chúng tôi tập trung vào trận đấu với SLNA và mục tiêu là giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Tiếp theo sau đó toàn đội sẽ chờ đợi vào kết quả của các đội bóng còn lại như thế nào. Theo tôi nếu một trong 3 đội FLC Thanh Hóa, Quảng Nam, Hà Nội vô địch thì đó đều là kết quả xứng đáng.”

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 18:40 24/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...