MỚI NHẤT :
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/08: Giành HCV SEA Games, ĐT nữ Việt Nam “rửa hận” cho U22 Việt Nam

    22:15 Thứ năm 24/08/2017 | 4

    BongDa.com.vn ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 29; HLV Hữu Thắng từ chức sau thất bại trước U22 Thái Lan; Công Phượng xin lỗi Hữu Thắng;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/08.

    Thắng đậm ĐT nữ Malaysia, ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 29

    Vượt qua đội chủ nhà ĐT nữ Malaysia với tỉ số đậm đà 6-0, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành tấm HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games 29 khi có thành tích tốt hơn ĐT nữ Thái Lan.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam xứng đáng giành HCV ở SEA Games 29. Ảnh: Duy Anh.

    Đây là thành quả xứng đáng của các cô gái vàng của chúng ta, qua đó cũng khiến người hâm mộ Việt Nam nguôi ngoai phần nào ấm ức sau thất bại của ĐT U22 Việt Nam trước đó.

    HLV Hữu Thắng từ chức sau thất bại trước U22 Thái Lan

    Ngay sau thất bại 0-3 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã xin từ chức tại cuộc họp báo sau trận đấu.

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng đã từ chức HLV trưởng ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    HLV Hữu Thắng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu: "Tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình. Tôi xin từ chức HLV trưởng U22 Việt Nam. Tôi muốn nhường chức vụ này cho người xứng đáng hơn. Xin giới truyền thông đừng chỉ trích cầu thủ của tôi. Tôi xin nhận hết trách nhiệm về thất bại ngày hôm nay của U22 Việt Nam.

    Tôi xin từ chức, đó không phải quyết định vội vàng. U22 Việt Nam ra về với vị trí không tốt thế này, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Hy vọng sẽ có những chuyên gia khác lên thay và giúp nền bóng đá Việt Nam sang một trang mới tốt đẹp hơn."

    Công Phượng xin lỗi Hữu Thắng

    Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Hữu Thắng tuyên bố từ chức. Khi toàn đội ra xe, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã nhận được tin từ giới truyền thông.

    "Bây giờ tôi mới nghe tin chú Hữu Thắng từ chức. Thay mặt toàn đội, tôi xin lỗi chú Hữu Thắng cũng như người hâm mộ vì đã phụ lòng mong đợi của tất cả. Chú Hữu Thắng cũng nói chúng tôi phải biết đứng dậy sau thất bại vì chắc chắn chúng tôi sẽ thành công trong tương lai," Công Phượng chia sẻ.

    HLV Thái Lan bất ngờ về trận thắng đậm

    Ông Worrawoot Srimaka cho biết, đã không tin Thái Lan có thể thắng đậm U22 Việt Nam tới 3-0 ở trận đấu chiều 24/8.

    “Những trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn luôn hấp dẫn. Tôi đã không nghĩ có thể thắng Việt Nam với cách biệt như vậy. Chúng tôi đã may mắn ghi bàn trước,” ông Srimaka cho biết.

    Khai giảng khóa đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp Quốc gia khu vực miền Nam năm 2017

    Sáng 22/8, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp Quốc gia khu vực miền Nam năm 2017.

    Khóa đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp Quốc gia - khu vực miền Nam dành cho các học viên có mong muốn theo đuổi nghề cầm còi khu vực miền Nam sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 28/8/2017 với 55 học viên trong đó có 48 học viên chính thức và 7 học viên dự thính. Khóa học được tổ chức với mục đích tạo điều kiện phát triển công tác trọng tài bóng đá phong trào tại địa phương cũng như nhằm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng trọng tài trẻ có tiềm năng để bổ sung cho lực lượng trọng tài bóng đá Quốc gia.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:50 24/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...