MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/2: Xuân Trường nhận ‘đặc ân’ trên đất Hàn Quốc

    18:42 Thứ năm 23/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn Xuân Trường nhận ‘đặc ân’ trên đất Hàn Quốc; VCK U19 châu Á 2018 được tổ chức ở Indonesia,… là những tin tức đáng chú ý của bóng đá Việt Nam tối ngày 23/2.

    Xuân Trường nhận ‘đặc ân’ trên đất Hàn Quốc

    Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới tại K-League, lễ bổ nhiệm tiền vệ Lương Xuân Trường làm đại sứ hình ảnh tỉnh Gangwon được tổ chức vào ngày hôm nay (23/2). Tại lễ bổ nhiệm, ông Choi Moon-soon - Thống đốc tỉnh Gangwon đã chia sẻ sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam và cá nhân cầu thủ Xuân Trường.

     - Bóng Đá

    Thống đốc tỉnh Gangwon đã nhận Xuân Trường làm cháu nuôi.

    Tại buổi tiệc chiêu đãi, ông Choi Moon-Sun đã nhận Xuân Trường làm cháu nuôi và gửi lời mời ba mẹ Xuân Trường sang thăm Gangwon trong 1 trận đấu trên sân nhà. Bên cạnh đó, Thống đốc tỉnh Gangwon sẽ sắp xếp thời gian sang thăm Việt Nam vào tháng 6 tới.

    VCK U19 châu Á 2018 được tổ chức ở Indonesia

    Nguồn tiên từ Liên đoàn bóng đá châu Á cho hay, VCK U19 châu Á 2018 sẽ diễn ra ở Indonesia. Việc giải đấu được tổ chức ở Indonesia sẽ giúp cho những nền bóng đá như Việt Nam, Thái Lan hay chủ nhà Indonesia có nhiều thuận lợi trong chiến dịch tìm vé tham dự World Cup 2019.

    Theo như dự kiến, VCK giải U19 Châu Á 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 18/10 tới 4/11/2018. Trước đó, các trận đấu vòng loại sẽ được diển ra từ ngày 31/10 đến 4/11/2017. Tuy nhiên để đạt được điều này, U19 Việt Nam, U19 Thái Lan,… sẽ phải vượt qua được vòng loại diễn ra vào cuối năm 2017 để giành vé dự VCK U19 2018 diễn ra vào năm sau.

    Công Vinh lần đầu lên tiếng về án phạt vụ Long An

    Quyền chủ tịch CLB TP.HCM nói: “Cá nhân tôi từng là một cầu thủ thì tôi nghĩ rằng án kỷ luật mà BTC đưa ra chưa nghĩ đến tình người. Cầu thủ họ cũng là con người, có cuộc sống và cả gia đình nữa… Nếu phạt, tôi nghĩ nên phạt đội bóng, chứ cầu thủ dù gì cũng chỉ là người đi làm thuê. Nói như vậy bởi trong chuyện đã xảy ra hôm đó nếu dưới sân BHL, lãnh đạo đội bóng yêu cầu các cầu thủ đá tiếp thì ai dám không đá, hay dám phản ứng không? Ở đây là lỗi của người lớn, chứ đổ hết cho cầu thủ thì tội quá."

    Là cựu cầu thủ, Công Vinh chia sẻ những áp lực dưới sân với Minh Nhựt, Quang Thanh. Anh cũng tiếp tục khẳng định rằng, án phạt quá mang nặng tính răn đe mà không có tình người, không tạo cho những người phạm sai lầm cơ hội để chuộc lỗi.

    Than Quảng Ninh được hỗ trợ tối đa để thi đấu tại AFC Cup

    Do chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về cơ sở vật chất nên cùng với Hà Nội FC, CLB Than Quảng Ninh đã phải lựa chọn SVĐ Mỹ Đình là địa điểm thi đấu các trận sân nhà tại vòng bảng AFC Cup 2017. Đây là lần đầu tiên đội bóng đất Mỏ tham dự vào đấu trường châu lục.

    Trước tình hình này, VFF và VPF đã chỉ đạo các phòng chức năng liên quan triển khai kế hoạch hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với CLB Than Quảng Ninh để tổ chức thành công các trận đấu trên SVĐ QG Mỹ Đình. Tại cuộc họp chiều 22/2, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho Than Quảng Ninh trong tất cả các trận đấu sắp tới tại Hà Nội...

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 18:20 23/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...