MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/12: Học trò lên tiếng bảo vệ HLV Park Hang-seo

    21:47 Thứ bảy 23/12/2017

    BongDa.com.vn Hồng Duy ủng hộ sơ đồ của thầy Park; Kết thúc khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp của AFC;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/12.

     “U23 Việt Nam đá 3 hậu vệ tốt hơn”

     - Bóng Đá

     Hồng Duy ủng hộ cách chơi bóng của thầy Park .

    Sau buổi tập chiều ngày hôm nay (23/12), tiền vệ Hồng Duy của U23 Việt Nam đã có những chia sẻ nhanh với giới báo chí. Anh cho biết toàn đội vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và khắc phục những điểm yếu, bên cạnh đó cũng khẳng định HLV Park Hang-seo đang làm đúng: “Tôi cảm thấy U23 Việt Nam chơi với 3 hậu vệ tốt hơn. Rõ ràng màn trình diễn của cả đội trong hiệp 2 là tốt hơn hiệp 1”, Hồng Duy nói về trận đấu với Ulsan hyundai.

    U23 Việt Nam sẽ có 2 ngày nghỉ Giáng sinh và quay trở lại tập luyện vào ngày 26/12.

    FLC Thanh Hóa chốt xong 5 bản hợp đồng

    FLC Thanh Hóa đã chốt xong hợp đồng với 5 nội binh là Văn Nam (từ Nam Định), Xuân Thành (B.Bình Dương), Quang Vinh (CLB TPHCM), Minh Tùng và Văn Hiếu (từ Than Quảng Ninh). Bên cạnh đó, để hỗ trợ việc phục hồi thể lực cho các cầu thủ sau một thời gian nghỉ ngơi FLC Thanh Hóa cũng tiến hành ký hợp đồng 1 tháng với chuyên gia Dominic Palmer.

    Ông Dominic Palmer từng có vài buổi làm việc cùng U19 Việt Nam. Ông Palmer là người Đức, từng hợp tác với các trung tâm đào tạo của Real Madrid.

    Tuyển thủ Hàn Quốc tin HLV Park Hang-seo thành công với bóng đá Việt

    Hậu vệ Kang Min Soo của Ulsan Hyundai, người từng tham dự World Cup 2010 cùng đội tuyển Hàn Quốc chia sẻ sau trận đấu với U23 Việt Nam: "Được thi đấu với đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo đã mang đến trong tôi rất nhiều kỷ niệm bởi HLV Park chính là thầy cũ của tôi tại CLB Sangju Sangmu.

    HLV Park là một người rất được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn tại Hàn Quốc và nhận được sự kính trọng của hầu hết những người làm bóng đá tại đây. Chính vì thế tôi tin tưởng ông sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn trong thời gian tới.”

    Kết thúc khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp của AFC

    Sau cuộc hành trình kéo dài 26 tháng với 4 giai đoạn, khóa đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp AFC 2017 với sự tham dự của hầu hết các học viên đều là các HLV xuất sắc của bóng đá Việt Nam đã chính thức bế giảng sáng nay (23/12) tại VFF.

    Giai đoạn 4 – giai đoạn cuối cùng của khóa học có sự tham gia của 20 học viên trong đó có 17 học viên Việt Nam và 3 học viên người nước ngoài. Các học viên Việt Nam đa phần là các HLV đã, đang làm công tác huấn luyện tại các CLB chuyên nghiệp hoặc từng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia như Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng, Lư Đình Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Sỹ, Ngô Quang Trường…

    Với việc hoàn tất cả 4 giai đoạn của khóa học, họ sẽ trở thành những HLV đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng HLV bóng đá chuyên nghiệp của AFC, đồng thời được kỳ vọng sẽ là những hạt nhân đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 20:32 23/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...