MỚI NHẤT :
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/1: HAGL góp 9 cầu thủ cho U23 Việt Nam; Không xử phạt Samson là rất tệ

    18:40 Thứ hai 23/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn HAGL góp 9 cầu thủ cho đội tuyển U23 Việt Nam; “Hành vi của Samson xấu xí, không xử phạt là rất tệ’,... là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý tối 23/1.

    HAGL đóng góp đến 9 cầu thủ cho đội tuyển U23 Việt Nam

     - Bóng Đá

     HAGL đóng góp đến 9 cầu thủ cho U23 Việt Nam.

    HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lập danh sách đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29, trong đó có 5 cầu thủ của đội U19 quốc gia vừa giành vé World Cup U20 vừa qua.

    Những nhân tố xuất sắc của đội U19 lọt vào “mắt xanh” của HLV trưởng ĐTVN gồm: Thủ môn Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), trung vệ Hồ Tấn Tài (Bình Định), tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), tiền vệ trung tâm Bùi Tiến Dụng (Than Quảng Ninh).

    Trong danh sách 22 cầu thủ được triệu tập lần này, CLB HAGL đóng góp tới 9 gương mặt gồm: Thủ môn Lê Văn Trường, hậu vệ phải Lê Văn Sơn, A Hoàng, hậu vệ trái Vũ Văn Thanh, tiền vệ trung tâm Nguyễn Hữu Đông Triều, tiền vệ phải Hoàng Thanh Tùng, tiền vệ trái Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền vệ phải Nguyễn Văn Toàn, tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

    Hà Nội FC có thêm tiền vệ trung tâm Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ trái Phạm Đức Huy. Danh sách các còn lại phải kể đến trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Trọng (Sài Gòn), hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

    Công Phượng, Văn Toàn làm từ thiện trước khi nghỉ Tết

    Theo lịch, V-League sẽ tạm nghỉ để đón Tết Nguyên đán trước khi trở lại vào ngày 11/2. Tuy nhiên, chưa vội về quê, Công Phượng, Văn Toàn cùng các đồng đội còn tranh thủ làm từ thiện ngay tại Phố núi.

    Được biết, những sao trẻ HAGL tham dự trận bóng đá từ thiện với tên gọi ‘Tết Yêu Thương’ được khởi xướng bởi cựu tiền vệ đội bóng, Lê Hoàng Thiên.

    Đây sẽ là cuộc so tài hứa hẹn rất thú vị giữa những ngôi sao của học viên HAGL Arsenal JMG đương thời và một bên là các cựu tuyển thủ HAGL cùng những người bạn.

    Trận đấu diễn ra lúc 18h00 ngày 23/1 trên sân cỏ nhân tạo Hòa Thảo, ở địa chỉ 25 Chu Mạnh Trinh, Pleiku, thành phố Gia Lai. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để mua quà tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với mục đích mang cái Tết ấm áp cho tất cả mọi người.

    “Hành vi của Samson xấu xí, không xử phạt là rất tệ"

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Vũ Mạnh Hải không đồng tình với VFF đối với hành động của Samson.

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm: “Giờ có công nghệ truyền hình hiện đại có thể làm chậm, làm rõ các tình huống để những người có trách nhiệm căn cứ vào đó đánh giá mức độ phạm lỗi tới đâu để có hình thức xử phạt chính xác, đúng người, đúng tội.

    Tôi đánh giá pha vào bóng của Samson là rất xấu xí và phản cảm. Nếu không có hình thức xử phạt nguội cầu thủ của Hà Nội thì chẳng khác nào đi ngược lại với những tuyên bố đẩy mạnh chống hành vi bạo lực sân cỏ mới đây của BTC giải.

    Vậy tại sao BTC, Ban Trọng tài, Ban Kỉ luật lại không xử phạt nguội. Tôi nghĩ, BTC V-League, Ban Kỉ luật nên xem xét lại cung cách làm việc. Nếu hành vi của Samson mà không bị xử lý thì sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy không tốt. Nhiều đội bóng, cầu thủ và người hâm mộ sẽ cảm thấy không phục với cách xử lý của Ban Kỉ luật. Có thể, sẽ có người cho rằng, phải chăng Ban Kỉ luật, BTC giải lại đang bênh vực riêng cho đội Hà Nội.”

    Xuân Trường tiết lộ mục tiêu của bản thân trong năm mới:

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, chân sút người Tuyên Quang thừa nhận mình vẫn còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các đồng đội mới: “Đây là thời kỳ chuẩn bị cho mùa giải nên các bài tập rất là nặng. Khó khăn chỉ là các buổi tập đang chuẩn bị nên rất là nặng và sự giao tiếp với mọi người. Tôi không nói được nhiều tiếng Hàn nên đang cố gắng học để trao đổi với họ.”

    Tiền vệ người Tuyên Quang cho biết rất ấn tượng với những cầu thủ như Jung Jo-gook, Lee Keun-ho, Kim Seung-yong hay Oh Seung-bum của Ganwon và học tập được rất nhiều từ sự chuyên nghiệp, cách tập luyện của những cầu thủ này.

    Nói về mục tiêu trước mắt của mình trong năm mới 2017, Xuân Trường cho biết hy vọng không gặp chấn thương để có thể chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới: “Mục tiêu trước mắt của tôi là vượt qua kỳ chuẩn bị cho mùa giải này và không bị chấn thương nào cả, không gặp vấn đề nào về sức khỏe. Tôi sẽ cố gắng để được ra sân nhiều nhất có thể.”

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 18:25 23/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...