MỚI NHẤT :
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Tiền đạo muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/08: Nguy cơ U22 Việt Nam mất Duy Mạnh là rất lớn

    19:57 Thứ tư 23/08/2017

    BongDa.com.vn Duy Mạnh nhiều khả năng không thể ra sân đá với U22 Thái Lan; HLV Thái Lan tuyên bố đánh bại U22 Việt Nam;… là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/08.

    HLV Hữu Thắng nhiều khả năng sẽ mất Duy Mạnh ở trận đấu với U22 Thái Lan

    Sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ Indonesia, Duy Mạnh đã phải rời sân ở phút 63 để nhường chỗ cho Tuấn Anh. Tiền vệ CLB Hà Nội thậm chí còn không thể đi được, phải nhờ đồng đội cõng vào đường hầm.

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh gặp chấn thương khá nặng.

    Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng cho biết các bác sĩ đang kiểm tra chấn thương của Duy Mạnh và sẽ có báo cáo sớm để chốt lại lực lượng chuẩn bị cho trận gặp U22 Thái Lan. Tuy nhiên, theo một số thông tin, nhiều khả năng Duy Mạnh sẽ phải ngồi ngoài vì 2 ngày nghỉ ngơi là quá ít để cầu thủ này có thể kịp bình phục.

    Tuấn Tài được đàn anh động viên

    Để chia sẻ và động viên tinh thần cho đàn em Hồ Tuấn Tài sau cú dứt điểm tệ hại bị rất nhiều người chỉ trích, nhiều cầu thủ và tuyển thủ đã lên tiếng.

     - Bóng Đá

     Hồ Tuấn Tài đã có một ngày thi đấu khá tệ. Ảnh: Đình Viên.

    Tiền vệ Hoàng Minh Tâm của SHB Đà Nẵng chia sẻ: “Rất hiểu và thông cảm cho nỗi uất ức khó chịu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. nhưng nói đi phải nghĩ lại, các em cũng đã cố gắng hết sức rồi, trình độ thì mỗi người một khác, đừng nên vì một trận đấu ko được như ý muốn hay cú vấp nho nhỏ mà có thể phán xét 1 tập thể hay 1 cá nhân nào đó thất bại!!!”

    Thủ lĩnh hàng thủ của U22 Indonesia thừa nhận Việt Nam quá hay

     Sau 90 phút đối đầu với Công Phượng và đồng đội, thủ lĩnh hàng thủ của U22 Indonesia là Hansamu Yama thừa nhận đội bóng của mình không còn cách nào khác là phòng ngự trước U22 Việt Nam.

    “Chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn, các cầu thủ đã phải thi đấu rất tập trung và tôi cảm thấy rất biết ơn với kết quả này. Chúng tôi thừa nhận Việt Nam đã thống trị trận đấu, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài tập trung phòng ngự, đặc biệt là khi đội chỉ còn chơi với 10 cầu thủ.” Hansamu chia sẻ.

    HLV Thái Lan tuyên bố đánh bại U22 Việt Nam

    Trả lời báo giới trước chiến quyết đấu với U22 Việt Nam vào ngày mai, HLV Worrawoot Srimakha chia sẻ: "Tôi đã cho trụ cột nghỉ khi gặp Philippines để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ về mặt thể lực cũng như tinh thần. U22 Việt Nam đã vấp phải không ít khó khăn trước Indonesia. Thế nhưng, kết quả hòa giữa hai đội là điều tôi không muốn. Giờ Thái Lan bị đẩy vào thế chẳng còn gì để mất, chúng tôi chắc chắn đánh bại Việt Nam để giành quyền tự quyết.”

    Báo Thái Lan chỉ ra cái tên nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam

    Tờ FourFourTwo phiên bản Thái Lan đã chỉ ra cái tên nguy hiểm nhất bên phía U22 Việt Nam trước cuộc đối đầu diễn ra chiều mai. Theo đó, tờ báo này cảnh báo sự nguy hiểm của Công Phượng với U22 Thái Lan: "Cầu thủ với biệt danh 'Messi của Việt Nam' đang là chìa khóa trong những đợt tấn công của U22 Việt Nam. Hầu như ở tất cả những trận trước anh ta đều được thi đấu, Công Phượng đã thể hiện được tố chất kỹ thuật, khả năng qua người độc đáo và cũng rất tốc độ. Đây là mẫu cầu thủ có thể tạo nên đột biến và quyết định trận đấu."

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 19:45 23/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...