MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/04: Thầy Tiến Dũng nói gì khi học trò diễn catwalk?

    21:41 Thứ hai 23/04/2018

    BongDa.com.vn Tiến Dũng chưa có phong độ tốt nhất; HLV Lê Thuỵ Hải chê bai Xuân Trường; Minh Phương, Huỳnh Đức nhận bằng tốt nghiệp AFC Pro;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/04.

    Tiến Dũng chưa có phong độ tốt nhất

    HLV trưởng CLB FLC Thanh Hoá Hoàng Thanh Tùng chia sẻ, việc Tiến Dũng đi đóng quảng cáo nhiều là một trong số nguyên nhân khiến anh không có phong độ tốt nhất: "Bùi Tiến Dũng có xin phép lãnh đạo đội bóng và BHL để đi diễn thời trang ở TP HCM tối ngày 22/4. Đúng là CLB đang gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn này nhưng do hợp đồng quảng cáo của Tiến Dũng được ký từ trước nên lãnh đạo chấp thuận để cậu ấy đi diễn. Việc Tiến Dũng ngồi dự bị thời gian qua ở CLB Thanh Hóa và mất suất bắt chính vào tay Thanh Thắng là do không đạt được thể trạng và phong độ tốt nhất.

    Ở CLB, Tiến Dũng không có nhiều thời gian tập luyện vì phải đi thực hiện các hợp đồng quảng cáo quá nhiều. Sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng có biện pháp để Tiến Dũng tập trung vào chuyên môn của mình hơn để lấy lại phong độ”.

     - Bóng Đá

     

    HLV Lê Thuỵ Hải chê bai Xuân Trường

    Sau chiến thắng 2-0 của HAGL trước SHB Đà Nẵng tại vòng 6 V-League 2018, cựu HLV Lê Thụy Hải bất ngờ lên tiếng chê bai thậm tệ Xuân Trường.

    Đánh giá về tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Tuyên Quang, cựu HLV của B.Bình Dương chỉ cho ở mức trung bình: "Nếu xét ở HAGL thì Trường nổi bật, chơi tạm được chứ chưa tốt, chưa xuất sắc. Vì cậu ấy chưa thể dẫn hàng tiền vệ HAGL chơi tốt trước Đà Nẵng, chưa thể làm đầu tàu cho toàn đội, trong bối cảnh mà chủ nhà dựa cả vào Trường".

     - Bóng Đá

     

    Minh Phương, Huỳnh Đức nhận bằng tốt nghiệp AFC Pro

    5 HLV gồm Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Minh Phương và Lê Huỳnh Đức đã tốt nghiệp và được cấp bằng AFC Pro (tương đương bằng cấp cao nhất trên thế giới hiện nay).

    U19 Việt Nam sang Anh tập huấn

    22h30 tối nay, tuyển U19 Việt Nam sẽ về tới Việt Nam. Các cầu thủ sau đó được trả về CLB và sẽ tập trung trở lại vào ngày 15/5 để chuẩn bị thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2018, diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/7 đến 14/7. Dự kiến, trước khi tham dự đấu trường khu vực, đội sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu khoảng 3 trận tại Quảng Châu - Trung Quốc.

    Với tính chất quan trọng về chuyên môn ở giai đoạn cuối để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ được VFF tăng cường đầu tư với 2 chuyến tập huấn nước ngoài. Nếu không có gì thay đổi, đội sẽ tập huấn và thi đấu giao hữu tại Anh vào trung tuần tháng 9 sau đó tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản vào đầu tháng 10 trước khi di chuyển sang Indonesia để tham dự VCK U19 châu Á 2018.

    Tăng Tiến quay lại tập luyện

    Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận: “Tăng Tiến đã trở lại tập trung cùng toàn đội. Mọi chuyện từ sinh hoạt cho đến tập luyện đều diễn ra bình thường. Tâm lý của Tăng Tiến cũng rất tốt, không có vấn đề gì cả. CLB sẽ vẫn tạo điều kiện và duy trì các chế độ lương thưởng để bạn ấy có thể yên tâm tập luyện và trở lại thi đấu.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 20:50 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...