MỚI NHẤT :
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/1: Công Phượng được khen dù chưa ghi bàn; VFF gây “sốc” về pha triệt hạ của Samson

    20:09 Chủ nhật 22/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Công Phượng được khen chơi hay nhất dù chưa ghi bàn; VFF nhận xét “sốc” về pha triệt hạ của Hoàng Vũ Samson,... là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý tối 22/1.

    Công Phượng được khen chơi hay nhất dù chưa ghi bàn

     - Bóng Đá

     Công Phượng không ghi bàn nhưng vẫn nhận được những lời khen từ HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

    Kết thúc trận đấu với Sài Gòn FC chiều nay 22.1 với tỷ số hoà 1-1, đội bóng phố núi đã được 1 điểm sau 4 lượt đấu. Dù vẫn đứng chót bảng tổng sắp nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn tin tưởng đội bóng của mình sẽ chơi ngày càng tốt hơn trong những trận đấu tới.

    "Trận đấu này các cầu thủ của tôi chơi tốt hơn. Dù có được 1 điểm tôi cũng hài lòng vì nó sẽ giải toả được tâm lý căng cứng của các cầu thủ sau 3 trận thất bại. Tôi tin là với 1 điểm này, các cầu thủ chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và khởi sắc hơn trong những trận cầu sắp tới," HLV Quốc Tuấn nói.

    Khi được hỏi về nhận định của mình là cầu thủ nào chơi hay nhất đội trong trận đấu chiều này, HLV Quốc Tuấn khẳng định, chính Công Phượng vẫn là người chơi hay nhất dù là anh chưa thể ghi bàn: "Rất tếc là Phượng chưa ghi bàn thôi nhưng Phượng chơi tốt."

    VFF nhận xét “sốc” về pha triệt hạ của Hoàng Vũ Samson

     - Bóng Đá

     Samson chính thức thoát án phạt của VFF.

    Ban Trọng tài VFF và BTC giải đã nghiên cứu rất kỹ và có nhận định khách quan về tình huống như sau: “Sau khi nghiên cứu các báo cáo và băng hình kỹ thuật, các ban chuyên môn nhận định: theo Luật 12, pha vào bóng của Samson là tình huống tranh chấp bóng với mức độ liều lĩnh, không quan tâm đến sự an toàn của cầu thủ đối phương, chứ không phải hành vi bạo lực".

    "Xem lại băng ghi hình có thể thấy cầu thủ Châu Ngọc Quang ngã là do va chạm với cầu thủ số 13, bóng bật ra và cùng thời điểm Samson lao đến, phần chân của Samson trượt lên trên đầu gối của cầu thủ Châu Ngọc Quang chứ không phải đạp thẳng.”

    HLV Hữu Thắng mừng thầm vì "hàng nội" lấn át "hàng ngoại"

    Những số liệu thống kê của Ban tổ chức V-League 2017 cho thấy trong tổng số 53 bàn thắng được ghi sau 3 vòng đầu, ngoại trừ 2 bàn đá phản lưới nhà của Mạnh Hùng và Quế Ngọc Hải (SLNA) thì có tới 26 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ nội. Trong khi các cầu thủ ngoại và ngoại binh nhập tịch chỉ ghi được có 25 bàn.

    Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử V-League được chứng kiến sự thắng thế của các chân sút nội so với các chân sút ngoại sau 3 vòng đấu đầu tiên. Đây là điều đáng mừng đối với các chân sút nội - những người xưa nay vốn luôn thất thế so với các đồng nghiệp ngoại trên phương diện ghi bàn.

    Tranh thủ học tiếng Hàn, cầu thủ HAGL được nghỉ Tết sớm

    Hiện tại, Anh Tài đang tích cực học thêm ngoại ngữ tiếng Hàn theo lịch học ngày hai buổi để có thể sớm hòa nhập được với đội bóng Hàn Quốc. Chấn thương cổ chân của Anh Tài gặp phải ở giải U21 Quốc tế cũng đã bình phục hoàn toàn và anh đang rất háo hức trước cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai sau Lương Xuân Trường chơi bóng ở Hàn Quốc.

    Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết Anh Tài hiện đã được cho phép nghỉ sớm về quê nhà Huế ăn Tết và chia tay gia đình, người thân trước khi lên đường sang Hàn Quốc thi đấu. Tại FC Uijeongbu, Anh Tài sẽ thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông Kim Hee-tae, cựu HLV trưởng ĐTQG Hàn Quốc.

    Lãnh đạo FLC Thanh Hóa trấn an cầu thủ

    Thông tin từ  lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa cho biết, sau khi đội bóng được chuyển giao về Tập đoàn FLC, kinh phí hoạt động của CLB vẫn từ sự hỗ trợ của tỉnh (ít nhất 50%) và phần còn lại của tập đoàn FLC. Theo thống kê chưa đầy đủ, kinh phí hoạt động của FLC Thanh Hóa một mùa giải khoảng trên dưới 80 tỷ đồng.

    Sau khi FLC tuyên bố thoái vốn khỏi đội bóng và sẽ đóng vai trò như là nhà tài trợ chính, việc rút lui hay không khỏi giải V-League cần có sự chấp thuận của tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, nếu trong trường hợp FLC rút lui, đội bóng sẽ vẫn hoạt động bình thường, nguồn kinh phí bổ sung sẽ lại được huy động sự ủng hộ, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, như thời ông bầu Nguyễn Văn Đệ và như một số đội khác hiện nay như SLNA, Hải Phòng,... Phát triển bóng đá vẫn được xem là chủ trương hàng năm của tỉnh Thanh Hóa và việc bỏ giải đấu không phải là chuyện nằm ở những tuyên bố.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 19:50 22/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...