MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/01: Thầy Park thích thử thách gặp Nhật Bản

    18:03 Thứ ba 22/01/2019

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo nói gì trước cuộc đối đầu với Nhật Bản?; Truyền thông quốc tế tin tuyển Việt Nam có thể tiếp tục gây địa chấn; Samurai Blue mất thêm một ngôi sao trước trận tứ kết;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/01.

    HLV Park Hang-seo nói gì trước trận đối đầu với Nhật Bản?

    Ngày hôm qua, trên sân vận động Al-Sharjah diễn ra trận đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019 giữa tuyển Nhật Bản và tuyển Saudi Arabia. Với bàn thắng duy nhất của Takehiro Tomiyasu, Nhật Bản đã vượt qua Saudi Arabia và sẽ gặp tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết.

    Trước trận đấu với Nhật Bản, HLV Park Hang-seo đã có những nhận định về cuộc đối đầu ngày 24/1 với các phóng viên đồng hương Hàn Quốc: "Nhật Bản rất mạnh. Tất cả các cầu thủ của họ đều đang chơi bóng ở châu Âu.

    Trận đấu với họ chắc chắn sẽ khó khăn nhưng tôi thích thử thách này." Thầy Park chia sẻ với tờ Dong A (Hàn Quốc).

    Trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/1.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/01: Thầy Park thích thử thách gặp Nhật Bản - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo thích thử thách trước Nhật Bản.

    Truyền thông quốc tế: "Tuyển Việt Nam có thể gây địa chấn trước Nhật Bản"

    "Màn trình diễn của Nhật Bản là kém thuyết phục. Tuy nhiên, họ vẫn có mặt ở vòng tứ kết để chạm trán nhà ĐKVĐ AFF Cup Việt Nam. HLV Park Hang-seo và các chiến binh sao vàng chắc chắn đã theo dõi kỹ cuộc đấu tại Sharjah. Họ đang rất tự tin và hoàn toàn có thể đánh bại đội bóng thành công nhất trong lịch sử Asain Cup hôm 24/1 tới đây." cây viết Adwaidh Rajan nhận định.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/01: Thầy Park thích thử thách gặp Nhật Bản - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản.

    ĐT Nhật Bản mất thêm một ngôi sao ở trận gặp Việt Nam

    Sau tiền đạo Muto, HLV Hajime Moriyasu sẽ nhận thêm một thiếu vắng đáng kể khác trong trận đấu với ĐT Việt Nam khi tiền vệ Toshihiro Aoyama đã không kịp bình phục chấn thương.

    Tiền vệ Toshihiro Aoyama sẽ không thể góp mặt ở trận đấu này, bởi cầu thủ 32 tuổi đã nói lời chia tay Asian Cup vì chấn thương đầu gối trước đó.

    Chuyên gia hiến kế đánh bại Nhật Bản

    Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, với những gì đã thể hiện tại Asian Cup 2019 mà gần nhất là chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia tại vòng 1/8, Nhật Bản cho thấy họ thực sự đáng gờm: “Nhật Bản đá pressing, cho đối phương rất ít khoảng trống để xử lý bóng. Khi đã dẫn trước, họ cũng thể hiện sự chắc chắn, luôn thận trọng và tập trung. Về cơ bản, đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

    Chúng ta phải tăng sức mạnh tuyến giữa, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng. Tôi nghĩ đây là trận đấu HLV Park Hang-seo nên để “máy quét” Đức Huy đá chính. Cậu ta chơi năng nổ, nhiệt huyết, có khả năng sút xa."

    CLB Hà Nội đánh bại Muangthong United

    Với các bàn thắng của Thái Quý, Omar và đội trưởng Văn Quyết, CLB Hà Nội đã đánh bại Muangthong United để góp mặt tại bán kết LEO Cup 2019

    Đây là giải đấu giao hữu uy tín nhằm giúp các CLB Thái Lan có được sự chuẩn bị trước mùa giải mới. Ở giải đấu năm 2019, có bốn đội bóng khách mời là CLB Hà Nội, Phnom Penh Crown (Campuchia), Lao Toyota (Lào) và Tampines Rovers (Singapore). Theo luật thi đấu, bốn đội khách mời sẽ thi đấu từ vòng tứ kết trong khi 12 đội bóng của Thái Lan sẽ tham gia các vòng đấu trước đó.

    Tịnh Đế | 18:00 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...