MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/01: HLV Park Hang-seo “bắt bài” U23 Qatar

    19:32 Thứ hai 22/01/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo tìm ra điểm yếu của Qatar; Huỳnh Đức tin U23 Việt Nam sẽ vào chung kết; Trọng tài Singapore bắt trận U23 Việt Nam – U23 Qatar,... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 22/01.

    HLV Park Hang-seo tìm ra điểm yếu của Qatar

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo khẳng định bất kỳ đội bóng nào cũng có điểm yếu.

    HLV Park Hang-seo cho biết, ông có một chút áp lực trước trận bán kết nhưng vẫn tự tin đã tìm ra cách trị U23 Qatar và giúp U23 Việt Nam vào chơi chung kết giải châu Á. “Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu này và chuẩn bị một cách nghiêm túc nhất. Chúng tôi biết cuộc đối đầu sắp tới sẽ rất khó khăn vì U23 Qatar có nội lực rất mạnh. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức.”

    Nhìn nhận cụ thể hơn về đối thủ, ông Park nói họ sở hữu một số cầu thủ giỏi có thể gây đột biến nhưng ông đã tìm ra cách ngăn cản. “Bất kỳ đội bóng nào cũng có những điểm mạnh, điểm yếu riêng và cầu thủ của tôi cũng thế. Chúng tôi đã tìm ra những yếu huyệt của U23 Qatar và cố gắng khai thác trong cuộc đối đầu này. Dĩ nhiên, U23 Việt Nam luôn có niềm tin sẽ làm nên điều khác biệt.”

    HLV Huỳnh Đức tin U23 Việt Nam sẽ thắng Qatar

    Trả lời truyền thông nước nhà mới đây về trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Là người Việt Nam, tôi có niềm tin lớn U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Qatar vào ngày mai.” Bên cạnh đó, cựu HLV SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức cũng dành những ngợi khen tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018: “Trận đấu với U23 Iraq có thể nói là tuyệt vời. Các em đã đem tất cả tinh thần chiến đấu của người Việt Nam. Đó là sự bản lĩnh, là sự chiến đấu ngoan cường. Các em rất mạnh dạn, cầm bóng và chơi bóng một cách tự tin.”

    HLV U23 Qatar đánh giá cao U23 Việt Nam

    Đang là đội bóng có thành tích cực tốt khi bước vào bán kết VCK U23 châu Á 2018, thế nhưng HLV Felix Sanchez của U23 Qatar lại tỏ ra khá khiêm tốn với những lời phát biểu trước đối thủ U23 Việt Nam: “Với U23 Qatar đây chắc chắn sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn, bất kỳ đội bóng nào khi đặt chân vào bán kết đều là đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành kết quả tốt nhất trước đối thủ U23 Việt Nam tại bán kết, đối thủ của chúng tôi đã có màn thể hiện không tồi ở vòng bảng và trận tứ kết ở giải đấu năm nay.” 

    “cơ hội của 2 bên là 50-50 và không có chuyện U23 Qatar được đánh giá cao hơn, các cầu thủ của tôi sẽ phải thi đấu chặt chẽ không được phép chủ quan. Có thể chúng tôi sẽ phải đối mặt với đối thủ khó chơi nhất kể từ đầu giải. Nhưng thực tế, chúng tôi sẽ tập trung vào sự chuẩn bị của đội mình ở các buổi tập chứ không quan tâm chuyện thể lực của U23 Việt Nam bị bào mòn như thế nào,“ HLV Felix Sanchez của U23 Qatar nói thêm.

    Trọng tài Singapore bắt trận U23 Việt Nam – U23 Qatar

    Theo công bố của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trọng tài bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar sẽ là Muhammad Taqi đến từ Singapore. Taqi sinh năm 1986 và là trọng tài đẳng cấp FIFA. Ông từng bắt chính trận Bayern Munich gặp Chelsea thuộc khuôn khổ ICC Cup 2017. Các trợ lý của Taqi trong trận bán kết đầu tiên của VCK U23 châu Á sẽ là Koh Min Kiat (Singapore, trợ lý 1), Akana Yagi (Nhật Bản, trợ lý 2), Sergei Grishchenko (Kyrgyzstan, trọng tài bàn), Iida Jumpei (Nhật Bản, trợ lý giám biên) và Liu Kwok Man (Hong Kong, trợ lý giám biên).

    Tuyển futsal Việt Nam chia tay 4 cầu thủ

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/01: HLV Park Hang-seo “bắt bài” U23 Qatar - Bóng Đá

     HLV Miguel Rodrigo loại 4 cầu thủ.

    HLV Miguel Rodrigo đã chốt danh sách của ĐT futsal Việt Nam trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Theo đó, 4 cầu thủ gồm Danh Phát, Vũ Xuân Du, Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Hoàng Anh đã phải chia tay ĐT futsal Quốc gia sau đợt tập trung vừa qua do không cạnh tranh được chỗ đứng trong danh sách dự VCK futsal châu Á 2018.

    23h00 tối 23/01, ĐT futsal Việt Nam sẽ rời TP.HCM để lên đường sang Nhật Bản rèn quân. Theo kế hoạch, đoàn quân của ông Miguel Rodrigo sẽ có 2 trận giao hữu với 2 CLB hàng đầu của futsal xứ mặt trời mọc. Sau đó, ngày 30/01, ĐT futsal Việt Nam sẽ rời Nhật Bản để sang Đài Bắc Trung Hoa để tham dự VCK futsal châu Á 2018, khai mạc từ ngày 01/02.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 18:55 22/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...