MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/11: CĐV Việt Nam "tấn công" trang cá nhân trọng tài Thái Lan

    18:00 Thứ tư 21/11/2018

    BongDa.com.vn Trọng tài Thái Lan bị CĐV Việt Nam phẫn nộ; Chuyên gia Việt "chê" Văn Quyết; Truyền thông châu Á đánh giá cao Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/11.

    Trọng tài Thái Lan bị CĐV Việt Nam phẫn nộ

    Chỉ ít phút sau khi căng cờ báo việt vị pha làm bàn của Văn Toàn ở phút 77 trong trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar, danh tính vị trợ lý trọng tài biên đã nhanh chóng được CĐV Việt Nam tìm ra. Ông này là trọng tài người Thái Lan có tên Phubes Lekpha. Ông Lekpha có bằng trọng tài của FIFA. Cuộc đấu giữa Myanmar và Việt Nam là lần thứ hai ông Lekpha tham gia điều khiển trận đấu ở cấp quốc tế.

    Trang cá nhân của trọng tài này không cho người dùng theo dõi cũng như bình luận các bài đăng một cách công khai. Vì thế người hâm mộ Việt Nam chỉ có cách bày tỏ sự bức xúc bằng cách "thả" những phản ứng giận dữ qua các bài đăng.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/11: CĐV Việt Nam

     Trang cá nhân của trọng tài Phubes Lekpha bị CĐV Việt Nam thả phẫn nộ.

    Chuyên gia Việt "chê" Văn Quyết

    Chứng kiến màn thể hiện nhạt nhòa của Văn Quyết, chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ tỏ ra không hài lòng về phong độ của cầu thủ Hà Nội FC này. Ông nói với báo chí: “Lẽ ra chúng ta đá tốt hơn nhiều. Trong khoảng 25-30 phút đầu hiệp 1, chúng ta đá rất kém. Những cầu thủ vào sân nổi tiếng như Văn Quyết không có một giá trị gì cả. Tôi không thấy hình ảnh của anh ta và nhiều cầu thủ khác. Từ phút 30 trở đi thì mới thấy lối chơi của chúng ta khá lên, có những cơ hội, tuy không rõ rệt nhưng có thể làm bàn được.

    Văn Quyết là cầu thủ cầm bóng ra vào, đan sân nếu đá ở Hà Nội sao ở đội tuyển không thấy anh đâu? Tôi thấy rất lạ và như thế rất thiệt thòi. Muốn phá thế trận của đối phương phải có những cầu thủ nòng cốt, xiên vào vòng cấm địa, chạy ngang, chạy dọc, xô xát mới nảy ra được."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/11: CĐV Việt Nam

     Văn Quyết đang không có phong độ tốt.

    Truyền thông châu Á đánh giá cao Việt Nam

    Chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam trong 3 vòng đấu tại vòng bảng vừa qua, tờ Fox Sports Asia đã nhận định rằng: “Thầy trò HLV Park Hang-seo là đội bóng có thể cạnh tranh với Thái Lan nhờ vào sức mạnh về chiều sâu. có một đội bóng đủ sức cạnh tranh với Thái Lan về sức mạnh chiều sâu tại AFF Cup 2018 và đó chính là tuyển Việt Nam. Ngoài hàng thủ vững chắc khi chưa để lọt lưới sau 3 vòng đấu thì hàng công của “Những chú rồng vàng” cũng ghi được 5 bàn thắng."

    V-League đoạt giải Vàng hạng mục Giải đấu Phát triển tốt nhất châu Á 2018

    Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia của Việt Nam (V-League 1) lần đầu tiên vinh dự nhận giải Vàng ở hạng mục dành cho Giải đấu Phát triển tốt nhất châu Á 2018 do AFC bầu chọn và được SPIA Asia (Asia’s Sports Industry Awards and Conference) trao giải.

    Đây là lần đầu tiên sau 18 năm tổ chức theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp, giải đấu cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam nhận được giải thưởng giàu ý nghĩa này. Đó không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của đơn vị tổ chức điều hành giải - Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên Nghiệp Việt Nam (VPF), của các CLB tham dự Giải, mà còn là sự phản ánh rõ nét những thay đổi tích cực về chất lượng của giải đấu, từng bước đáp ứng các tiêu chí đặt ra của LĐBĐ châu Á.

    Cựu sao Hà Nội vẫn chờ "giấy thông hành" dự AFF Cup 2018

    Theo chia sẻ mới đây của vị HLV người Thuỵ Điển, AFF đang mở một cuộc họp để quyết định xem có nên cho phép Silva tham dự giải đấu lần này. Trên Fox Asia, HLV Eriksson cho hay: "Tôi rất mong cậu ấy được thi đấu. Nhưng giờ đây, quyết định không nằm trong tay tôi mà phải chờ câu trả lời từ BTC.

    Trước trận đấu quan trọng với Thái Lan, nếu có Silva, tôi có thể an tâm phần nào. AFF đang mở một cuộc họp về vấn đề của cậu ấy và tôi mong tất cả sẽ suôn sẻ."

    Tịnh Đế | 17:40 21/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...