MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 21/1: Sao HAGL chưa hết sợ vì pha bóng ghê rợn của Samson

    19:19 Thứ bảy 21/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Sao HAGL chưa hết sợ vì pha bóng ghê rợn của Samson; Ông Trịnh Văn Quyết 'đính chính' việc FLC Thanh Hóa có thể bỏ V-League,... là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý tối 21/1.

    HLV Triệu Quang Hà: 'Cần có án phạt nguội cho Samson'

     - Bóng Đá

     Samson sẽ thoát án của VFF.

    HLV Triệu Quang Hà nêu quan điểm, cần có những án phạt nguội dành cho những hành vi không đẹp:  "Trong trận đấu thì trọng tài là người trực tiếp điều khiển đưa ra những nhận định, đánh giá rồi xử phạt các tình huống diễn ra trên sân. Tuy nhiên, nhiều khi diễn biến khó lường và vì một lý do nào đó trọng tài không theo kịp tình huống. Vì thế, chúng ta cần Ban kỷ luật để xem xét và đưa ra những án phạt nguội cho những hành vi chơi bóng xấu xí.

    Nhiều quốc gia trên thế giới đều có án phạt nguội và nó có tính răn đe rất cao cho các đội bóng và cầu thủ. Tôi nghĩ là băng ghi hình trận đấu đã cho thấy rõ pha bóng không đẹp của cầu thủ Hà Nội. Đây có thể coi là cơ sở để đưa ra một án phạt nguội dành cho Samson.”

    Sao HAGL chưa hết sợ vì pha bóng ghê rợn của Samson

    Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh tỏ ra khá bất bình. Ông đề nghị VFF xem xét lại, dựa trên băng ghi hình để đưa ra án phạt thích đáng:

    “Tôi đề nghị BTC giải khi xem lại các tình huống vào bóng thô bạo ở V-League, hoặc nghe NHM phản ứng thì cần xem xét, nếu đúng thì cần đưa ra những án phạt thích đáng, như mới rồi đã đưa ra án phạt cho Omar của Thanh Hóa."

    Cá nhân mình, ‘nạn nhân’ Châu Ngọc Quang cho biết, anh cảm thấy ám ảnh mỗi khi xem lại tình huống mình bị vào bóng thô bạo:

    “Tôi vẫn còn sợ hãi sau khi xem lại clip…, nỗi ám ảnh chắc sẽ khó quên đối với tôi. Vì đó là cơ hội đầu tiên tôi được ra sân chính thức. Đôi khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy rùng mình.”

    Ông Trịnh Văn Quyết 'đính chính' việc FLC Thanh Hóa có thể bỏ V-League

     - Bóng Đá

     Ông Trịnh Văn Quyết đã lên tiếng về phát ngôn bỏ giải của mình.

    Ông Trịnh Văn Quyết nói: “Có lẽ cách giật tít của báo chí đã làm nhiều bạn đọc hiểu chưa đúng quan điểm của tôi, liên quan đến một việc về bóng đá mấy ngày gần đây. Tôi xin được nói rõ ở đây. Vấn đề không phải là Omar hay bất kỳ cầu thủ đơn lẻ nào khác. Vấn đề cũng không phải là tham gia hay không tham gia giải đấu. Vấn đề là cả một đội bóng có dấu hiệu bị đối xử phi lý một cách thường xuyên và khó hiểu qua nhiều mùa giải, nhất là cứ mỗi khi đội bóng đang vượt lên. Hiện tượng lặp đi lặp lại này khiến những người bỏ nhiều công sức và tâm huyết cho đội bóng trong những năm qua đôi khi không khỏi cảm thấy đau lòng. Vấn đề là sự công bằng và chính trực của cả giải đấu có dấu hiệu bị tổn hại. Vấn đề là niềm tin.”

    Sau báo Thái, người Nhật cũng ca ngợi Công Vinh

    Tờ Goal Thái Lan viết về thương vụ này, đồng thời lấy Công Vinh ra làm hình mẫu để Chanathip học tập. Goal cho rằng, CV9 là cầu thủ hiếm hoi ở Đông Nam Á thi đấu thành công tại môi trường Nhật Bản.

    Họ nhận định: “Huyền thoại bóng đá Việt gia nhập Sapporo vào giữa mùa năm 2013, trở thành người đầu tiên của ASEAN được thử sức đấu trường xứ Mặt trời mọc. Thành tích của anh tại đây không tồi. Anh ghi được 2 bàn thắng sau 10 lần ra sân.”

    Trong một chia sẻ mới đây, tới lượt Chủ tịch CLB Consadole Sapporo (khi bàn về bản hợp đồng mới Chanathip) cũng đã không tiếc lời ca ngợi Công Vinh. Ông nói:

    “Chúng tôi kỳ vọng thực sự vào bản hợp đồng mới Chanathip Songkrasin. Cậu ta được mệnh danh là 'Messi Thái Lan', và tôi mong cậu ấy thành công giống như trường hợp Công Vinh năm 2013.”

    Samson thoát án phạt vụ đạp cầu thủ HAGL

    Hồ sơ vụ việc chưa được gửi về Ban kỷ luật, đồng nghĩa với việc cầu thủ nhập tịch của Hà Nội FC vẫn có mặt tại vòng 4, làm khách của CLB TP.HCM.

    "Chúng tôi chưa nhận hồ sơ nào nên không xử gì cả,” trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường chia sẻ khi được hỏi về vụ Samson.

    Khi được hỏi về pha bóng trên, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Chưa thể đưa ra ý kiến chính thức, đang đề nghị ban tổ chức cung cấp băng hình.”

    Cách trả lời của các bên liên quan cho thấy dường như vụ việc sẽ chìm xuồng. Thông thường sau các vòng đấu, nếu có sự cố, báo cáo sẽ được gửi ngay về các ban chức năng. Đặc biệt, chiều mai 22.1 vòng 4 V-League 2017 sẽ diễn ra, hiện chưa có án phạt cho Samson đồng nghĩa với việc anh sẽ thoát nạn ngoạn mục.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 19:00 21/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...